xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Argo" thắng hạng mục "Phim hay nhất" Oscar lần thứ 85

Báo NLĐO

(NLĐO) – "Argo" - Bộ phim của đạo diễn Ben Affleck đánh bại các đối thủ nặng ký khác để được vinh danh hạng mục "phim hay nhất". Lễ trao giải Oscar lần thứ 85 tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles, Mỹ sáng 25-2 (giờ Việt Nam) đã chính thức khép lại.

Ben Affleck xúc động phát biểu sau khi bộ phim Argo do anh đạo diễn được vinh danh: "Cảm ơn Canada, cảm ơn những người bạn ở Iran đã giúp tôi hoàn thành bộ phim và cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia vào bộ phim cùng tôi...".

img

img

img
Đạo diễn Ben Affleck
 
img
Ben Affleck ôm chầm lấy George Clooney
 
Phim hay nhất thuộc bộ phim nói về việc giải cứu con tin Iran -Argo của đạo diễn Ben Affleck. Phim do Ben Affleck đạo diễn kiêm diễn viên chính và do George Clooney đồng sản xuất. Đây là lần thứ 4 trong lịch sử Oscar kể từ khi bắt đầu vào năm 1929 có một phim đoạt giải Phim xuất sắc nhất mà đạo diễn không được đề cử (lần gần nhất đã là năm 1990, phim Driving Miss Daisy).
 
img
Daniel Day-Lewis khóc ròng khi lên nhận giải
 
Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Daniel Day-Lewis (vai tổng thống Lincoln trong phim cùng tên). Như vậy, Daniel Day Lewis đã chiến thắng tuyệt đối tại mùa giải Oscar năm nay, kể cả các giải tiền Oscar như Quả cầu vàng, SAG, BAFTA. Với diễn xuất bộc lộ nội tâm sâu sắc, giọng nói trầm đầy cương quyết trong hình tượng tổng thống Lincoln, Daniel Day Lewis gần như được giới chuyên môn ủng hộ tuyệt đối, và việc ông chiến thắng gần như là tất yếu. 

img
Jennifer Lawrence
 
Jennifer Lawrence đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai người góa phụ nhiệt huyết trong bộ phim tâm lý hài Silver Linings Playbook, vì quá xúc động nên cô bị vấp khi bước lên sâu khấu nhận giải. Jennifer Lawrence phát biểu trong sự xúc động: "Cảm ơn tất cả những nữ diễn viên khác, mọi người đã tạo nguồn cảm hứng thật tuyệt vời".
                                                               
img
 
Đến thời điểm hiện tại, Life of Pi của Lý An đã giành được 4 giải thưởng. Đạo diễn Lý An phát biểu khi được vinh danh hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" rằng: "Cảm ơn "thánh" điện ảnh. Cảm ơn những người đã tin vào câu chuyện và chia sẻ hành trình kì diệu này cùng tôi. Cảm ơn Yan Martel đã viết nên một câu chuyện tuyệt vời".
 
Phim Django Unchained của đạo diễn Quentin Tarantino đoạt giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Vị đạo diễn gạo cội phát biểu: "Xin cảm ơn các diễn viên vì những gì họ đã làm. Tôi phải chọn những diễn viên có thể thổi hồn cho nhân vật và lần này tôi đã làm được, cảm ơn các bạn". Trong khi đó, phim Argo được trao giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.
                      
Sau khi đoạt giải với ca khúc viết cùng Paul Epworth và chính mình vừa thể hiện, Adele tỏ ra rất xúc động trong những câu phát biểu ngắn của mình. Cô nói: "Điều này thật kì diệu. Cảm ơn nhà sản xuất và cảm ơn chồng em. Em rất yêu anh".
 
Sau khi có những phát biểu kỷ niệm 10 năm phim nhạc kịch Chicago đoạt Oscar phim xuất sắc nhất, dàn diễn viên phim Chicago công bố giải Nhạc phim hay nhất thuộc về phim Life of Pi. Trong khi đó, với Skyfall-Adele đoạt giải Ca khúc trong phim hay nhất, tiếp nối thành công sau giải Quả cầu vàng.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 Nguồn: Mail Online
 
img
           
img
Adele trình diễn ca khúc Skyfall
 
Nữ ca sĩ huyền thoại Barbra Streisand thể hiện sâu lắng ca khúc The Way We Were để tưởng nhớ nhà soạn nhạc quá cố Marvin Hamlisch. 

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Nguồn: Mail Online
 
"Argo" thắng giải Biên tập phim xuất sắc nhất. Phim Lincoln đoạt giải Thiết kế sản xuất phim tốt nhất (Production Design), Daniel RadCliffe và Kristine Stewart cùng sánh bước trên sân khấu công bố giải thưởng này.
 
img
Sân khấu Lễ trao giải Oscar rực rỡ sắc màu
 
Nicole Kidman giới thiệu những đề cử còn lại trong hạng mục Phim hay nhất gồm: Silver Linings Playbook, Django UnchainedAmour. Trước đó, Adele trình diễn ca khúc Skyfall nhận được tràng pháo tay cổ vũ nhiệt liệt
 
img

img
 
Anne Hathaway giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Les Miserables. Đây là kết quả đã được dự đoán trước nên không gây ngạc nhiên. Anne nghẹn ngào nói trên sân khấu rằng ước mơ của cô đã thành sự thật. Trước đó, chú gấu Ted và Mark Wahlberg trao giải Hòa âm hay nhất cho phim Les Miserables.
 
Kết quả hòa bất ngờ xảy ra ở hạng mục Biên tập âm thanh xuất sắc nhất khi 2 phim Zero Dark Thirty Skyfall cùng chiến thắng. Đây không phải lần đầu tiên có kết quả hòa trong lịch sử Oscar vì điều này đã từng xảy ra tại các hạng mục Nam diễn viên chính, Nữ diễn viên chính, Phim tài liệu, Phim hành động ngắn  trước đây.
                                                                   
Jennifer Hudson trình diễn ca khúc Dreamgirls, And I’m Telling You. Theo sau Jennifer là dàn diễn viên phim Les Miserables xuất hiện trên sân khấu, họ cùng trình diễn ca khúc One Day More.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
 
img
Cảnh trong phim Amour
 
Michael Haneke - đạo diễn phim Amour phát biểu đầy xúc động khi lên nhận giải: “Xin cảm ơn nhà sản xuất và ê kíp làm phim rất nhiều, đặc biệt là cảm ơn vợ tôi. Cô ấy là người đã luôn ủng hộ tôi suốt những năm qua. Cảm ơn 2 diễn viên chính là Jean Louis Trintingnant và Emmanuelle Riva, nếu không có 2 người tôi đã không thể ở đây nhận giải”.
                                     
Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, bộ phim nói tiếng Pháp Amour giành giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất đầy thuyết phục. Phim Amour kể câu chuyện tình cảm động của cặp đôi giáo viên ngoài 80 tuổi đã thắng giải César - giải thưởng được xem là Oscar của Pháp hôm thứ bảy tuần trước. Hạng mục này được Jessica Chastain và Jennifer Garner công bố.
                         
Ba bộ phim được đề cử hạng mục Phim hay nhất là Argo, Lincoln, Zero Dark Thirty được giới thiệu trên sân khấu Lễ trao giải Oscar 2013. Đây là lượt giới thiệu lần hai sau phần giới thiệu của Reese Witherspoon. MC MacFarlane đùa vui cùng Ben Affleck và Jessica Chastain trước khi họ công bố Searching for Sugar Man được giải Phim tài liệu xuất sắc nhất.
               
Sau phần hát, Lễ trao giải Oscar tiếp tục vinh danh phim Curfew hạng mục Phim ngắn thể loại hành động xuất sắc nhất. Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất thuộc về Inocente
 
img
 
Nữ diễn viên Halle Berry giới thiệu tiết mục tôn vinh loạt phim về điệp viên 007 James Bond. Nữ ca sĩ Shirley Bassey thể hiện đầy cảm xúc những giải điệu của bài hát Goldfinger, ca khúc trong bộ phim 007 cùng tên năm 1964  và được hoan nghênh nhiệt liệt.
 
img
Nữ ca sĩ Shirley Bassey

img
Phim Anne Karenina

img
 
img
Cảnh trong phim Life of Pi (Cuộc đời của Pi)
 
Life of Pi (Cuộc đời của Pi) - Bộ phim của đạo diễn Lý An nhận giải Oscar hạng mục Quay phim xuất sắc và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Phim Anne Karenina đoạt giải Thiết kế trang phục đẹp nhất và Les Miserables nhận giải Hóa trang và Tạo kiểu tóc đẹp nhất.
    
Reese Witherspoon xuất hiện trên sân khấu giới thiệu ba trong số các đề cử Phim hay nhất: "Les Miserables", "Cuộc đời của Pi" và "Beasts of the Southern Wild". Bài hát “Do You Hear the People Sing?” từ phim Les Miserables" vang lên trên sân khấu.
 
Paperman chiến thắng hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất và Brave nhận giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất.
 
img
 
img
Christoph Waltz
 
Các đề cử hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất xuất hiện trên màn ảnh và cuối cùng Oscar cho hạng mục này thuộc về Christoph Waltz với vai diễn trong phim Django Unchained. Đây là lần thứ hai tài tử người Áo Christoph Waltz vinh dự nhận danh hiệu này. Anh phát biểu khi nhận tượng vàng: “Xin gửi lòng biết ơn vô bờ đến nhân vật Dr. King Schultz của tôi, dĩ nhiên là cả người đã sáng tạo ra nhân vật, đạo diễn Quentin Tarantino, diễn viên Jamie Foxx…"
                            
Channing Tatum và Charlize Theron cùng nhảy khi MacFarlane hát bài The Way You Look Tonight.
                                                                            
Chương trình Lễ trao giải Oscar lần thứ 85 chính thức được bắt đầu. Seth Macfarlane-dẫn chương trình của Oscar lần thứ 85 đang hoạt náo trên sân khấu. Anh giới thiệu sơ lược những bộ phim và diễn viên được đề cử đầy dí dỏm và hài hước, khiến toàn bộ khán giả liên tục phá lên cười. Nam diễn viên James Tiberius "Jim" Kirk nói đùa với MC MacFarlane rằng anh sẽ “phá hỏng” lễ trao giải với ca khúc anh sẽ trình diễn.
                                                                         
Daniel Day-Lewis chia sẻ trên thảm đỏ rằng: "Thật tuyệt vời khi làm việc cùng Steven Spielberg, ông rất rộng lượng và phóng khoáng. Ông hiểu rất sâu về các chủ đề và được làm việc cùng ông là một vinh dự".
 
img
 
img
 
img
                   
img
Vợ chồng Michael Douglas - Catherine Zeta-Jones. Ảnh: WireImage

img
Quvenzhane Wallis
  
img
Reese Witherspoon . Ảnh: WireImage
img
Vẻ đẹp lộng lẫy của Charlize Theron. Ảnh: FilmMagic

img
Nữ diễn viên gạo cội Sally Field - ứng viên Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai đệ nhất phu nhân trong Lincoln.Ảnh: WireImage

img
Đạo diễn trẻ tuổi Benh Zetlin của phim Beasts of The Southern Wild (Ứng viên Phim hay nhất)
 
img
Jennifer Hudson

img
Anne Hathaway

img
Zoe Saldana

Nụ cười tràn ngập thảm đỏ Lễ trao giải Oscar lần thứ 85. Những nghệ sĩ danh tiếng không ngại trêu đùa nhau trên thảm đỏ. Hug Jackman nói với MC Kristin Chenoweth rằng anh chỉ chọn cô vì xem ra cô nhẹ hơn so với tượng oscar.

Trong khi đó, Amanda Seyfried bày tỏ cô cảm thấy bị "nhồi nhét" trong bộ đầm của Alexander McQueen. "Tôi không thể ngồi xuống"-Amanda cho biết và cô hy vọng rằng có thể thở được trên sân khấu.
 
img

img
Amanda Seyfried
img
Nữ diễn viên Amy Adams - ứng viên Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong The Master. Ảnh: WireImage
 
img
Jennifer Lawrence - ứng viên Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Silver Linings Playbook.Ảnh: WireImage
img
Nam diễn viên Channing Tatum.Ảnh: WireImage

img
Nữ diễn viên Lucy Alibar. Ảnh: WireImage

img
Eddie Redmayne (vai Marius trong Les Miserables).Ảnh: WireImage
 
Jessica Chastain, nữ diễn viên được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Zero Dark Thirty là một trong những người đẹp đến sớm nhất. Cô mặc đầm dài màu kem khoe vai trần và làn da trắng mịn, nở nụ cười tươi tắn.
 
img
Jessica Chastain
 
Lễ trao giải Oscar chính thức diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 25-2 (giờ Việt Nam) tại nhà hát Dolby Theatre ở Hollywood, Los Angeles, Mỹ. Hàng ngàn ngôi sao tên tuổi đã hội tụ trước thảm đỏ với những trang phục rực rỡ nhất hồi hộp chờ đón tên mình được vinh danh.
        
img
 
img
Giuliana Rancic

img
Matthew Quick và vợ
 
 Những điểm nhấn trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 85

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Nguồn: Reuters
 
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama thông báo "Argo” đoạt giải phim xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên kể từ sau phim "Driving Miss Daisy" (năm 1990), một bộ phim giành giải danh giá nhất tại Oscar mà đạo diễn không nhận được đề cử.

“Tôi thừa nhận rằng 8 bộ phim được đề cử còn lại phim nào cũng hay tuyệt. Tôi muốn ghi nhận và cảm ơn họ vì những gì họ đã làm và nhiều người trong số họ thậm chí còn không được đề cử trong năm nay”, Ben Affleck - đạo diễn phim “Argo” phát biểu.

Nghệ sỹ Daniel Day Lewis không khỏi xúc động khi được xướng tên thắng cuộc ở hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất với vai tổng thống Lincoln trong phim cùng tên.

“Tôi không biết làm thế nào điều tuyệt vời này có thể xảy ra. Tôi may mắn hơn nhiều người trong cuộc đời và rất biết ơn Viện Hàn lâm đã giành cho tôi vinh dự này”, Daniel Day Lewis chia sẻ.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Jennifer Lawrence đoạt giải với vai người góa phụ nhiệt huyết trong bộ phim tâm lý hài Silver Linings Playbook. Quá xúc động, Lawrence bị vấp khi bước lên sâu khấu nhận giải.
"Mọi người đứng dậy vì lo lắng do tôi vấp ngã. Xấu hổ quá, nhưng rất cảm ơn mọi người”, Jennifer Lawrence nói.

Đạo diễn Lý An (Ang Lee) đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim “Life of Pi”.

Anne Hathaway giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Les Miserables.

“Ước mơ đã trở thành sự thật... Xin cảm ơn tất cả. Hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai không quá xa, bất hạnh của nàng Fantine sẽ chỉ được tìm thấy trong các câu chuyện và không bao giờ trong cuộc sống thực", Anne Hathaway chia sẻ khi ôm tượng vàng Oscar trong tay.

Giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất thuộc về “Amour”.
Giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Christoph Waltz trong phim “Django unchained”.
 
Kết quả một số hạng mục giải Oscar 2013
          
Phim xuất sắc nhất: Argo
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Daniel Day-Lewis
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Jennifer Lawrence
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Christoph Waltz phim Django Unchained (vai Dr.King Schultz)
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Anne Hathaway phim Les Miserables (vai Fantine)
Đạo diễn xuất sắc nhất: Lý An
Phim tiếng nước ngoài hay nhất: Amour (đạo diễn Michael Haneke)
Kịch bản chuyển thể : Argo (đạo diễn Ben Affleck)
Phim hoạt hình: Brave
Thiết kế sản xuất: Lincoln.
Quay phim: Life of Pi
Hòa âm: Les Miserables
Biên tập âm thanh: Skyfall và Zero Dark Thirty.
Nhạc phim hay nhất: Life of Pi
Ca khúc trong phim hay nhất: Skyfall phim Skyfall (Adele Adkins viết cùng Paul Epworth, Adele thể hiện).
Thiết kế trang phục: phim Anna Karenina
Phim tài liệu: phim Searching for Sugar Man.
Phim tài liệu ngắn: Inocente
Biên tập phim: Argo
Hóa trang và tạo kiểu tóc: Les Miserables.
Phim hoạt hình ngắn: Paperman.
Phim ngắn: Curfew
Hiệu ứng hình ảnh: Life of Pi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo