xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS quyền biểu quyết

Công ty Đầu tư LDG tổ chức đại hội cổ đông 2 lần đều bất thành

Công ty Đầu tư LDG tổ chức đại hội cổ đông 2 lần đều bất thành

(NLĐO)- Thông tin từ Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) cho biết công ty đã phải hoãn tổ chức đại hội cổ đông vào chiều 22-6 do số lượng cổ đông tham dự nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không đủ.

Điểm danh 12 tỷ phú dưới 30 tuổi trên thế giới

Điểm danh 12 tỷ phú dưới 30 tuổi trên thế giới

Trong số 2.668 tỷ phú năm 2022 theo danh sách của Forbes, có 12 người dưới 30 tuổi. Kevin David Lehmann – 19 tuổi là tỷ phú trẻ nhất thế giới hiện nay.

WB muốn “giải ngân nóng” tiền khủng cho Ukraine, Apple ngừng bán hàng ở Nga

WB muốn “giải ngân nóng” tiền khủng cho Ukraine, Apple ngừng bán hàng ở Nga

(NLĐO) - Ngân hàng Thế giới (WB) được cho là đang xem xét "giải ngân nóng" khoản vay bổ sung 350 triệu USD cho Ukraine trong vài ngày tới.

Eximbank lại thất bại khi tổ chức đại hội cổ đông năm 2021

Eximbank lại thất bại khi tổ chức đại hội cổ đông năm 2021

NLĐO) – Chỉ sau một ngày tổ chức bất thành đại hội cổ đông năm 2020 lần thứ 3, Eximbank lại thất bại trong việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Quý I/2021, Hòa Phát đạt lợi nhuận 7.000 tỉ đồng, chia cổ tức năm 2020 là 40%

Quý I/2021, Hòa Phát đạt lợi nhuận 7.000 tỉ đồng, chia cổ tức năm 2020 là 40%

Ngày 22-4, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 120.000 tỷ đồng doanh thu và 18.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Những điều cần biết về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét tuyển

Những điều cần biết về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét tuyển

(NLĐO) - Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Đối tượng nào được tiếp nhận vào làm công chức?

Đối tượng nào được tiếp nhận vào làm công chức?

(NLĐO) - Việc xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thực hiện theo quy định hiện hành.

Đại hội cổ đông Eximbank liên tục bị hủy

Đại hội cổ đông Eximbank liên tục bị hủy

(NLĐO) – Eximbank dự kiến sẽ phải triệu tập đại hội cổ đông thường niên lần thứ 3, sau khi lần thứ 2 tiếp tục bị hủy vào sáng nay do không đủ điều kiện tiến hành.

Cổ đông Nhật Bản SMBC bất ngờ rút người đại diện tại Eximbank

Cổ đông Nhật Bản SMBC bất ngờ rút người đại diện tại Eximbank

(NLĐO) - Ông Yutaka Moriwaki không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation tại Eximbank kể từ ngày 9-12 vừa qua.

“Nghệ thuật ly hôn” của vợ cũ tỷ phú Amazon

“Nghệ thuật ly hôn” của vợ cũ tỷ phú Amazon

Im lặng khi scandal nổ ra, hiến ít nhất một nửa tài sản nhận được sau ly hôn làm từ thiện..., bà MacKenzie nhận được nhiều lời ca ngợi.

Nhiều cổ đông bỏ họp, Eximbank hoãn đại hội vào phút chót

Nhiều cổ đông bỏ họp, Eximbank hoãn đại hội vào phút chót

(NLĐO) – Sáng 26-4, đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã bị hoãn do cổ đông đến dự không đạt tỉ lệ theo quy định

Mark Zuckerberg dừng bán cổ phiếu Facebook để duy trì quyền lực

Mark Zuckerberg dừng bán cổ phiếu Facebook để duy trì quyền lực

Tháng 9-2017, Mark Zuckerberg tuyên bố sẽ bán dần 30 - 75 triệu cổ phiếu của Facebook trong vòng 18 tháng để tài trợ cho các hoạt động từ thiện. Kể từ sau tuyên bố trên, Zuckerberg đã bán tổng cộng 30,4 triệu cổ phiếu Facebook - tương đương khoảng 5,6 tỷ USD.

Ngân hàng đua thoái vốn, giảm sở hữu chéo

Ngân hàng đua thoái vốn, giảm sở hữu chéo

Thống đốc Ngân hàng (NH) Nhà nước cho biết sẽ xử lý dứt điểm tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống NH.

Người Thái tham gia điều hành Sabeco

Người Thái tham gia điều hành Sabeco

(NLĐO)- Ba thành viên người Thái chính thức được bầu vào HĐQT Sabeco.

Nối gót Catalonia, dân miền Nam Brazil muốn ly khai

Nối gót Catalonia, dân miền Nam Brazil muốn ly khai

(NLĐO) – Cử tri ở miền Nam Brazil tiến hành cuộc bỏ phiếu không chính thức rằng họ có muốn trở thành một phần của quốc gia mới hay không.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo