xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gắp 15 con dòi ra khỏi miệng bé gái

L. Thoa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Các bác sĩ Brazil đã bàng hoàng khi phát hiện 15 con dòi bò lổn nhổn trong miệng cô bé 10 tuổi.

 

Bác sĩ gắp dòi ra khỏi miệng bệnh nhi. Ảnh: Daily Mail

Bác sĩ gắp dòi ra khỏi miệng bệnh nhi. Ảnh: Daily Mail

 

Ana Cardoso được đưa đến Bệnh viện Thủ đô Brasilia của Brazil sau khi phàn nàn về cảm giác ngứa ran ở nướu răng và “có thứ gì chạy quanh miệng” với mẹ.

Mẹ cô bé, chị Adriana (35 tuổi), cho biết: “Nó nói với tôi trong vài ngày gần đây, nó cảm thấy có gì bò khắp miệng nhưng lúc đầu, tôi nghĩ nó đùa. Khi nhìn vào miệng con, tôi không thấy bất cứ điều gì và dường như ngoài việc ngứa, nó không đau đớn”.

Theo bà mẹ này, sau đó, tình hình trở nên tệ hơn do cô bé liên tục đánh răng vẫn không thấy giảm ngứa. “Tôi hiểu con gái tôi và nó không phải là đứa hay bịa chuyện nói dối nên cuối cùng tôi đã đưa nó đến gặp nha sĩ”.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé Ana mắc một dạng hiếm của bệnh dòi (myiasis) trong miệng, thường gặp ở cả người và động vật.

"Tôi không thể tin được khi các bác sĩ thông báo rằng cháu bị bệnh và sau đó, họ bắt đầu lôi những con dòi ra" - mẹ Ana kể lại..

Clip bác sĩ gắp dòi từ nướu Ana Cardoso:

Một phát ngôn viên của bệnh viện cho biết: “Có 15 con dòi trong miệng cô bé, nên chúng tôi ghi hình để lưu lại hồ sơ vì đây là hiện tượng hiếm. Chúng tôi muốn cho gia đình cô bé thấy những gì đã xảy ra, đồng thời cảnh báo tới những người khác”.

Video cho thấy một bác sĩ phẫu thuật với đôi găng tay trắng dùng nhíp gắp những con sâu non ra khỏi miệng bé Ana, trong khi cô bé khá bình tĩnh.

Myiasis bắt nguồn từ tiếng La tinh, “myia” có nghĩa là ruồi và “iasis” nghĩa là bệnh. Ấu trùng ruồi giấm sống sót bằng cách ăn các mô sống hoặc mô chết của vật chủ, các chất dịch cơ thể hoặc thực phẩm chúng ta ăn vào. Khi loài ký sinh trùng tấn công khoang miệng, bệnh được gọi là “myiasis miệng”. Nguy cơ mắc bệnh rất hiếm, thường là những người nghèo hoặc người đang bị thương. Bệnh dòi cũng phổ biến hơn ở những vùng có khí hậu ấm áp.

Ngoài khoang miệng, bệnh dòi trong mũi và tai cũng rất nguy hiểm do dòi có khả năng thâm nhập vào não, với tỉ lệ tử vong là 8%.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo