xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rực rỡ sắc màu tại làng hoa lớn nhất miền Tây

VĨNH KỲ - HỮU NHÂN

(NLĐO) - Còn gần 1 tuần nữa Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I chính thức diễn ra (từ ngày 30-12-2023 đến 5-1-2024). Thời điểm này, nhiều nhà vườn đã xử lý hoa ra sớm với chất lượng hoa đồng đều, mang đến vẻ đẹp rực rỡ cho làng hoa lớn nhất miền Tây.

Để đảm bảo số lượng hoa phục vụ cho Festival, TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã đặt hàng trên 200.000 chậu hoa các loại. 

Riêng vụ hoa Tết, các nhà vườn ở làng hoa lớn nhất miền Tây cũng dành hơn 100 ha, với trên 1,2 triệu chậu hoa các loại để phục vụ khách hàng.

Theo các chủ vườn, thời tiết năm nay khá thuận lợi nên các ruộng hoa, nhất là cúc mâm xôi dự đoán nở đúng dịp Tết.

Rực rỡ sắc màu tại làng hoa lớn nhất miền Tây- Ảnh 1.

Festival hoa, kiểng Sa Đéc lần thứ I đang đến gần.

Rực rỡ sắc màu tại làng hoa lớn nhất miền Tây- Ảnh 2.

Các khâu trang trí đang được khẩn trương

Rực rỡ sắc màu tại làng hoa lớn nhất miền Tây- Ảnh 3.

Để tăng thêm nét mới cho Festival, ông Đặng Quang Giàu (Tổ trưởng Tổ sản xuất hoa kiểng khóm Tân An, phường An Hòa, TP Sa Đéc) đã nhân rộng 10.000 chậu cúc mâm xôi ngũ sắc có nguồn gốc Hàn Quốc, Hà Lan, với nhiều màu sắc rực rỡ, như: đỏ, vàng, tím, hồng.

Rực rỡ sắc màu tại làng hoa lớn nhất miền Tây- Ảnh 4.

Để có được những chậu cúc mâm xôi đẹp rực rỡ, các nhà vườn phải chăm sóc rất kỹ.

Rực rỡ sắc màu tại làng hoa lớn nhất miền Tây- Ảnh 5.

Cúc mâm xôi ngũ sắc có giá bán khoảng 200.000 đồng/chậu, cao hơn nhiều so với cúc mâm xôi truyền thống.

Rực rỡ sắc màu tại làng hoa lớn nhất miền Tây- Ảnh 6.

Cúc mâm xôi ngũ sắc có thời gian sinh trưởng ngắn hơn cúc mâm xôi truyền thống và có nguồn gốc từ vùng ôn đới nên các nhà vườn phải xông đèn tạo nhiệt độ phù hợp để hoa nở đẹp, đúng ngày.

Rực rỡ sắc màu tại làng hoa lớn nhất miền Tây- Ảnh 7.

Hiện nay, cúc mâm xôi ngũ sắc đang tạo sức hút lớn với du khách gần xa.

Rực rỡ sắc màu tại làng hoa lớn nhất miền Tây- Ảnh 8.

Rực rỡ sắc màu tại làng hoa lớn nhất miền Tây- Ảnh 9.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2024, các nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc đã trồng gần 300.000 chậu hoa cúc các loại để phục vụ khách hàng.

Rực rỡ sắc màu tại làng hoa lớn nhất miền Tây- Ảnh 10.

Rực rỡ sắc màu tại làng hoa lớn nhất miền Tây- Ảnh 11.

Rực rỡ sắc màu tại làng hoa lớn nhất miền Tây- Ảnh 12.

Các nhà vườn vẫn đang tất bật chăm sóc hoa cho vụ Tết.

Rực rỡ sắc màu tại làng hoa lớn nhất miền Tây- Ảnh 13.

Thời điểm này, làng hoa lớn nhất miền Tây đang rộn ràng không khí lễ hội và xuân sớm. Nhiều nhà vườn cũng bận rộn việc giao hoa cho thương lái.

Rực rỡ sắc màu tại làng hoa lớn nhất miền Tây- Ảnh 14.

Dịp này, nhiều ấn phẩm về Sa Đéc cũng được giới thiệu đến du khách khắp nơi.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo