xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS rối loạn tiền đình

Làm sao để tiền đình không tăng nặng trong dịp Tết?

Làm sao để tiền đình không tăng nặng trong dịp Tết?

(NLĐO) - Khoảng thời gian cận Tết, trong Tết, tần suất và cường độ các hoạt động đi lại, sắm sửa hay tiệc tùng đều có xu hướng tăng mạnh, những hoạt động thay đổi tư thế đột ngột khiến triệu chứng rối loạn tiền đình tăng nặng.

Lý do ca sĩ Thu Phương hoãn đám cưới

Lý do ca sĩ Thu Phương hoãn đám cưới

(NLĐO) - Ca sĩ Thu Phương và chồng là Dũng Taylor quyết định dời đám cưới vào tháng 12 này sang năm sau nhưng chưa có thời gian cụ thể.

CLIP: Xác minh việc người phụ nữ "bị thôi miên lấy sạch tiền tiết kiệm"

CLIP: Xác minh việc người phụ nữ "bị thôi miên lấy sạch tiền tiết kiệm"

(NLĐO) - Người phụ nữ trình báo rằng mình bị "thôi miên" lừa mua thuốc và bị nhóm đối tượng lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm.

Từ bỏ cây "giết người" để trồng cây cứu người

Từ bỏ cây "giết người" để trồng cây cứu người

Sau ba mươi năm xóa bỏ cây thuốc phiện, đời sống nhân dân bản Hạ Sơn đã ổn định với nhiều nguồn thu nhập từ trồng ngô, lúa; chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng cây ăn quả và cây thuốc nam...

Đau đầu phải đi khám ngay!

Đau đầu phải đi khám ngay!

(NLĐO)- Một phụ nữ vốn khỏe mạnh, không bị bệnh lý gì nhưng bị đau đầu, đi khám thì phát hiện phình mạch não suýt vỡ.

Nhầm rối loạn tiền đình, dễ mất mạng

Nhầm rối loạn tiền đình, dễ mất mạng

Đột quỵ do tắc động mạch thân nền (nhiều người vẫn nghĩ là bị rối loạn tiền đình) thường rất đột ngột, cấp tính và tử vong nhanh

Ca sĩ Cẩm Ly "rụng rời" khi nghe tin mình... qua đời!

Ca sĩ Cẩm Ly "rụng rời" khi nghe tin mình... qua đời!

(NLĐO)- "Khi nghe tin chính mình đã qua đời, tôi mới thấu được cái cảm xúc hoang mang tột độ" - ca sĩ Cẩm Ly bày tỏ.

Cát Phượng đáp trả tin đồn "vừa qua đời"

Cát Phượng đáp trả tin đồn "vừa qua đời"

(NLĐO) - Thông tin diễn viên Cát Phượng qua đời trên chuyến bay cấp cứu tới Mỹ xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội. Trước tin giả này, cô lên tiếng "sáng 24-11, Cát sẽ xin xuất viện".

Bị dị ứng với quinolon có nên tiêm vắc-xin Covid-19?

Bị dị ứng với quinolon có nên tiêm vắc-xin Covid-19?

BS Tạ Vương Khoa, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM), giải đáp các thắc mắc của bạn đọc Báo Người Lao Động.

Bị rối loạn tiền đình, hay hoảng loạn, tiêm vắc-xin Covid-19 có nguy hiểm?

Bị rối loạn tiền đình, hay hoảng loạn, tiêm vắc-xin Covid-19 có nguy hiểm?

(NLĐO) - Bạn đọc Đỗ Thơm (TP HCM) hỏi: "Tôi 47 tuổi, hay bị những cơn thần kinh cấp (hay hoảng loạn, lo sợ), cách đây 1 tháng lại bị rối loạn tiền đình, vậy tôi có được tiêm vắc-xin Covid-19 không?"

Có thể tiêm vắc-xin phòng Covid-19 khi bị rối loạn tiền đình?

Có thể tiêm vắc-xin phòng Covid-19 khi bị rối loạn tiền đình?

(NLĐO) - Bạn đọc Nguyễn Thanh Bằng (55 tuổi, ngụ Bình Phước) hỏi: Tôi bị rối loạn tiền đình, hay đau khớp. Xin hỏi bác sĩ tôi có bị chống chỉ định tiêm vắc-xin phòng Covid-19 hay không?

Hồi xuân - món quà đặc biệt của tạo hóa: Để nổi mà không loạn

Hồi xuân - món quà đặc biệt của tạo hóa: Để nổi mà không loạn

Khi các thầy thuốc sát cánh giúp chị em tiền mãn kinh khắc phục các chứng “bốc hỏa”, vã mồ hôi, rối loạn tiền đình, khô hạn do “tình hình điện nước” không ổn… thì các chuyên gia tâm lý cũng đi sâu phân tích hiện tượng bung lụa đầy khí thế ở chị em “tuổi hồi teen”.

Rối loạn tiền đình nhiều có dẫn tới đột quỵ?

Rối loạn tiền đình nhiều có dẫn tới đột quỵ?

(NLĐO)- Tôi nghe nói nhiều người cứ nôn ói, choáng váng rồi té xuống đột quỵ. Tôi cũng có 2 triệu chứng đó, ngày càng thường xuyên, đi khám được bảo rối loạn tiền đình. Nhưng tôi rất lo…

Những tấm gương hiếu thảo: "Mẹ là vốn liếng yêu thương..."

Những tấm gương hiếu thảo: "Mẹ là vốn liếng yêu thương..."

Mẹ đã dạy tôi rất nhiều điều, là tấm gương để tôi soi vào. Bà đã cho tôi niềm tin nhất định sẽ vượt qua khó khăn bằng chính tình yêu thương, sự bao dung và hy sinh vô bờ bến...

Bác gái ca bệnh Covid-19 thứ 17 phải can thiệp tim phổi nhân tạo

Bác gái ca bệnh Covid-19 thứ 17 phải can thiệp tim phổi nhân tạo

(NLĐO) - Trong số 60 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, đang có 2 bệnh nhân nặng, trong đó một trường hợp do tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh nên được chỉ định can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo