xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

COVID-19: Một phần châu Á tăng 654%, WHO nhắc đến Việt Nam

Anh Thư

(NLĐO) - Gần 2,85 triệu ca mắc mới và 17.877 ca tử vong mới do COVID-19 được báo cáo về Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong đó thêm nhiều quốc gia châu Á gia tăng về số ca.

Theo báo cáo dịch tễ COVID-19 toàn cầu mà Báo Người Lao Động nhận được từ WHO sáng 21-4, khu vực báo cáo nhiều ca COVID-19 mới nhất vẫn là châu Âu với hơn 1,41 triệu ca (giảm 28% so với chu kỳ trước) và thêm 6.927 ca từ vong mới (giảm 30%).

Châu Âu "phân cực" trong khu vực này với nhiều nước vùng trung tâm châu lục và cụm Nga - Ukraine giảm nhiệt rõ rệt, tuy nhiên Pháp, Bulgaria, Phần Lan, Na Uy lại bị tô màu đỏ trên bản đồ thể hiện sự thay đổi về tỉ lệ ca mắc mới so với 28 ngày trước. Màu đỏ thể hiện mức tăng rất mạnh.

COVID-19: Một phần châu Á tăng 654%, WHO điểm danh Việt Nam - Ảnh 1.

Bản đồ thể hiện sự thay đổi về mặt tỉ lệ số ca mắc COVID-19 mới - Ảnh: WHO

Khu vực châu Mỹ đứng thứ hai với hơn 812.000 ca mắc mới (giảm 32%) và 8.126 ca tử vong mới (giảm 31%), với hầu hết số ca được báo cáo từ Mỹ.

Khu vực Mỹ Latin bắt đầu đảo chiều, tăng lại trong chu kỳ này tuy nhiên số ca được báo cáo còn hạn chế, có thể do chênh lệch về độ phổ biến của xét nghiệm.

Khu vực Tây Thái Bình Dương đứng thứ 3 với hơn 689.000 ca mắc mới (giảm 33%) và 1.466 ca tử vong mới (giảm sâu 64%).

Đây là khu vực WHO xếp Việt Nam vào, tuy nhiên màu đỏ vẫn hiển thị ở quốc gia chúng ta, Mông Cổ cũng như vài nước phía Thái Bình Dương khác.

Mức giảm chung chủ yếu do sự hạ nhiệt của Trung Quốc - Nhật Bản, là các quốc gia đã giảm nhiệt sau làn sóng mạnh mẽ trước đó. Nhật Bản có báo cáo số ca bắt đầu tăng nhẹ trở lại trong vài tuần gần nhất, nhưng xét chu kỳ 28 ngày vẫn là giảm.

Hai khu vực dịch tễ Đông Nam Á và Đông Địa Trung Hải - tương ứng với Nam Á, một phần Đông Nam Á, Trung Đông, một phần Bắc Phi địa lý - đều báo cáo mức gia tăng mạnh dù số ca COVID-19 được báo cáo không đáng kể, có thể do sự thiếu phổ biến của xét nghiệm.

Hai khu vực dịch tễ này tăng lần lượt 654% và 96% số ca mắc mới, 210% và 134% số ca tử vong mới.

Châu Phi báo cáo số ca COVID-19 không đáng kể, chỉ vài ngàn ca cho cả khu vực dịch tễ bao gồm hầu hết châu lục.

Xét trên toàn số ca mắc mới giảm 27%, số ca tử vong giảm sâu 32%. WHO cũng cho biết các biến chủng đóng vai trò trong các làn sóng mới không gia tăng về độc lực, tức không làm tăng nguy cơ bệnh nặng và tử vong.

Châu Á: Nepal, Ấn Độ, Maldives, Việt Nam có tỉ lệ tăng cao nhất

Xét trên 3 khu vực dịch tễ của WHO có chứa một phần châu Á thì có tỉ lệ quốc gia và vùng lãnh thổ báo cáo mức tăng cao (trên 20%) ở Đông Nam Á là 73%, Đông Địa Trung Hải là 41%, và Tây Thái Bình Dương là 29%.

Xét trên mức tăng của từng quốc gia so với chu kỳ 28 ngày trước, 4 nước báo cáo tỉ lệ tăng cao nhất và vượt xa các quốc gia còn lại là Nepal (tăng 1933%), Ấn Độ (tăng 1068%), Maldives (tăng 1004%).

Việt Nam xếp thứ tư châu Á với mức tăng 878%, với số ca được báo cáo là 3.217 ca trong 28 ngày gần nhất, so với 329 ca của chu kỳ trước, nhưng không tăng tỉ lệ số ca tử vong. Tỉ lệ này khiến Việt Nam bị WHO "điểm danh" đầu tiên trong danh sách 3 nơi có tỉ lệ tăng cao nhất Tây Thái Bình Dương, xếp sau là Đảo Cook và Mông Cổ cùng với 267%.

Tuy nhiên ba quốc gia nhiều ca mắc mới nhất Tây Thái Bình Dương vẫn là Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc. Tử vong nhiều nhất ghi nhận ở Nhật, Hàn Quốc, Philippines, nhưng đều giảm sâu 34%-61% so với chu kỳ trước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo