xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại phẫu bóc khối u quái trên gương mặt 2 cô gái

Tin-ảnh: Ng.Thạnh

(NLĐO)-Hai cô gái còn rất trẻ nhưng đường tương lai bị bịt lối do bị khối u phá vỡ biến dạng khuôn mặt, đối diện nguy cơ tử vong cao đã được chuyên gia phẫu thuật bóc u đến từ Mỹ mổ lấy thành công trọn khối.

Ngày 28-9, Bệnh viện FV cho biết vừa phẫu thuật thành công cắt bỏ hai khối u quái khổng lồ cho hai cô gái Nguyễn Thị Ngọc Thi (26 tuổi) và Nguyễn Mai Thơ (17 tuổi). Ngọc Thi bị khối u máu trong miệng và lưỡi từ khi còn rất nhỏ.

Ban đầu khối u chỉ như hạt đậu ở lưỡi sau đó lớn dần, phá hủy toàn bộ môi dưới, thỉnh thoảng lại chảy máu khiến Thi rất đau đớn. Gia đình đưa đi khám nhiều nơi nhưng bị từ chối phẫu thuật vì quá nguy hiểm tính mạng bệnh nhân.

Còn Mai Thơ bị bướu sarcom mô mềm mô liên kết. Năm 15 tuổi, phần thái dương của cô có bướu nhỏ bằng hạt đậu, sau đó khối u phát triển lớn dần. Dù đã từng được một bệnh viện phẫu thuật cắt bỏ nhưng bốn tháng sau, bướu tái phát phình to dữ dội to bằng trái cam, thường chảy dịch, gây biến dạng gương cả vùng đầu, mặt cô gái.

Dù được điều trị xạ trị, thuốc nam nhưng u vẫn ngày càng phình ra.

Chị Thi sau khi được phẫu thuật bóc bỏ khối u ở lưỡi, miệng.
Chị Thi sau khi được phẫu thuật bóc bỏ khối u ở lưỡi, miệng.

Tại Bệnh viện FV, với sự hỗ trợ chuyên môn của chuyên gia phẫu thuật đến từ Mỹ, GS-BS McKinnon (người đã từng phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u 90 kg của anh Hải “chân voi” cách đây hơn 2 năm), các bác sĩ đã quyết định loại bỏ khối u cho cả hai bệnh nhân. Nếu không cả hai đối diện nguy cơ tử vong cao do bướu phát triển nhanh, chèn ép nhiều bộ phận thần kinh, đường thở.

Các bác sĩ đang tỉ mẩn cứu gương mặt cho hai cô gái

Các bác sĩ đang tỉ mẩn cứu gương mặt cho hai cô gái

Ca mổ Ngọc Thi kéo dài hơn 7 tiếng.  Các bác sĩ đã cắt bỏ bớt khối u trên lưỡi, u rải rác trong khoang miệng, môi, sau đó tạo hình cân xứng để bệnh nhân có thể khép miệng và nói chuyện, ăn uống bình thường khi vết thương lành.

Còn ca mổ Mai Thơ bắt đầu lúc 9 giờ 15 và kết thúc vào lúc 20 giờ 40, bệnh nhân mất rất nhiều máu và mắt phải cũng không giữ được.

Do khối u xâm lấn toàn bộ mặt phía bên phải nên phải rất vất vả, tỉ mẩn để cắt bỏ, nạo hạch hạn chế bỏ sót tế bào ung thư. Khối u quá lớn phá hủy toàn bên phải gương mặt nên Thơ sẽ được tạo hình gương mặt vào năm sau khi bác sĩ McKinnon quay lại Việt Nam.

Được biết chi phí cho hai ca mổ được một tổ chức từ thiện cùng Bệnh viện FV tài trợ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo