Thêm một tài liệu quý về nhạc truyền thống Việt Nam

Ông Lê Phương, nguyên Đại sứ Việt Nam tại UNESCO từ năm 1979 đến 1985, vừa trao tặng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bộ đĩa hát về nhạc truyền thống Việt Nam, trong đó có phần nhạc cung đình Huế, được thu âm từ những năm 1961-1963

Bộ đĩa gồm hai đĩa loại 33 vòng/phút, có tên là Vietnam 1 và Vietnam 2, do các giáo sư-nhạc sĩ Trần Văn Khê và Nguyễn Hữu Ba thực hiện.

Hai đĩa này đã được đưa vào bộ sưu tập đĩa nhạc truyền thống của Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục Liên Hợp Quốc (UNESCO) và đoạt Giải thưởng lớn về đĩa hát của Đức, Giải thưởng lớn về dân tộc nhạc học của Hàn lâm viện Pháp trong các năm 1969 và 1970.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đĩa Vietnam 1 là một trong những tư liệu quý hiếm về nhạc cung đình Huế ở niên đại sớm nhất.