xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS suy thoái

Tổng thống Nga: EU nên tự lo trước

Tổng thống Nga: EU nên tự lo trước

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10-1 cho biết Nga đã thể hiện khả năng phục hồi kinh tế thực sự bằng cách không cúi đầu trước áp lực từ nước ngoài.

Dự báo "nóng": Mỹ đắn đo tăng lãi suất, lục địa già bước vào suy thoái

Dự báo "nóng": Mỹ đắn đo tăng lãi suất, lục địa già bước vào suy thoái

(NLĐO) - Nền kinh tế Mỹ có khả năng phục hồi tốt hơn nhiều người nghĩ song nếu càng trì hoãn tăng lãi suất thì càng khó hạ lạm phát.

Đức chính thức bước vào thời kỳ suy thoái kinh tế

Đức chính thức bước vào thời kỳ suy thoái kinh tế

(NLĐO) - Dữ liệu tăng trưởng từ Văn phòng Thống kê liên bang Đức Destatis ngày 25-5 cho thấy nước này đã bước vào thời kỳ suy thoái kinh tế với 2 quý liên tục có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sụt giảm.

Giá vàng ổn định trên 2.000 USD/ounce khi Mỹ có dấu hiệu suy thoái

Giá vàng ổn định trên 2.000 USD/ounce khi Mỹ có dấu hiệu suy thoái

(NLĐO) - Giá vàng giảm nhẹ 0,2% xuống 2.017,01 USD/ounce trong bối cảnh các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế Mỹ và tác động tiềm ẩn của nó đối với lộ trình điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED), Bloomberg đưa tin hôm 6-4.

“Nạn nhân dễ chết nhất” của cơn sốc ngân hàng Mỹ

“Nạn nhân dễ chết nhất” của cơn sốc ngân hàng Mỹ

(NLĐO) – Cổ phiếu tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và lĩnh vực phần cứng công nghệ đã “bị bán tháo quá mức” trong năm nay và đặc biệt dễ chịu thiệt hại trước những cú sốc từ căng thẳng trong hệ thống ngân hàng Mỹ.

Dự báo “nóng”: Kinh tế Mỹ chậm lại, Trung Quốc vừa mở cửa đã gặp khó

Dự báo “nóng”: Kinh tế Mỹ chậm lại, Trung Quốc vừa mở cửa đã gặp khó

(NLĐO) - Sức mua của Mỹ - nền kinh tế số 1 thế giới yếu đi khiến lĩnh vực xuất khẩu của nền kinh tế số 2 - Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bối cảnh này cũng gây ảnh hưởng nhất định đến Việt Nam.

Chủ tịch FED cảnh báo nóng về "cuộc chiến lãi suất"

Chủ tịch FED cảnh báo nóng về "cuộc chiến lãi suất"

(NLĐO) - Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết hôm 7-2 về khả năng cuộc đua tăng lãi suất "nóng" hơn dự kiến nếu thị trường việc làm hoặc lạm phát ở Mỹ tiếp tục tăng nhanh.

Lạm phát giảm nhưng chỉ là tạm thời?

Lạm phát giảm nhưng chỉ là tạm thời?

(NLĐO) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 11-11 cho rằng dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ cho thấy áp lực tăng giá đang giảm bớt là tin tốt nhưng vẫn chưa rõ liệu lạm phát có đạt đến bước ngoặt để tiếp tục giảm nữa hay không.

Mỹ: Kìm lạm phát hay ngăn suy thoái?

Mỹ: Kìm lạm phát hay ngăn suy thoái?

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25-7 khẳng định kinh tế đất nước sẽ không rơi vào suy thoái bất chấp những dữ liệu sắp được công bố có thể cho thấy điều ngược lại.

Mỹ xả kho dự trữ để “cứu” giá dầu, kinh tế Nga “khoẻ không tưởng”

Mỹ xả kho dự trữ để “cứu” giá dầu, kinh tế Nga “khoẻ không tưởng”

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 26-7 cho biết họ sẽ bán thêm 20 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) như một phần của kế hoạch khai thác cơ sở này nhằm hạ nhiệt giá dầu.

Giá xăng của Mỹ đạt mức kỷ lục

Giá xăng của Mỹ đạt mức kỷ lục

(NLĐO) - Lần đầu tiên trong lịch sử, giá xăng trung bình tăng lên 5 USD/gallon trên toàn nước Mỹ.

"Bóng ma" lạm phát toàn cầu

"Bóng ma" lạm phát toàn cầu

Việc gieo trồng vụ xuân ở Trung Quốc bị gián đoạn do lệnh phong tỏa góp phần đẩy giá thực phẩm toàn cầu lên cao hơn nữa

Kinh tế thế giới suy thoái nặng nề

Kinh tế thế giới suy thoái nặng nề

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo GDP toàn cầu giảm 5,2% trong năm 2020 bất chấp hàng ngàn tỉ USD đang được tung ra để hỗ trợ các công ty, thị trường tài chính và hoạt động tiêu dùng

Biểu tình kéo dài, Hồng Kông vẫn lạc quan về kinh tế

Biểu tình kéo dài, Hồng Kông vẫn lạc quan về kinh tế

Lãnh đạo Cơ quan Phát triển Kinh tế và Thương mại Hồng Kông Edward Yau hôm 7-12 có cái nhìn lạc quan về sự phục hồi của kinh tế đặc khu này bất chấp làn sóng biểu tình chống chính quyền chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Hồng Kông: Phe thân Bắc Kinh chiếm 42/302 ghế

Hồng Kông: Phe thân Bắc Kinh chiếm 42/302 ghế

(NLĐO) – Kết quả bầu cử hội đồng quận ở Hồng Kông hôm 25-11 cho thấy phe ủng hộ dân chủ kiểm soát ít nhất 12 trong số 18 hội đồng quận với 278 ghế, phe thân Bắc Kinh chiếm 42 ghế, còn phe trung lập là 24 ghế.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo