xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS sĩ quan quân đội

Xây dựng Quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Xây dựng Quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Ngày 29-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chỉ đạo hội nghị.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cảnh báo 1 dạng tội phạm

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cảnh báo 1 dạng tội phạm

(NLĐO)- Các đối tượng đăng tải hình ảnh mặc quân phục và các hoạt động của lực lượng vũ trang trên mạng xã hội để tạo lòng tin, lừa đảo bằng các hình thức đặt tiệc, đặt gas hoặc mua các mặt hàng khác.

“Trả lương theo vị trí việc làm” cho cán bộ, công chức là như thế nào?

“Trả lương theo vị trí việc làm” cho cán bộ, công chức là như thế nào?

(NLĐO) - Một trong những nội dung đáng chú ý về cải cách tiền lương là trả lương công chức, viên chức theo vị trí việc làm

Cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu": "Bà loong toong" đáng kính

Cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu": "Bà loong toong" đáng kính

Cô Ngọc Hải, nay sắp chạm mốc 80 tuổi, vẫn xông pha dạy học, viết báo và ngược xuôi mọi ngả đường để tìm kiếm chất liệu cuộc sống với niềm đam mê cháy bỏng

Campuchia bắt nhiều người Trung Quốc vi phạm lệnh phong tỏa

Campuchia bắt nhiều người Trung Quốc vi phạm lệnh phong tỏa

(NLĐO) - Cảnh sát Campuchia đã ngăn chiếc Rolls Royce do một sĩ quan cầm lái chở 3 người Trung Quốc và đưa họ về sở cảnh sát vì nghi vi phạm lệnh phong tỏa.

Chi tiết hệ số, bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Chi tiết hệ số, bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

(NLĐO) - Với việc lương cơ sở không tăng năm 2021, nhiều tác động ảnh hưởng đến quyền lợi và chế độ của các đối tượng bị tác động bởi mức lương này.

Đại tá quân đội Ấn Độ mời bạn đến chơi rồi cưỡng hiếp vợ bạn

Đại tá quân đội Ấn Độ mời bạn đến chơi rồi cưỡng hiếp vợ bạn

(NLĐO) – Cảnh sát TP Kanpur, bang Uttar Pradesh - Ấn Độ đã bắt giữ một sĩ quan quân đội về cáo buộc cưỡng hiếp vợ bạn, một dân thường gốc Nga.

Thêm 2 đối tượng công chức tập sự được hưởng 100% lương, phụ cấp

Thêm 2 đối tượng công chức tập sự được hưởng 100% lương, phụ cấp

(NLĐO) - Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (có hiệu lực từ ngày 1-12-2020), trong đó, bổ sung nhiều đối tượng công chức tập sự được hưởng 100% lương, phụ cấp.

3 trường hợp viên chức tập sự được hưởng 100% lương, phụ cấp

3 trường hợp viên chức tập sự được hưởng 100% lương, phụ cấp

(NLĐO) - Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo trong 3 trường hợp.

Philippines: Tư lệnh quân đội phẫn nộ vì cảnh sát bắn chết 4 binh sĩ

Philippines: Tư lệnh quân đội phẫn nộ vì cảnh sát bắn chết 4 binh sĩ

(NLĐO) – Tư lệnh quân đội Philippines đã bày tỏ sự phẫn nộ về vụ cảnh sát nước này bắn chết 4 binh sĩ, yêu cầu thực thi công lý.

Tốt nghiệp loại giỏi có được tuyển thẳng vào viên chức?

Tốt nghiệp loại giỏi có được tuyển thẳng vào viên chức?

Nếu người có nguyện vọng dự tuyển vào viên chức có bằng tốt nghiệp loại giỏi thì vẫn phải thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển theo yêu cầu

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm các cá nhân, đơn vị tiêu biểu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm các cá nhân, đơn vị tiêu biểu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Chiều 28-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm các cá nhân, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2020).

Quyền lợi của BHYT 5 năm liên tục

Quyền lợi của BHYT 5 năm liên tục

(NLĐO) - Tham gia BHYT là cách tốt nhất để người dân chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, đặc biệt với chính sách BHYT 5 năm liên tục.

Đối tượng và điều kiện được ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Đối tượng và điều kiện được ưu tiên trong tuyển dụng công chức

(NLĐO) - Nghị định 24/2010/NĐ-CP không chỉ quy định những đối tượng được ưu tiên cộng điểm mà còn liệt kê một số trường hợp đặc biệt khi tuyển dụng công chức

Bảo vệ công ty "khoác áo" sĩ quan biên phòng xin việc cho nhiều người thân, lừa tiền phụ nữ

Bảo vệ công ty "khoác áo" sĩ quan biên phòng xin việc cho nhiều người thân, lừa tiền phụ nữ

(NLĐO)- Bảo vệ một công ty ở Hà Nội mua quân phục bộ đội biên phòng với hàm thiếu tá rồi tự xưng là cán bộ quân đội để xin việc cho một số người thân, đồng thời làm quen với người phụ nữ lạ rồi chiếm đoạt gần 60 triệu đồng.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo