Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ “hiệp sĩ” bị đâm lén

(NLĐO) – Bộ Công an yêu cầu Công an quận 1 - TPHCM làm rõ vụ việc, thúc đẩy việc giám định thương tật “hiệp sĩ” Hồ Duy Tân làm cơ sở khởi tố vụ án, tiến hành truy xét hung thủ

Chiều 16-3, Đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an, đã đến nhà thăm hỏi sức khỏe “hiệp sĩ” Hồ Duy Tân (26 tuổi, thành viên CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một – Bình Dương).
 
Đại tá Phương cho biết sẽ trực tiếp yêu cầu Công an quận 1 khẩn trương điều tra, tiến hành giám định thương tật  anh Tân làm cơ sở khởi tố vụ án, tiến hành truy xét hung thủ.
 
img
Hiện anh Tân đang chờ Công an quân 1 yêu cầu giám định thương tật

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 12-4, anh Tân (cũng là nhân viên pháp chế của hãng taxi Vinasun) phát hiện 2 đối tượng khả nghi cướp giật nên đi sau để theo dõi. Sau đó, 2 người này mất dấu rối bất ngờ xuất hiện sau lưng Tân, dùng kéo đâm anh 4 nhát.
 
Anh Tân trong tình trạng đầm đìa máu chạy đến Công an phường Đa Kao, quận 1 trình báo.
Anh Tân cho biết cảm thấy rất buồn vì rất nhiều người đi trên đường Điện Biên Phủ (quận 1) thấy anh bị đâm nhưng chẳng ai can thiệp. Hai đối tượng sau khi đâm anh còn nấn ná, giễu cợt rồi mới tẩu thoát.