xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS quân đội ấn độ

Cú sốc đối với quân đội Ấn Độ giữa thời điểm khó khăn

Cú sốc đối với quân đội Ấn Độ giữa thời điểm khó khăn

(NLĐO) - Cái chết của tướng Bipin Rawat, tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, đến vào giữa thời điểm nước này và Trung Quốc đang căng thẳng về vấn đề biên giới.

Ấn Độ tung đặc nhiệm "khủng" đến biên giới với Trung Quốc

Ấn Độ tung đặc nhiệm "khủng" đến biên giới với Trung Quốc

(NLĐO) - Trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc, Hải quân Ấn Độ đã triển khai lực lượng đặc nhiệm trên biển MARCOS tại khu vực hồ Pangong, đông Ladakh.

Đàm phán bế tắc, Ấn Độ thủ chặt biên giới với Trung Quốc suốt mùa đông

Đàm phán bế tắc, Ấn Độ thủ chặt biên giới với Trung Quốc suốt mùa đông

(NLĐO) – Trong bối cảnh quân đội Trung Quốc tăng cường hiện diện tại Đường Kiểm soát thực tế (LAC), Ấn Độ đã mua gấp đồ chiến đấu mùa đông ở vùng cao của Mỹ cho các binh sĩ triển khai tại các địa điểm phía Đông Ladakh.

Ấn - Trung thêm căng thẳng vì nghi vấn bắt cóc

Ấn - Trung thêm căng thẳng vì nghi vấn bắt cóc

Căng thẳng New Delhi - Bắc Kinh tiếp tục leo thang giữa lúc xuất hiện nghi vấn binh sĩ Trung Quốc bắt cóc 5 người đàn ông Ấn Độ tại một bang biên giới vào tuần rồi. Theo Reuters, 5 người đàn ông nêu trên đều đến từ bang Arunachal Pradesh (Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng).

Thực hư chuyện quân đội Trung Quốc bắt dân Ấn Độ

Thực hư chuyện quân đội Trung Quốc bắt dân Ấn Độ

(NLĐO) – Cảnh sát bang Arunachal Pradesh - Ấn Độ hôm 5-9 cho biết đã cử một nhóm đặc trách đến khu vực hẻo lánh của huyện Upper Subansiri gần biên giới Trung Quốc để xác thực thông tin trên mạng xã hội về việc 5 công dân bị quân đội Trung Quốc bắt giữ.

Ấn Độ tuyên bố "phá vỡ âm mưu" của Trung Quốc tại biên giới

Ấn Độ tuyên bố "phá vỡ âm mưu" của Trung Quốc tại biên giới

(NLĐO) - Quân đội Ấn Độ hôm 31-8 cho biết đã phá vỡ âm mưu của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng tại biên giới tranh chấp giữa hai nước có vũ khí hạt nhân này.

Trung Quốc và Ấn Độ, Nga chọn ai?

Trung Quốc và Ấn Độ, Nga chọn ai?

(NLĐO) - Trung Quốc và Nga thường mô tả quan hệ giữa 2 nước là "đặc biệt" và "chưa từng có".

Ấn Độ thủ thêm "hàng nóng" chờ Trung Quốc

Ấn Độ thủ thêm "hàng nóng" chờ Trung Quốc

(NLĐO) - Ấn Độ thông báo Pháp đã cam kết giao lô máy bay phản lực đầu tiên gồm 4 chiếc Rafale vào cuối tháng 7 bất chấp những thách thức do đại dịch COVID-19.

"Soi" vũ khí xịn của Nga tại lễ diễu binh

"Soi" vũ khí xịn của Nga tại lễ diễu binh

(NLĐO) – Hàng loạt thiết bị quân sự - cả cũ và mới – xuất hiện trong lễ diễu binh đánh dấu 75 năm ngày phát xít Đức thất bại của Nga tại Quảng trường Đỏ.

Xuất hiện clip binh sĩ Trung - Ấn đụng độ biên giới tại bang Sikkim

Xuất hiện clip binh sĩ Trung - Ấn đụng độ biên giới tại bang Sikkim

(NLĐO) - Nhiều ngày sau cuộc đụng độ biên giới gây chết người tại khu vực Ladakh, một đoạn video quay cảnh binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc xô xát tại bang Sikkim - Ấn Độ xuất hiện trên mạng.

Tiết lộ “động trời” của tình báo Mỹ về vụ đụng độ Ấn - Trung

Tiết lộ “động trời” của tình báo Mỹ về vụ đụng độ Ấn - Trung

(NLĐO) – Một tướng cấp cao Trung Quốc đã cho phép binh lính tấn công binh sĩ Ấn Độ tại thung lũng Galwan tuần trước, dẫn đến cuộc đụng độ Ấn - Trung tàn khốc khiến hàng chục người thương vong và làm leo thang hơn nữa căng thẳng giữa hai nước.

Nga muốn dàn xếp căng thẳng Ấn - Trung

Nga muốn dàn xếp căng thẳng Ấn - Trung

Điện Kremlin lo ngại về cuộc đụng độ quân sự ở biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ nhưng tin rằng căng thẳng Ấn - Trung có thể được hai nước liên quan tự giải quyết.

Lữ đoàn trưởng Trung Quốc vẫy cờ trắng trong đụng độ Trung - Ấn?

Lữ đoàn trưởng Trung Quốc vẫy cờ trắng trong đụng độ Trung - Ấn?

(NLĐO) – Hình ảnh về những thanh gậy gắn đinh sắt được cho là của lực lượng Trung Quốc sử dụng trong vụ đụng độ Trung - Ấn ở biên giới khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng đang gây ra phẫn nộ trên mạng xã hội.

Đụng độ Trung - Ấn: Dễ lên, khó xuống!

Đụng độ Trung - Ấn: Dễ lên, khó xuống!

Nguồn tin quân đội Ấn Độ cho biết có đến 45 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ đụng độ tại biên giới tranh chấp

Trung Quốc đổ lỗi cho Ấn Độ vụ đụng độ nảy lửa ở biên giới

Trung Quốc đổ lỗi cho Ấn Độ vụ đụng độ nảy lửa ở biên giới

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17-6 tuyên bố Trung Quốc và Ấn Độ đã cam kết giải quyết những khác biệt trong vấn đề tranh chấp biên giới.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo