Bác sĩ Lanh cho biết, hầu hết các học sinh mắc bệnh Hysteria đều do yếu thần kinh ngoại biên. Bệnh này lây lan theo kiểu dây chuyền, một học sinh bị thì nhiều em cũng bị theo và hiện vẫn chưa có thuốc điều trị hữu hiệu Hysteria. Đối với những trường bị bệnh nặng, nhân viên y tế thực hiện biện pháp tạm thời cách ly và cho uống thuốc an thần, sơ cứu xoa bóp cho đến khi cắt cơn bệnh.
Căn bệnh “lạ” này xuất hiện tại trường từ đầu tháng 12-2006 với 29 học sinh mắc. Khi lên cơn, toàn thân người bệnh co giật, không làm chủ được bản thân, vùng vẫy, chạy lung tung và ngất xỉu. Bệnh này xảy ra đối với cả học sinh nữ và nam.
Bình luận (0)