xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đổ bệnh vì nắng nóng

Văn Duẩn - Ngọc Dung

Nắng nóng bất thường ở miền Bắc khiến nhiều người đổ bệnh và dự báo sẽ bất lợi cho sản xuất nông nghiệp

Trong những ngày qua, khu vực miền Bắc trời rất nóng, có nhiều nơi nhiệt độ lên đến 36 độ C. Đây là hiện tượng bất thường của thời tiết trong dịp tháng 2 hằng năm.

Năng suất cây trồng kém

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết theo cảm nhận của người dân thì nắng nóng kéo dài trong tháng 2-2015 là hiện tượng thời tiết bất thường. Tuy nhiên, đối với giới chuyên môn thì đây không phải là hiện tượng cá biệt vì đã từng xảy ra nhiều lần.

Theo ông Hải, kiểu thời tiết nắng nóng như tháng 2 năm nay đã từng xảy ra ở các năm 2000, 2003, 2009, 2010. Riêng tháng 2-2009, nhiệt độ quan trắc đo được ở Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An) lên đến 39 độ C.

Lý giải về việc tại sao tháng 2-2014 lại lạnh mà năm nay lại nóng, ông Hải cho rằng thông thường vào tháng 2 hằng năm thời tiết khá lạnh, có nhiều đợt rét đậm, rét hại nhưng tháng 2 năm nay nhiệt độ cao hơn từ 2-4 độ C. Vào tháng 2 hằng năm có từ 4-6 đợt gió mùa Đông Bắc hoặc không khí lạnh tăng cường bổ sung về để duy trì trời rét, trong khi vào tháng 2 năm nay, thời tiết hầu như không lạnh, không có đợt rét đậm, rét hại nào và “ấm đậm” hơn.

“Nguyên nhân gây nên đợt nóng này là do đợt không khí lạnh yếu, không đủ mạnh để tràn xuống Việt Nam. Do vậy, người dân cảm thấy oi bức, nóng” - ông Hải nói.

Ông Hải cho biết đợt nóng này sẽ kéo dài đến hết chiều tối 28-2. Đêm 28-2 sẽ có một đợt gió mùa Đông Bắc tràn về và thời tiết sẽ rét cho đến hết tuần sau. Cũng theo ông Hải, tình hình thời tiết nóng vào tháng 2 ở miền Bắc năm nay sẽ gây nhiều bất lợi cho sản xuất nông nghiệp bởi các loại côn trùng có điều kiện sinh sôi, gây ra các mầm bệnh cho cây trồng dẫn đến năng suất không cao.

 

Trời nóng bất thường khiến nhiều trẻ mắc bệnh phải đến khám tại Bệnh viện Bạch MaiẢnh: Ngọc Dung
Trời nóng bất thường khiến nhiều trẻ mắc bệnh phải đến khám tại Bệnh viện Bạch MaiẢnh: Ngọc Dung

Nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi

Tình hình thời tiết chuyển nóng bất thường ở miền Bắc ngay sau dịp Tết Nguyên đán đã khiến nhiều người đổ bệnh, đặc biệt là trẻ em và người già. Đáng nói là vì sợ “giông” đầu năm mới nên không ít người ngại đi khám khiến bệnh nhẹ chuyển nặng khi nhập viện.

Sáng 27-2, khu vực khám chuyên khoa dị ứng, nội tiết, đái tháo đường thuộc Khoa Khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai chật kín bệnh nhân chờ khám. Bệnh nhân Hoàng Đình Quân (62 tuổi; ngụ quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết vốn bị dị ứng cơ địa nên cứ khi thời tiết chuyển sang nồm ẩm là ông nổi mẩn ngứa khắp người.

Theo bác sĩ Bùi Văn Khánh - Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai - thời tiết nồm ẩm khiến thực phẩm, đồ dùng nhanh bị mốc. Nấm mốc, vi khuẩn cũng có điều kiện sinh sôi phát triển gây bệnh. Trẻ em, người già và những người sức khỏe kém dễ bị ảnh hưởng của nấm mốc nhất. Đặc biệt, với những trẻ bị hen phế quản thì rất dễ lên cơn hen trong thời tiết này do tác động của không khí ẩm, cộng thêm tác nhân nấm mốc ở ngay trong nhà. Ngoài ra, các bào tử nấm còn gây viêm nhiễm đường hô hấp dẫn đến ho, khó thở, mệt mỏi…

PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai - xác nhận số trẻ nhập viện tăng trong những ngày qua do các bệnh lý nói trên. Có những trẻ mới vài tháng tuổi, thậm chí vài tuần tuổi, khi được gia đình đưa đến bệnh viện đã bị biến chứng viêm phổi.

 

Nam Bộ có nơi nhiệt độ lên đến 35 độ C

Theo Đài Dự báo Khí tưởng Thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày qua do chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng nên trên cả nước thời tiết nắng nóng, khu vực Nam Bộ có nơi nhiệt độ lên đến 35 độ C.

Từ chiều 27-2, một bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ tràn xuống các địa phương khu vực Nam Bộ, làm cho thời tiết khu vực này mát mẻ hơn trong những ngày tới với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ C, cao nhất từ 32 đến 33 độ C.

H.Liên

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo