xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thuốc xịt mũi chống tự sát

Trúc Lâm (Theo The Daily, Slate.fr)

(NLĐO)- Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuyển giao 3 triệu USD tài trợ cho dự án bào chế thuốc xịt mũi phòng chống tự sát của nhóm nhà khoa học tại Đại học Y khoa Idianna.

Dự án do Phó Giáo sư sinh học thần kinh Michael Kubek và các cộng sự thực hiện nhằm đối phó với tình trạng tự sát tăng cao trong binh lính

Nhóm nghiên cứu tiết lộ rằng thuốc ngăn tự sát có thành phần chủ yếu là hợp chất thyrotropin (TRH). Đây là một hormone tiết ra từ  vùng dưới đồi của não – vùng điều khiển hoạt động của tuyến giáp. Một số vùng khác của não có cơ quan tiếp nhận TRH như hạch hạnh nhân và vỏ não đều liên quan đến sức khỏe tâm thần. Vì vậy, các nhà khoa học nghĩ rằng TRH có thể chữa trị trầm cảm và rối loạn lưỡng cực – tình trạng dễ dẫn đến tự sát.

Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc tiêm hay thuốc uống, TRH không vượt qua được hàng rào huyết-não khiến bệnh nhân không hấp thu được. Do đó, nhóm nghiên cứu phối hợp TRH với những thành phần tương hợp siêu nhỏ chứa trong thuốc xịt mũi có thể vượt qua hàng rào huyết-não và phân tán ở não trong vài ngày.
img
Ảnh minh họa từ The Daily

Các nhà khoa học hy vọng rằng một liều thấp TRH trong thuốc xịt mũi mới này cũng đủ nhanh chóng ngăn cản tình trạng trầm cảm và ý nghĩ tự sát cũng như tiếp tục công hiệu trong vài ngày sau đó. Ông Kubek giải thích: “Chúng ta đã biết từ thập niên 1970 rằng TRH có tác dụng chống trầm cảm và công hiệu nhanh… Vấn đề căn bản là tìm ra cách đưa nó vào não”.

Tình trạng tự sát trong binh lính Mỹ đang khiến giới chức Mỹ lo ngại. Lầu Năm Góc khẳng định có 66 vụ tự sát từ đầu năm 2012 đến nay và hơn 50 vụ khác đang được điều tra.
Trang thông tin The Business Insider nhấn mạnh chỉ trong tháng 7 đã có 38 lính Mỹ chết vì tình nghi tự sát. Như vậy, mỗi ngày đã có hơn một quân nhân Mỹ tự sát. Số binh lính tự kết liễu đời mình nhiều hơn cả số thiệt mạng vì quân Taliban ở Afghanistan.
Phó Tham mưu trưởng quân đội Mỹ, tướng Lloyd J. Austin III phải thú nhận khi thông báo con số nói trên: “Tự sát là kẻ thù dai dẳng nhất mà tôi gặp trong 37 năm quân ngũ”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo