xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khương Ngọc không lo xì-căng-đan

Minh Nga. Ảnh: Tee Lee

(NLĐO) - Khương Ngọc - nam diễn viên trẻ xuất hiện khá đều trên màn ảnh Việt thời gian gần đây, tâm sự về vai diễn mới của anh trong phim “Scandal” của đạo diễn Victor Vũ. Đặc biệt, anh chia sẻ cởi mở về cảnh nóng bỏng cùng người đẹp Vân Trang trong phim trên.

Chăm chút vai diễn khó!
             
*Phóng viên: Trong “Scandal” có cảnh nóng giữa anh cùng Vân Trang, anh có gặp khó khi diễn cảnh này?
    
Khương Ngọc: -
Trước khi quay, tôi cũng lo lắng và hồi hộp nhưng lúc quay đơn giản hơn mình nghĩ. Cảnh bắt đầu lúc 4giờ sáng, chúng tôi quay rất nhanh diễn chung nhiều rồi cũng ăn ý hơn. Đấy chỉ là một cảnh nhỏ trong phim, không phải là trọng tâm nên tôi nghĩ khán giả chắc cũng không bận tâm nhiều cảnh đó so với những đề tài hấp dẫn hơn trong phim.
 
img
Bình thường Khương Ngọc cũng tập võ, thể hình và cầu lông để có thân hình đẹp
 
* Nghe Vân Trang kể để chuẩn bị cho "cảnh nóng" trên, anh đã tích cực tập luyện thể hình kỹ lưỡng để gây ấn tượng khi lên phim?             
                                
- Bình thường tôi cũng tập võ, thể hình và cầu lông để có thân hình đẹp. Có điều, để chuẩn bị cho cảnh “khoe thân” thêm ấn tượng, tôi có chăm chỉ hơn thôi. Dẫu vậy tôi thấy cũng không phải quá quyết liệt như Vân Trang nói, có lẽ cô ấy trêu ghẹo tôi.
     
*Điều gì khiến anh nhận lời tham gia bộ phim này?
           
- Làm việc cùng Victor Vũ là một niềm vui và chính niềm vui đó đã kéo tôi đến với vai diễn thứ hai trong phim của anh. Khác với vai diễn trong “Thiên mệnh anh hùng”, lần này tôi được đạo diễn giao cho một vai tuy không quá ấn tượng trong phim nhưng lại là một nhân vật xuyên suốt và ảnh hưởng tới toàn câu chuyện phim. Và theo tôi, đây là một vai diễn khó.
 
img
Cảnh nóng Vân Trang - Khương Ngọc trong phim Scandal. Ảnh từ trailer

*Là một diễn viên nhưng vào vai một đạo diễn, anh quan sát, nghiên cứu thực tế thế nào để thể hiện tròn vai?
                 
- Hình ảnh đạo diễn trong phim tôi đã cóp nhặt mỗi nơi một ít cộng thêm với hiểu biết và kiến thức của mình. Trong giới showbiz thì hình tượng đạo diễn tôi thể hiện rất nhiều, nếu không muốn nói là nhan nhản. Nhưng điều quan trọng tôi muốn nói là việc xem phim và cố gắng tìm kiếm hình bóng nhân vật đó ngoài đời như thế nào có vẻ hơi bất công với diễn viên chúng tôi (trừ khi đó là nhân vật có thật và được chuyển thể từ văn học hoặc dựa trên những câu chuyện đã xảy ra). Tôi nghĩ khán giả sẽ thưởng thức nhân vật đó hay hoặc dở chứ không cố công tìm nó là ông A, bà B, ông C nào đó.

Không quan tâm tới xì-căng-đan !
 
img
Vân Trang và Khương Ngọc trong một cảnh quay. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
 
* Là người trong giới, anh nhận xét về bức tranh showbiz Việt hiện nay?

- Tôi không có thói quen nhận xét về những điều không thuộc phạm trù chức năng của mình, nói gì cũng là không nên vì những người đó đều là đồng nghiệp. Tôi nghĩ mình chưa chắc đã tốt hơn ai nên tốt nhất hãy cứ giữ mọi chuyện ở mức độ vừa phải, cố gắng hoàn thiện công việc của mình, chuyên môn của mình hơn là đi soi mói chuyện người khác.  Riêng bộ phim đã đề cập đến những chuyện xoay quanh mối quan hệ: nghệ sĩ – báo chí – khán giả và phản ánh những chuyện có thật trong giới mà ít ai biết đến.
                     
*Anh nghĩ sao khi hiện nay một số nghệ sĩ dùng tai tiếng, xì-căng-đan để nổi tiếng?
- Tôi cho rằng, những người làm trong nghành giải trí đều có một đích đến chung giống nhau là được khán giả biết đến nhưng mỗi người chọn một cách khác nhau để đến được cái đích đó. Tôi chỉ chú tâm vào con đường của mình chứ không có thói quen để ý xem ai đó đi đường nào đi bao xa và đến đích chưa nên tôi miễn bình luận về những chuyện như thế này. Có người nói “Sandal là con dao hai lưỡi!", tôi nghĩ có nhiều thứ là dao hai lưỡi, đâu chỉ có xì- căng- đan ? Nếu mọi người chú ý đến nó quá thì nó thành công, còn không chú ý thì là…dao cùn rồi.
 
img
Khương Ngọc không muốn dính đến xì-căng-đan
 
Tôi vẫn còn yêu bản thân và gia đình mình nhiều lắm nên không muốn làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến bản thân và gia đình.  Bởi tôi sẽ rất buồn nếu vì tôi mà ai đó bị hoặc phải lôi vào những rắc rối không đáng có do công việc của tôi mang lại.
                    
*Anh tự bảo vệ mình hay nói cách khác là tránh “bão xì-căng-đan” bằng cách nào?

- Tôi chỉ sống đúng với con người tôi, nghe theo những quyết định mà bản thân mình nghĩ là đúng và hợp nhất với con người và sự nghiệp của mình. Có lẽ đó là cách bảo vệ hiệu quả nhất chăng?
 
*Là nghệ sĩ dù anh có cố gắng tránh cỡ nào cũng có lúc dính vào những lùm xùm không đáng có. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có cách giải quyết riêng những lùm xùm đó và anh sẽ chọn cách giải quyết nào?

- Tôi thật may mắn là chưa gặp những trường hợp như thế và nếu có gặp phải như chuyện “trên trời rơi xuống” thì tôi cũng sẽ chẳng quan tâm nhiều, không suy chuyển bởi con người mình như nào mình hiểu rõ nhất, gia đình và bạn bè hiểu rõ nhất nên tôi không có phương án cho những chuyện như vậy. Khi nào nó đến, tôi sẽ nghĩ giải pháp sau.
Không có khái niệm dạo chơi
 
img
img
Khương Ngọc xuất hiện trong nhiều phim truyền hình Việt. Ảnh trên là cảnh trong phim Chàng trai không biết ghen
 
*Đóng phim, tham gia các vở diễn trên sân khấu, ra album ca nhạc…Anh có nghĩ là mình đang dạo chơi ở một lĩnh vực nào đó?
 
- Sân khấu Thế giới trẻ là “căn nhà” đầu tiên của tôi tại thành phố này, cũng là chuyên môn tôi được đào tạo. Đó là nơi tôi được gặp những đồng nghiệp mỗi tối cuối tuần, cũng là một nguồn thu ổn định của tôi hằng tháng, vậy thì có lí do gì để tôi rời xa sân khấu Thế giới trẻ đang rất được quan tâm? Còn ca hát có người cho rằng tôi đã ra album nhưng không thành công. Tôi nghĩ thành công hay không thì bản thân tôi hiểu hơn, tôi thích thú với việc hình ảnh của mình được đón nhận ở vai trò khác, không quá tệ, cũng chưa từng tạo ra thảm họa, với tôi vậy là thành công. Tôi là người nghiêm túc trong công việc nên ít khi có khái niệm dạo chơi. Hơn nữa, tôi cũng chưa đủ giàu có để mỗi sản phẩm đều "năm ăn năm thua".
                 
* Như vậy có phải quá tham vọng không?

Tôi cho rằng tham vọng hình như là một từ hơi lớn so với sức của mình. Hãy nói rằng tôi có ước mơ và hoài bão nghe có vẻ hợp lí hơn. Thêm nữa, ai cũng chỉ sống một lần nên tôi cố gắng tận dụng triệt để quãng thời gian mình sống và tồn tại để làm những điều mà mình có thể làm và làm không đến nỗi tệ.
 
* Anh có thể tiết lộ một vài kế hoạch sắp tới ở các lĩnh vực?

Tôi sẽ tiếp tục tham gia một bộ phim truyện nhựa sắp tới (vẫn còn bí mật) và cố gắng phát hành thêm một album nữa cho mình để đảm bảo tiến độ mỗi năm một album của tôi.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo