Susan Boyle nhận bằng tiến sĩ danh dự

Ca sĩ Susan Boyle (ảnh) vừa được trao tặng bằng tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Queen Margaret vì những đóng góp cho ngành công nghiệp sáng tạo vào hôm 6-7.

img
Trường Đại học Queen Margaret cũng là nơi Susan Boyle đã theo học ngành điều dưỡng trước khi bước vào con đường ca hát. Theo đại diện trường, bằng tiến sĩ danh dự được dành tặng các cá nhân hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội nhằm khẳng định cam kết của trường trong việc phục vụ cộng đồng.

Susan trở thành ca sĩ và nổi tiếng khắp thế giới từ khi tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng Anh (Britain’s Got Talent). Giọng ca 51 tuổi này đã xuất hiện trên khắp các kênh truyền hình của Anh, Mỹ, Úc, Ireland, Nhật Bản, biểu diễn cho Giáo hoàng Benedict XVI và Nữ hoàng Anh nghe, hát trước nửa tỉ dân Trung Quốc trong chương trình Tìm kiếm tài năng Trung Hoa (China’s Got Talent)... Đến nay Susan Boyle vẫn sống tại thị trấn Blackburn, hạt West Lothian, Scotland - nơi cô ở từ khi còn chưa nổi tiếng. Các album của cô đã bán được 18 triệu bản đĩa trên khắp thế giới.