xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẻ chia, hỗ trợ đoàn viên - lao động

Hồng Đào - Thanh Nga

"Ngày hội Hàng Việt Nam - Vui Tết cùng người lao động (NLĐ)" năm 2024 do LĐLĐ quận 1, TP HCM phối hợp UBND và Ủy ban MTTQ quận tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM mới đây thu hút 66 doanh nghiệp (DN) với 71 gian hàng bày bán các đồ dùng thiết yếu giảm giá từ 10% đến 50%.

Trong khuôn khổ ngày hội, LĐLĐ quận 1 đã tặng 12.000 phiếu mua sắm cho đoàn viên - lao động khó khăn.

Cầm trên tay phiếu mua hàng do ban tổ chức gửi tặng, ông Võ Văn Dũng - 64 tuổi, đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm quận 1 - tranh thủ ghé các gian hàng để mua nước mắm, dầu ăn và ít bánh kẹo cho cháu ngoại. Vợ mất sớm nên ông một mình nuôi 2 con cho đến khi các con lập gia đình. 

Từ ngày xe ôm công nghệ bùng nổ, thu nhập của ông rất bấp bênh, cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. "Lớn tuổi, khó xin việc nên tôi cứ bám trụ được ngày nào hay ngày ấy. Được Công đoàn tặng phiếu mua hàng, tôi cảm thấy rất vui" - ông Dũng bộc bạch.

Công nhân mua sắm tại “Ngày hội Hàng Việt Nam - Vui Tết cùng người lao động”, do LĐLĐ quận 1 phối hợp UBND và Ủy ban MTTQ quận tổ chức Ảnh: HỒNG ĐÀO

Công nhân mua sắm tại “Ngày hội Hàng Việt Nam - Vui Tết cùng người lao động”, do LĐLĐ quận 1 phối hợp UBND và Ủy ban MTTQ quận tổ chức Ảnh: HỒNG ĐÀO

Tham gia chuỗi hoạt động "Đêm hội văn hóa - Chào đón năm mới 2024" do Công đoàn phối hợp với Ban Quản lý các KCX-KCN TP HCM tổ chức tại KCX Linh Trung I (TP Thủ Đức), KCN Tây Bắc Củ Chi (huyện Củ Chi), KCN Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) và KCN Tân Thới Hiệp (quận 12), ngoài thưởng thức văn nghệ, công nhân còn được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng, mua sắm tại các "gian hàng 0 đồng". 

Khoe túi quà mua từ "gian hàng 0 đồng", chị Trần Thị Thanh Nga, công nhân Công ty Freetrend (KCX Linh Trung I), rất phấn khởi. Năm qua, do công ty khan hiếm đơn hàng nên chị ít tăng ca, thu nhập giảm sút. Chồng chị là nhân viên bán hàng tại siêu thị nên thu nhập cũng không cao. Ngoài con trai lớn đã đi làm, vợ chồng chị còn phải nuôi con trai út đang học THPT. "Mua sắm tại gian hàng 0 đồng giúp chúng tôi tiết kiệm một khoản chi tiêu không nhỏ. Xuân đến gần, chỉ mong trong nhà có không khí Tết là vui rồi" - chị Nga bày tỏ.

Chương trình giao lưu văn nghệ "Giai điệu mùa xuân" tổ chức mới đây cũng mở màn cho chuỗi hoạt động chăm lo Tết của LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM. Chương trình quy tụ hàng trăm đoàn viên - lao động tham gia giao lưu văn nghệ chào mừng xuân Giáp Thìn 2024. Thông tin về kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động (NLĐ), ông Cao Hồng Hà, Chủ tịch LĐLĐ quận, cho biết năm 2023, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn quận chưa hết khó khăn khiến đời sống NLĐ bị ảnh hưởng. 

Vì vậy, việc sớm lên kế hoạch chăm lo Tết là cách chia sẻ với NLĐ, nhất là các trường hợp bị giảm giờ làm, mất việc làm. Dịp Tết năm nay, LĐLĐ quận sẽ chăm lo cho hơn 3.000 trường hợp với kinh phí khoảng 3 tỉ đồng thông qua các chương trình "Bán hàng Việt Nam giá ưu đãi", chương trình "Tết cho em", Ngày hội "Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên", chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo