"Đi tìm Dory", "Star Wars" giúp điện ảnh Mỹ lập kỳ tích

(NLĐO) - Theo số liệu thống kê được công bố ngày 22-3, doanh thu bán vé toàn cầu đã tăng 1%, lên mức kỷ lục 38,6 tỉ USD vào năm 2016. Hai phim "Đi tìm Dory" và phần mới của loạt phim "Star Wars" góp công nhiều trong thành tích này

Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do các rạp chiếu ở Mỹ và Canada doanh thu cao trong khi thị trường khác trên thế giới vẫn giữ được mức bình ổn.

Đi tìm Dory và phần mới của loạt phim Star Wars lập kỳ tích doanh thu 2016

"Đi tìm Dory" và phần mới của loạt phim "Star Wars" lập kỳ tích doanh thu 2016

Vì thế, so với 2015, sự tăng trưởng dù chỉ 1% cũng là tín hiệu vui. Theo đó, tại Mỹ, giá vé trung bình cũng tăng 3% lên 8.65 USD một vé.

Các rạp chiếu trên toàn cầu vẫn đang cạnh tranh dữ dội cùng các phương tiện giải trí khác: phim trực tuyến Netflix Inc, YouTube, điện thoại và các trò chơi video. Tuy nhiên, năm 2016, hai phim "Đi tìm Dory" của Walt Disney và "Star Wars ngoại truyện" thành công vang dội, góp phần giúp doanh thu phòng vé Mỹ và Canada tăng lên con số 11,4 tỉ USD.

Thị trường quốc tế, giá không đổi so với 2015, duy trì mức 27.2 tỉ USD. Trung Quốc, thị trường điện ảnh lớn thứ hai trên thế giới, sụt giảm hơn so với 2015 tỉ lệ 1%.