Bị truy sát, 1 thanh niên gục giữa đường

(NLĐO) - Thanh niên đang chở bạn gái đi trên đường thì bị 6 người lao tới dùng hung khí đánh hội đồng khiến ngất xỉu tại chỗ.


Theo thông tin ban đầu, hồi gần 12 giờ trưa 31-3, Lưu Vạn Đại Phúc (17 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa - Đồng Nai) đang chở bạn gái đi chơi tại khu vực thuộc thị trấn Long Thành thì bất ngờ bị 6 thanh niên từ phía sau lao tới đánh tới tấp.

Phúc và bạn gái bỏ xe vùng chạy hướng về một nhà dân gần đó để cầu cứu nhưng mới chạy được một đoạn ngắn thì đã bị đánh ngất xỉu.

img
Phúc được cấp cứu tại bệnh viện

Riêng cô gái cũng bị nhóm này đánh nhiều cú vào đầu, mặt.

Khi thấy nạn nhân bất tỉnh tại chỗ, nhóm thanh niên đánh người liền bỏ đi.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu và đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Người dân cho hay nhóm người truy sát khi hành hung nạn nhân vừa đánh vừa hô hoán là “quân ăn cắp”.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.