xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quách Ngọc Ngoan rời Bước nhảy Hoàn vũ 2012

M.Khuê. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

(NLĐO) – Quách Ngọc Ngoan và bạn nhảy là cặp đôi tiếp theo rời cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ. Đêm thi thứ 5 với chủ đề “đêm vũ hội hóa trang” diễn ra tối 22-4 tại sân Quần Ngựa, Hà Nội.

Trong đêm thi thứ 5, các thí sinh sẽ nhảy các điệu Salsa, Mambo, Samba và Lambada. Trong đó, chỉ có Samba là điệu nhảy kỹ thuật Latin truyền thống, còn Salsa, Mambo và Lambada là các điệu sử dụng những bước nhảy mang tính giải trí trong các câu lạc bộ khiêu vũ.

Quách Ngọc Ngoan và bạn diễn gặp rắc rối trong tuần tập luyện. Thí sinh này không cẩn thận đã làm bạn nhảy bị thương phải nhập viện, cả hai không có nhiều thời gian để thuần thục động tác theo lịch trình. Do đó, phần trình diễn của anh chỉ được 29 điểm từ giám khảo vì nhảy sai nhạc nhiều.
 
img

img

Tuy nhiên, nếu theo dõi các đêm thi trước, nhiều khán giả có thể đoán được Ngọc Ngoan có khả năng rời cuộc chơi sớm vì thực sự anh chưa tiến bộ qua các đêm thi. Các động tác vẫn khô cứng, thiếu uyển chuyển. Chia tay với “nam kiện tướng dance sport liều lĩnh” (Ngọc Ngoan tự phong) cuộc thi sẽ còn lại 7 cặp đôi gồm: Minh Hằng và bạn nhảy, Vân Trang, Anh Thư, Nam Thành, Huỳnh Đông, Phương Thanh, Minh Quân.

Trong số những cặp đôi còn lại sau đêm thi thứ 5, lợi thế tạm nghiêng về các thí sinh Minh Hằng, Vân Trang và Nam Thành. Đặc biệt, Minh Hằng và bạn nhảy đã hai lần nhận danh hiệu thí sinh được yêu thích nhất đêm thi thứ 3, thứ 4. Ở đêm thứ 5, thí sinh này giữ phong độ qua phần trình diễn khá tốt, chinh phục giám khảo bởi sự gợi cảm, hấp dẫn trong bước nhảy.
 
img
 
Với Vân Trang, trong đêm thứ 5 dù có vấn đề về sức khỏe nhưng thí sinh này cùng bạn nhảy vẫn hoàn thành tốt phần thi. Điểm số 36 vẫn đảm bảo an toàn để Vân Trang đi tiếp vòng trong. Phong độ ổn định ngay từ ban đầu càng lúc càng chứng tỏ Vân Trang là đối thủ khá nặng ký cho các thí sinh khác tại Bước nhảy Hoàn vũ 2012.
 
img

Trương Nam Thành, Minh Quân và Huỳnh Đông là ba thí sinh nam còn lại của cuộc thi. Nổi bật nhất là Nam Thành, ngoài vẻ đẹp hình thể, thí này còn lợi thế ở khả năng nhảy đúng nhạc, biểu cảm gương mặt tốt và cuốn hút. Điểm số 36 ở đêm thi thứ 5 khẳng định Nam Thành có khả năng tiến xa.
 
img

Minh Quân có lợi thế về “chiêu trò”, khả năng dàn dựng sân khấu tốt và tạo được sứ hấp dẫn. Tuy nhiên, đây cũng có thể là điều bất lợi nếu lạm dụng quá mức. Thiết nghĩ, nếu chỉ tập trung tung chiêu mà thiếu sự đầu tư kỹ thuật nhảy thì thí sinh này khó vào sâu vòng trong.
 
img

Huỳnh Đông có nhiều tiến bộ so với các đêm đầu tiên nhưng khi Ngọc Ngoan dừng cuộc thi thì buộc nam diễn viên này phải nỗ lực nhiều hơn cho đêm thi thứ 6. Vì nếu so mặt bằng chung với các thí sinh khác, Huỳnh Đông vẫn kém lợi thế hơn. Anh cùng với ca sĩ Phương Thanh vẫn thuộc danh sách đáng lo ngại nhiều nhất. Riêng về Anh Thư thì không nhiều đột phát nhưng trụ vững phong độ.
 
img
 
img
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo