xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tai hại vì thuốc cường dương

Bài và ảnh: Ngọc Dung

Các loại thuốc bôi, xịt được quảng cáo là tăng cường sinh lực hiện bán trôi nổi ở thị trường hầu hết chưa được chứng minh trên thực tế lâm sàng

Thuốc tăng cường sinh lực là sự lựa chọn của nhiều đấng mày râu để kéo dài “cuộc yêu” cũng như duy trì đời sống tình dục. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại thuốc cường dương luôn tiềm ẩn những hậu quả không thể lường trước.

Gặp họa vì “thần dược”

Trung tâm Nam học - Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân bị tai biến “của quý” vì dùng “thần dược sung sướng” không rõ nguồn gốc. Cách đây không lâu, một thanh niên đã phải nhập viện trong tình trạng dương vật cương liên tục và có dấu hiệu hoại tử sau 2 ngày dùng thuốc cường dương. Theo thanh niên này, do mất tự tin vì “khả năng” không theo ý muốn nên anh đã tự ý mua thuốc cường dương về dùng để thể hiện “bản lĩnh” với bạn gái.

Các bác sĩ cho biết những trường hợp tương tự ngày càng nhiều và đa phần là do lạm dụng các loại thuốc, chất kích thích giúp cường dương. Gần đây, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận một số trường hợp nhập viện trong tình trạng hôn mê, nghi sử dụng các loại thuốc này.

Phẫu thuật điều trị biến chứng do lạm dụng thuốc tăng cường sinh lực tại một bệnh viện ở Hà Nội
Phẫu thuật điều trị biến chứng do lạm dụng thuốc tăng cường sinh lực tại một bệnh viện ở Hà Nội

Theo các bác sĩ, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc hỗ trợ hoạt động tình dục cho nam giới. Ngoài những thuốc bôi, xịt, tiêm trực tiếp còn có nhiều loại nguồn gốc thảo dược đều được quảng cáo là “có tác dụng bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, cải thiện đời sống chăn gối”… Đây là những loại thuốc được nhiều người quan tâm vì khả năng tình dục của họ giảm sút, “chuyện ấy” không như ý muốn.

Bác sĩ Nguyễn Quang, Trung tâm Nam học - Bệnh viện Việt Đức, cho biết mỗi năm, trung tâm tiếp nhận gần 1.000 trường hợp đến khám vì tình trạng “xuất binh” sớm, ở độ tuổi 17-54. Theo bác sĩ Quang, số này còn rất nhỏ so với những người mắc bệnh trên thực tế.

“Theo một nghiên cứu trên phạm vi thế giới, trong đó có khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khoảng 30% nam giới bị chứng xuất tinh sớm. Tuy nhiên, chỉ khoảng 9% trong số này tìm đến bác sĩ để được tư vấn và điều trị. Phần lớn nam giới tìm cách khắc phục như uống rượu thuốc, hạn chế bia rượu, tập thể dục và khá nhiều người tìm đến các loại thuốc dạng kem, xịt, đông y trộn tân dược” - bác sĩ Quang cho biết.

Cũng theo bác sĩ Quang, dù phái mạnh cực kỳ lo lắng về tình trạng “xuất binh” sớm của mình nhưng đa số lại tự tìm cách chữa trên mạng hoặc qua lời truyền miệng; 37% sử dụng rượu thuốc, 28% dùng thuốc bổ hoặc thực phẩm chức năng; số còn lại sử dụng kem, thuốc xịt và các loại thuốc điều trị rối loạn cương dương.

Nguyên nhân đa dạng

Giới chuyên môn cho biết nguyên nhân khiến đàn ông thất vọng rất đa dạng, có người do bệnh lý, có người do tâm lý. Bác sĩ Quang còn cho rằng không ít người bị “xuất binh” sớm là do hoàn cảnh. “Đó là những cặp tình nhân không có điều kiện yêu đương thoải mái, sợ bị phát hiện hay vợ chồng “sinh hoạt” trong điều kiện nhà cửa chật hẹp, đông con… nên thường xảy ra tình trạng “chóng vánh”, lâu dần sẽ làm thay đổi phản xạ, đến lúc muốn kéo dài thời gian cũng không được” - bác sĩ Quang giải thích.

Từng khám, điều trị cho không ít trường hợp vô sinh, hiếm muộn, trong đó có nguyên nhân do sử dụng thuốc tăng cường sinh lực một cách bừa bãi, bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, lưu ý: Để xác định chính xác đâu là bệnh, đâu là triệu chứng thì cần được thăm khám lâm sàng và làm những xét nghiệm thăm dò chức năng tình dục. Từ đó, các bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị hiệu quả nhất.

“Hầu hết đàn ông “có vấn đề” có thể đã mắc một bệnh lý cụ thể nào đó. Chỉ qua thăm khám và tư vấn mới xác định chính xác họ bị rối loạn chức năng sinh dục hay rối loạn cảm xúc sinh dục. Tùy theo nguyên nhân sẽ có các phác đồ điều trị khác nhau. Tuyệt đối không được tự mua thuốc hoặc nghe người khác mách bảo để tự điều trị bệnh” - bác sĩ Vệ khuyến cáo.

Nhiều bác sĩ nam học cũng cảnh báo các loại thuốc bôi, xịt được quảng cáo là có thể giúp tăng cường sinh lực hiện bán trôi nổi trên thị trường hầu hết chưa được chứng minh trên thực tế lâm sàng. Các loại thuốc này chỉ có tác dụng làm tê cục bộ, kéo dài thời gian “sinh hoạt” chút ít chứ không giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Dao 2 lưỡi!

Theo bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, thuốc tăng cường sinh lực là con dao 2 lưỡi. Nếu dùng đúng cách, thuốc sẽ giúp đời sống vợ chồng thêm thăng hoa nhưng nếu lạm dụng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nam giới như rối loạn cương dương, xơ hóa dương vật, suy giảm khả năng tình dục, thậm chí gây vô sinh.

Giới chuyên môn khuyến cáo khi cánh mày râu thấy bất an về “bản lĩnh đàn ông” hoặc có các rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh thì nên đi khám bác sĩ. Nếu là bệnh lý thì nên dùng thuốc tăng cường sinh lực theo chỉ định của bác sĩ. Chỉ mua thuốc ở những cơ sở đáng tin cậy để tránh thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Không lạm dụng các thuốc tăng cường sinh lực để tránh tác động xấu đối với sức khỏe.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo