xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoài Linh khiến khán giả "Mai Vàng kết nối" cười... té ghế!

Minh Nga. Ảnh: T.Thạnh-N.Thúy

(NLĐO) – Hoài Linh chứng tỏ duyên hài "đặc biệt" của mình khi khuấy động sân khấu "Mai Vàng kết nối" bằng tiểu phẩm "Thần đèn". Anh cùng với nghệ sĩ Trường Giang tung hứng ăn ý, mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái.

Đêm công diễn chuỗi chương trình “Mai Vàng kết nối”, mở đầu cho các hoạt động của Giải Mai Vàng 2013 đã diễn ra lúc 20 giờ 30 phút ngày 5-7 tại Sân khấu Hoàn Vũ (Công viên Lê Thị Riêng, 875 Cách Mạng Tháng Tám, quận 10, TP HCM). Chương trình do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của nhãn hàng Sắc Ngọc Khang và Phim Let’s Viet, được truyền hình trực tiếp trên Kênh Let’s Viet.
 
Cơn mưa cuối buổi chiều không đủ sức ngăn khán giả đến với sân khấu Hoàn Vũ để thưởng thức bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc. Họ tập trung đông đúc trước giờ mở màn và háo hức chờ đợi từng màn trình diễn của thần tượng.
 
img

img

img
Hoài Linh và Trường Giang
 
Danh hài Hoài Linh bất ngờ xuất hiện trên sân khấu trong tạo hình nhân vật cổ tích “thần đèn”, anh lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Hoài Linh cùng nghệ sĩ Trường Giang "quăng bắt" ăn ý, pha trò dí dỏm, duyên dáng khiến khán giả cười ầm ĩ. Đặc biệt, những câu thoại "tùy hứng", đúng kiểu Hoài Linh luôn tạo ra nét đặc trưng riêng khiến cho tiết mục thêm phần hấp dẫn.
                                    
Thông qua tiểu phẩm hài Thần đèn, tác giả muốn gửi đến khán giả thông điệp con người phải biết lao động, không thể ngồi chờ sung rụng.
 
img
Bình Minh là MC của đêm công diễn Mai Vàng kết nối
 
img
Chương trình có nhiều tiết mục sôi động, đầy màu sắc. Trong ảnh là tiết mục Vũ khúc ánh sáng của nhóm múa MTE
                            
Một trong những điểm nhấn của đêm công diễn Mai Vàng kết nối là phần lớn các tiết mục đều sôi động, đầy màu sắc. Các ca sĩ tham gia chương trình đều biết cách truyền lửa cho khán giả thông qua vũ đạo mạnh mẽ, tiết tấu nhanh. Có lẽ, cái lạnh của cơn mưa chiều đã bị đẩy lùi hoàn toàn nhờ sức nóng đầy cuốn hút từ sân khấu lan tỏa đến khán giả.
                            
img

img
Thủy Tiên cùng vũ đạo sôi động

Một trong những tiết mục đầy lửa là phần trình diễn của Thủy Tiên với vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm nhưng không kém phần quyến rũ qua hai ca khúc Xa mất rồi Kiss me... Màn vũ đạo đẹp mắt cùng với những bước nhảy sôi động, nóng bỏng của cô làm hàng trăm khán giả có mặt tại sân khấu Hoàn Vũ vỗ tay không ngớt. Thủy Tiên cũng kêu gọi khán giả ủng hộ và bình chọn cho mình ở Giải Mai Vàng năm nay.     

img

img
Nhóm 365
           
5 chàng trai của nhóm 365 tiếp sức nóng cho sân khấu với ca khúc Get on the floor (Touliver & Justatee). Ca sĩ Noo Phước Thịnh mang đến cho khán giả hai ca khúc Không hối tiếc (Đỗ Hiếu) và Chờ ngày mưa tan (Vũ Trung Đức).
 
img
img
Noo Phước Thịnh
        
Không khí tại sân khấu Hoàn Vũ ngày càng nóng, khán giả vô cùng hào hứng, họ hăng say vỗ tay, ủng hộ nhiệt tình khi nam ca sĩ Nguyên Vũ hò hét và nhún nhảy cùng những giai điệu của liên khúc Bước chân.
                  
img
Nguyên Vũ
              
Thanh Thảo xuất hiện khiến sân khấu như nổ tung với ca khúc quen thuộc Búp bê con trai Mắt nâu. Tiếp tục khẳng định ưu thế ở dòng nhạc dance, màn trình diễn máu lửa của cô khiến khán giả liên tục hò hét và gọi tên thần tượng của mình. “Thanh Thảo cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia chương trình này. Sau 2 lần nhận được giải, Thanh Thảo muốn khán giả tiếp tục ủng hộ bình chọn cho mình ở mùa giải năm nay”- nữ ca sĩ này chia sẻ. 
 
img

img
Thanh Thảo đầy biến hoá thể hiện ca khúc Búp bên con trai

img

img
Và đổi khác trong ca khúc Mắt nâu
 
img
Nhóm MTV
 
Không chỉ có những tiết mục trẻ trung, sôi động, chương trình còn mang đến những giai điệu nồng nàn và sâu lắng qua phần trình diễn của Phương Linh với ca khúc Trái tim lang thang (nhạc sĩ Thuận Yến) và ca khúc Em trong mắt tôi (nhạc sĩ Nguyễn Cường). Phương Vy mang đến khán giả ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của cô là Lúc mới yêu Quên một người.
    
img
 
img
Nữ ca sĩ Phương Linh
 
img
Phương Vy
 
img
Lâm Vinh Hải-Ngọc Linh và tiết mục múa Sức sống
 
Nét mới lạ và độc đáo nhất của đêm nhạc chính là tiết mục trình diễn áo dài của nhà thiết kế Thuận Việt. Trên nền giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn với ca khúc Đố ai của nhạc sĩ Phạm Duy, khán giả có dịp mãn nhãn với những bộ áo dài với nhiều gam màu xanh, đỏ, vàng, hồng với họa tiết tươi tắn.
 
img
 
img
Đức Tuấn hát bài Đố ai
 
img
 
img

img

img

img
Những chiếc áo dài duyên dáng

Ngoài việc thưởng thức những tiết mục ca múa, hài kịch, khán giả lắng đọng lại khi xem clip chương trình Mai Vàng kết nối thăm và tặng quà cho nghệ sĩ Vũ Minh Vương chiếu ngay trên sân khấu. Nhiều khán giả có chung nhận định Mai Vàng kết nối ý nghĩa sâu sắc, dùng tiền vận động được giúp đỡ, hỗ trợ những nghệ sĩ khó khăn. Họ sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ chương trình.
 
Là một trong những khán giả bước ra sân khấu sau cùng, chị Nguyễn Thị Diệu Tiên (ngụ quận 10, TPHCM) chia sẻ: “Thiết nghĩ những chương trình như thế này cần được quảng bá rộng hơn để công chúng biết và ủng hộ, giúp đỡ nghệ sĩ. Tuy thời lượng ngắn nhưng đầy đủ các tiết mục, xen kẽ ca nhạc, thời trang, hài kịch... Tôi mong chương trình kỳ tới sẽ có nhiều ca sĩ mới tham gia hơn”.
        
18 năm qua, Mai Vàng đã trở thành chiếc cầu nối đưa văn nghệ sĩ và công chúng đến gần nhau hơn. Năm nay, Giải Mai Vàng muốn thực hiện một chương trình có ý nghĩa xã hội, mang giá trị nhân văn sâu sắc và cao đẹp.
                                     
Ông Đỗ Danh Phương- Tổng Biên Tập Báo Người Lao Đông khẳng định: “Chúng tôi muốn thông qua chương trình này để nối kết lòng nhân ái, tinh thần tương thân giữa những nghệ sĩ có cuộc sống khá giả, may mắn với đồng nghiệp đang trong hoàn cảnh bệnh tật hiểm nghèo, gia cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ; giữa khán giả mạnh thường quân với nghệ sĩ cần sự chia sẻ”.
                     
img
 
img
Nguyên Vũ và ông Đỗ Danh Phương-Tổng biên tập báo Người Lao Động
 
Sau đêm diễn này, ban tổ chức Mai Vàng kết nối và các nghệ sĩ sẽ có chuyến thăm, tặng tiền cho những nghệ sĩ đang cần giúp đỡ tại TPHCM. Ông Đỗ Danh Phương đã thay mặt ban tổ chức trao lại số tiền thu được từ việc bán vé và vận động cho ca sĩ Nguyên Vũ-đại diện các nghệ sĩ.
                                                                                                                                                                  
“Đây là một chương trình rất nhân văn vì tất cả số tiền đều ủng hộ các nghệ sĩ nghèo, khó khăn. Tôi mong chương trình ngày càng lan tỏa để có cơ hội giúp đỡ nhiều hơn nữa những nghệ sĩ khó khăn trong xã hội”-ca sĩ Nguyên Vũ cho biết.
                        
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo