Nhân tố cũ và mới
Những gương mặt mới xứng đáng bao giờ cũng cần thiết cho một giải thưởng có số đông công chúng chờ đợi là nhận định chung của giới chuyên môn
Cuộc đua của người cũ
Những nhân tố mới
Thanh Bùi là cái tên được giới chuyên môn nhắc đến nhiều nhất với những lời khen ngợi đầy hứa hẹn. Nhạc sĩ trẻ Hoàng Huy Long nói: “Hai ứng cử viên nặng ký cho hạng mục này là Thanh Bùi và Noo Phước Thịnh bởi họ có những sản phẩm được đánh giá cao về mặt chuyên môn, ghi được dấu ấn riêng của mình”. Theo nhạc sĩ Đằng Phương, Thanh Bùi dù không ồn ào, không có nhiều sản phẩm nhưng sự xuất hiện của anh trên sân khấu luôn bảo đảm tiết mục đáng để theo dõi. Nói về tài năng, ngoài giọng hát lạ, điêu luyện không thể bàn cãi, Thanh Bùi còn có khả năng sáng tác rất tốt, những sản phẩm của anh luôn bắt kịp xu hướng âm nhạc thế giới, điều mà không phải nhạc sĩ nào ở Việt Nam cũng có thể làm được. Ca khúc Tình về nơi đâu là sự tổng hòa của những yếu tố đó.
Đồng thuận với quan điểm này, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cho rằng ngoài Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Bùi cũng là một ứng viên sáng giá có thể cạnh tranh bởi hiệu ứng rất tốt của anh từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí. Giọng hát và tài năng của ca sĩ này là điều không cần bàn bởi thể hiện rõ qua từng sản phẩm mà Tình về nơi đâu - ca khúc được đề cử Giải Mai Vàng 2013 - là một minh chứng. Ca sĩ Lan Hương nhận định thêm: “Thanh Bùi như một làn gió mới lạ giữa các ca sĩ đã quá quen thuộc khác. Về vấn đề chuyên môn, không còn gì để bàn và hơn nữa, Thanh Bùi có lợi thế là ca sĩ-nhạc sĩ.
Hồ Trung Dũng cũng được đánh giá là nhân tố mới đầy triển vọng như Thanh Bùi. Dường như 2013 là năm tương đối thành công của ca sĩ này khi anh xuất hiện nhiều trên truyền thông trong các vai trò khác nhau (giám khảo, MC, diễn viên…) cũng như có nhiều sản phẩm tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Lợi thế của anh là ngoại hình sáng, giọng hát đẹp, thẩm mỹ âm nhạc tốt và còn có thể hát nhiều thứ tiếng khác nhau. “Chắc chắn Hồ Trung Dũng sẽ còn tiến rất xa trong tương lai” - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận định.
Chỉ là hiện tượng?
“Nguyễn Quang Anh là giọng ca nhí tạo được hiệu ứng rất tốt từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Quang Anh đã có một bản lĩnh sân khấu đáng nể, dù là một chương trình bình thường hay cuộc thi thì giọng ca nhí này vẫn luôn giữ được sự tự tin của mình. Chính vì ở độ tuổi quá nhỏ nên Quang Anh đôi khi bộc lộ sự non nớt trong xử lý ca khúc, đặc biệt là ở một số ca khúc khó vì ngoài yêu cầu về kỹ thuật, còn phải có sự sâu sắc trong giọng hát” - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận xét.
Theo nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Quang Anh vẫn chỉ là một hiện tượng, em có tài năng nhưng nếu xét về khía cạnh chuyên môn thì cần rèn luyện thêm. |