xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tyson phải thượng đài vì nợ nần

Phú Kiên (TTNN)

Tyson từng được xem là tay đấm số 1 của làng quyền Anh thế giới và còn là 1 cỗ máy hái tiền, nhưng hiện tại thì...

Cũng giống như 2 năm 2001 và 2002, Tyson đã trải qua năm 2003 khá tĩnh lặng, chỉ với 1 lần thượng đài cùng đồng hương Clifford Etienne vào đầu năm. Đó cũng không phải là trận đấu đáng nhớ vì chỉ kéo dài 49 giây và đối thủ của anh quá yếu.

Không lên đài, vẫn nổi tiếng...

Nhưng Tyson vẫn là Tyson, vẫn nổi đình nổi đám nhờ những xì-căng-đan bên ngoài võ đài.

Những cột mốc của Tyson năm 2003

18-2: Tuyên bố hoãn trận đấu với C.Etienne. Thực tế, Tyson chưa chuẩn bị kỹ cho trận đấu này.

22-2: Hạ đo ván Clifford Etienne chỉ trong vòng 49 giây.

9-5: Hoãn trận tái đấu với Lewis. 28-5: Tuyên bố muốn... hiếp dâm nạn nhân và mẹ ứng viên hoa hậu, người tố cáo Tyson làm nhục cô ta khiến Tyson phải ngồi tù năm 1991.

3-8: Tuyên bố phá sản vì nợ hàng chục triệu USD.

Anh phải hoãn trận tái đấu với L. Lewis vì... sợ; tuyên bố phá sản vì nợ ngập đầu; nộp đơn kiện đòi ông bầu cũ là Don King bồi thường 100 triệu USD mà ông này biển thủ của anh lúc truớc; nổi nóng bất tử khi bị hỏi về vụ ngồi tù năm 1991; gây bất ngờ khi đồng ý sang Nhật dự trận đấu võ K-1 và rồi tuyên bố treo găng để trốn cuộc sống xô bồ khiến anh bị trầm cảm...

Thật ra, “Con Báo đen” muốn ở ẩn, nhưng món nợ 27 triệu USD và guồng máy công nghiệp giải trí bằng những-máy-đấm-con-người lại cứ cuốn anh đi.

Phải thượng đài để trả nợ

Tay đấm thép” Tyson cần “chịu đấm ăn xôi” ít nhất 4 lần thượng đài nữa mới đủ tiền trang trải hết nợ nần.

Hiện tại, ngoài hợp đồng dự trận đấu thể loại K-1 với Bob Sapp tại Nhật Bản, có ít nhất 2 trận đấu quyền Anh khác đang mở rộng vòng tay đón chào Tyson. Đó là trận tái đấu lần thứ ba với Evan Holyfield, một tay đấm đã qua rồi thời sung sức (41 tuổi), nhưng vẫn chưa chịu rời sàn đấu và trận gặp cựu vô địch hạng trung thế giới Roy Jones đang được người hâm mộ nước Mỹ và thế giới chờ đón.

Nhưng đó sẽ là những thách thức thật sự trong sự nghiệp võ sĩ của tay đấm người Mỹ này. Bởi sang năm 2004, anh sẽ bước sang tuổi 37, khó lòng đứng vững trước các cú đấm của những đàn em trẻ, khỏe và nhanh nhẹn hơn mình.

Vì thế, năm 2004 cũng có thể là năm cuối cùng người hâm mộ “tay đấm thép” có cơ hội xem tài anh lần cuối...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo