Đạo diễn phần 8 phim “Star wars” bị kiện

(NLĐO) – Rian Johnson, đạo diễn phần 8 loạt phim “Star wars”, bị cựu quản lý Brian Dreyfuss khởi kiện đòi 10% thu nhập mà ông kiếm được khi nhận dự án phim mới này.

Trong hồ sơ pháp lý gửi Tòa án Tối cao Los Angeles – Mỹ, Brian Dreyfuss cáo buộc mình đã bị Rian Johnson loại khỏi cuộc đàm phán quanh bộ phim “bom tấn” trên, dù là người đứng ra sắp xếp các cuộc gặp gỡ giữa hai bên. Anh đã tổ chức cho Kathleen Kennedy – Giám đốc Lucasfilm  của Disney và Rian Johnson gặp nhau năm 2012.

 

Đạo diễn Rian Johnson
Đạo diễn Rian Johnson

 

Năm 2014, Brian Dreyfuss bị sa thải, một năm trước khi Rian Johnson nhận lời đạo diễn phần 8 loạt phim “Star wars”. Anh này còn nói mình bắt đầu làm việc cùng Rian năm 2002 và giúp rất nhiều trong dự án phim đầu tiên mang tên “Brick” của đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch này.

Phía đạo diễn Rian Johnson chưa đưa ra bình luận trước đơn kiện và cáo buộc từ cựu quản lý. Trước đó, Rian Johnson từng đạo diễn các phim: “Looper”, “The Brothers Bloom”, “Breaking Bad”, “Terriers”...

Hiện phần phim mới loạt phim “Star wars” đã chính thức bấm máy và dự kiến ra mắt khán giả năm 2017. Dàn diễn viên phim gồm: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Andy Serkis cùng hai người mới là Benicio Del Toro, Laura Dern. Phần 7 của “Star wars” đạt doanh thu toàn cầu lên đến hơn 2 tỉ USD, chi phí sản xuất chỉ 200 triệu USD.