xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cướp tiệm vàng: Bộ Công an khẩn trương phá án

T.Kha - D.Thu

(NLĐO) - Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Tổng cục VI) - Bộ Công an, cho biết thông tin đã bắt được hung thủ đầu tiên vụ thảm sát tiệm vàng ở Bắc Giang là hoàn toàn bịa đặt.

Theo một tờ báo điện tử, sau 5 ngày lẩn trốn, sáng 28-8, 1 trong 3 hung thủ gây ra vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích ở tỉnh Bắc Giang đã bị bắt. Hung thủ được xác định là cháu họ của gia đình anh Trịnh Văn Ngọc, chủ tiệm vàng và đã bước đầu thừa nhận hành vi giết người dã man.
 
Tờ báo này còn cho rằng lợi dụng là cháu họ, hung thủ thường xuyên ra vào nhà nạn nhân và nắm được lịch trình sinh hoạt cũng như đường đi lối lại trong nhà. Đêm 23-8, hung thủ thuê 2 đối tượng nữa là người miền Nam cùng tham gia cướp vàng. Hiện 2 đối tượng còn lại vẫn đang lẩn trốn.
 
img
Đông đảo người dân đưa tang gia đình anh Ngọc trong vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang. Ảnh: TRẦN PHONG
Ngay lập tức, bản tin này đã được nhiều trang mạng khác dẫn lại. Tuy nhiên, với tư cách là Phó trưởng Ban Chuyên án, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến khẳng định đến thời điểm này vẫn chưa bắt được đối tượng nào.
 
“Đây là vụ việc gây bức xúc dư luận nên việc đưa thông tin cần chính xác, không thể giật gân câu khách. Tôi nhớ hôm trước một tờ báo mạng khác cũng đăng là đã bắt được 3 hung thủ. Nếu bắt được, chúng tôi sẽ sớm cung cấp cho báo chí để đăng thông tin chính xác” - ông Tuyến nói.
 
Thông tin ban đầu từ ban chuyên án cho thấy có thể đã có 2 đối tượng ngoài 20 tuổi cùng tham gia vụ thảm sát. Cũng có nhận định rằng hung thủ là người địa phương nên thông thạo địa bàn. Khi gây án, chúng cắt cầu dao điện, phá hủy hệ thống camera nhận dạng. Ước tính số tài sản bị cướp đi là hơn 50 lượng vàng.
 
Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết lực lượng công an phối hợp của Bộ Công an cùng các địa phương đang khẩn trương truy bắt hung thủ trong vụ giết người, cướp tiệm vàng Ngọc Bích. 
 
* Cùng ngày 28-8, PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), thông báo sau 3 ngày khâu nối vi phẫu các động mạch, tĩnh mạch thần kinh và các gân bàn tay bị đứt rời, đến lúc này bàn tay và các ngón tay của cháu Trịnh Thị Bích (8 tuổi) đã cử động được.
 
img
Cháu Trịnh Thị Bích sau khi được nối bàn tay và phẫu thuật các vết thương ở cổ, mặt, tay
 
Các bác sĩ cũng cho biết 2 vết thương vùng đầu và mặt hiện không ảnh hưởng đến não của Bich. Cháu đã tỉnh táo, uống được ít sữa và có thể trò chuyện nhưng tinh thần đôi lúc vẫn hoảng loạn. Bích đang được chăm sóc và bảo vệ rất nghiêm ngặt tại Bệnh viện Việt Đức.
 
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 24-8, cháu Bích được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng người bê bết máu, sốc mất máu, đau đớn với bàn tay phải bị chém đứt lìa, hai vết chém vùng đầu, mặt và nhiều vết chém ở tay trái.
 
Sau gần 12 giờ phẫu thuật cấp cứu, đến gần 1 giờ sáng 25-8, các bác sĩ đã nối thành công bàn tay đứt rời và phẫu thuật các chấn thương khác trên người để cứu sống cháu bé.
 
Trong vụ cướp tiệm vàng đêm 23 rạng sáng 24-8, cha, mẹ và em gái của Bích đã bị sát hại dã man.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo