xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

20 năm, Việt Nam thực hiện hơn 600 ca ghép tạng

N.Dung

(NLĐ) - Sáng 1-6, tại hội nghị tổng kết 20 năm ghép tạng Việt Nam, GS-TS Phạm Gia Khánh, nguyên giám đốc Học viện Quân y, cho biết kể từ ca ghép thận đầu tiên (năm 1992), các thầy thuốc Việt Nam tiếp tục khẳng định thành công với các ca ghép gan, ghép tim.

Ngày 17-6-2010, ca ghép tim đầu tiên trên người tại Việt Nam từ người cho chết não được thực hiện thành công tại Bệnh viện 103 đã đưa Việt Nam vào danh sách một số ít nước trên thế giới ghép tim thành công trên người.

Đến thời điểm này cả nước đã thực hiện được hơn 600 ca ghép tạng (thận, gan, tim), trong đó riêng 3 năm qua đã có gần 300 ca ghép thận được thực hiện cho kết quả tốt. Theo PGS-TS Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh viện 103, hiện cả nước đã 12 cơ sở thực hiện được kỹ thuật ghép tạng, tuy nhiên số người được ghép tạng còn rất ít do khan hiếm nguồn cho, hiến tạng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo