Giám đốc công ty dầu khí rơi từ tầng 9 chết thảm

(NLĐO) – Sau khi gọi điện cho vài người thân, vài giờ sau người dân phát hiện giám đốc một công ty dầu khí rơi từ tầng 9 của tòa nhà, chết ngay tại chỗ.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 5-5, nhiều người dân đang đi dưới đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP  HCM hốt hoảng khi chứng kiến cảnh một người đàn ông rơi từ tầng cao của tòa nhà Indochina (số 4 Nguyễn Đình Chiểu).

Tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 – TP HCM, nơi ông Lam rơi từ tầng 9 xuống đất tử vong vào chiều 5-5.

Tòa nhà Indochina (số 4 Nguyễn đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM), nơi ông Lam rơi từ tầng 9 xuống đất tử vong vào chiều 5-5.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Danh Lam (SN 1965, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá EIC Việt Nam , trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Công an rào chắn để các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường vụ rơi lầu chết vào chiều 5-5, tại tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 – TP HCM.

Công an rào chắn để các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường 

Theo thông tin ban đầu, vào buổi trưa cùng ngày, ông Lam có gọi điện cho một số người bạn để nhờ chăm sóc vợ con mình và ngay sau đó xảy ra vụ việc đau lòng. 

Rất đông người hiếu kỳ đứng xem vụ việc và phóng viên tác nghiệp tại hiện trường.
Rất đông người hiếu kỳ đứng xem vụ việc và phóng viên tác nghiệp tại hiện trường.

Nhận tin báo, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP HCM phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an quận 1 tới hiện trường lập biên bản, khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc. Một số người cho rằng, trước khi rơi lầu, ông Lam có biểu hiện trầm cảm.

Đến 16 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường. Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra.