Áp lực từ thép Trung Quốc

Theo thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam, thép Trung Quốc với năng lực sản xuất dư thừa cùng những chính sách khuyến khích xuất khẩu, trong đó có Việt Nam, đã gây nhiều áp lực cho thị trường

Trong năm qua, Trung Quốc đã xuất khẩu 61,5 triệu tấn thép, trong đó xuất khẩu sang các nước ASEAN khoảng 15 triệu tấn, nhiều hơn tổng mức tiêu thụ của Việt Nam.

Sở dĩ thép Trung Quốc tràn sang Việt Nam nhiều là do gian lận thương mại, họ xuất sang loại thép chứa Boron (B) - thép hợp kim để được hưởng mức thuế thấp. Trong khi nhà sản xuất cho một lượng Boron nhỏ vào thép cũng không ảnh hưởng đến giá thành và chất lượng thép nhưng sản phẩm sẽ được coi là thép hợp kim thay vì thép xây dựng.