xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

15% dân số nước ta cần chăm sóc sức khỏe tâm thần

D.Thu

(NLĐ) - Ngày 14-3, tại hội nghị về bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, bác sĩ La Đức Cương, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, cho biết tỉ lệ người dân mắc các bệnh lý tâm thần đang tăng lên.

Theo thống kê, có khoảng 15% dân số nước ta mắc bệnh tâm thần hoặc liên quan đến sức khỏe tâm thần như: trầm cảm, rối loạn lo âu, nghiện hoặc lạm dụng rượu, ma túy, nghiện game… Đáng lo ngại là trong 10 loại rối loạn tâm thần thường gặp, các rối loạn về nghiện rượu, rối loạn trầm cảm đang có xu hướng gia tăng, nhất là ở nhóm thanh thiếu niên. Đặc biệt nổi lên một số bệnh tâm thần hiện đại như trầm cảm, hoang tưởng, lo âu, rối loạn tính cách do nghiện rượu, nghiện ma túy và nghiện game trong thanh thiếu niên.

Theo bác sĩ Cương, lâu nay nhiều người vẫn cho rằng chỉ những người có những rối loạn về hành vi, đầu bù tóc rối mới là bệnh nhân tâm thần nhưng trong số hơn 300 loại bệnh tâm thần đã được thế giới phân loại thì các bất thường về tâm lý học như: ăn kém ngon, đau đầu, mệt mỏi, buồn chán, mất ngủ kéo dài, hay cáu gắt... đều được coi là có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo