Trong công trình được báo cáo tại hội nghị hằng năm của Hội Nhịp tim Mỹ, nhóm nghiên cứu đã khảo sát trên 18.000 phụ nữ trung niên Mỹ và phát hiện những người mãn kinh trước 44 tuổi có tỉ lệ mắc chứng rung nhĩ thấp hơn 17%. Rung nhĩ là hiện tượng rối loạn nhịp tim thường gặp, tuy không đe dọa tính mạng nhưng về lâu dài có thể dẫn đến đột quỵ, suy tim. Theo trang tin HealthDay News, phát hiện nói trên khiến nhiều người ngạc nhiên bởi triệu chứng mãn kinh sớm lâu nay được cho là liên quan với bệnh tim do những mảng bám nhiều hơn ở thành mạch, dễ có nguy cơ dẫn tới cơn đau tim. TS Wong nói rằng vì sự tiết estrogen giảm sút sau mãn kinh nên các chuyên gia nhận thấy tác dụng bảo vệ chống lại bệnh tim của hormone này. Do đó, hiện tượng mãn kinh sớm có khả năng kéo giảm nguy cơ rung nhĩ là điều chưa giải thích được. Tuy nhiên, ông Wong nêu giả thuyết nguy cơ rung nhĩ giảm có thể liên quan đến “toàn bộ thời gian sản sinh estrogen ở người phụ nữ và nói chung, nguy cơ bệnh tim và rung nhĩ vốn rất phức tạp. Điều thực sự đáng quan tâm là manh mối để biết được cơ chế đằng sau sự rối loạn nhịp tim bất thường”. Cựu Chủ tịch Hội Nhịp tim Mỹ Anne Gillis cho rằng phát hiện này rất đáng quan tâm và nên được xem xét thận trọng.
Phụ nữ mãn kinh sớm có tỉ lệ bị rung nhĩ thấp Ảnh: HealthDay News
Trúc Lâm
Viết bình luận