xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tin tặc Trung Quốc

Mỹ tố Trung Quốc “đánh úp” các mạng lưới quan trọng

Mỹ tố Trung Quốc “đánh úp” các mạng lưới quan trọng

(NLĐO) – Theo tờ New York Times ngày 29-7, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Trung Quốc đã cài phần mềm độc hại vào mạng lưới liên lạc và năng lượng quan trọng của Mỹ.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ "đi quá xa, vươn tay quá dài"

Trung Quốc cảnh báo Mỹ "đi quá xa, vươn tay quá dài"

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị mới đây yêu cầu Mỹ ngưng can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước khác, đồng thời khẳng định Washington “đã đi quá xa”.

Tin tặc bị kết án ở Mỹ trở về Trung Quốc dạy học

Tin tặc bị kết án ở Mỹ trở về Trung Quốc dạy học

(NLĐO) – Một công dân Trung Quốc, người từng bị kết án tù ở Mỹ với cáo buộc tấn công mạng, đã trở về quê nhà và giảng dạy tin học tại trường học cũ, theo Reuters ngày 24-12.

Nhóm hacker Trung Quốc nhắm hướng tấn công vào Đông Nam Á

Nhóm hacker Trung Quốc nhắm hướng tấn công vào Đông Nam Á

(NLĐO) - Sau quá trình theo dõi các hoạt động của APT10, các chuyên gia bảo mật đã phát hiện nỗ lực lây nhiễm mới từ nhóm tấn công mạng khét tiếng này hướng vào những tổ chức ở khu vực Đông Nam Á.

Tin tặc Trung Quốc đánh cắp công cụ “hack” máy tính của Mỹ

Tin tặc Trung Quốc đánh cắp công cụ “hack” máy tính của Mỹ

(NLĐO) – Công ty an ninh mạng Symantec (Mỹ) cho biết một nhóm tin tặc Trung Quốc đã thực hiện một chiến dịch tấn công mạng, trong đó sử dụng công cụ đánh cắp từ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Tin tặc Trung Quốc tấn công có chủ đích tinh vi hơn

Tin tặc Trung Quốc tấn công có chủ đích tinh vi hơn

(NLĐO) – Các cuộc tấn công có chủ đích (APT) của tin tặc Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn.

Mỹ lo công ty Trung Quốc giành dự án đường sắt ở Washington

Mỹ lo công ty Trung Quốc giành dự án đường sắt ở Washington

(NLĐO) - Nếu Trung Quốc chen chân vào dự án này sẽ tạo ra tiền lệ kinh tế khi Washington cho phép một nhà sản xuất nước ngoài được chính phủ trợ cấp thâm nhập thị trường Mỹ.

Mỹ giáng đòn vào tổ chức tin tặc Trung Quốc tấn công 12 nước

Mỹ giáng đòn vào tổ chức tin tặc Trung Quốc tấn công 12 nước

(NLĐO) - Bộ Tư pháp Mỹ hôm 20-12 truy tố hai tin tặc Trung Quốc tấn công mạng toàn cầu để đánh cắp bí mật kinh doanh trong khuôn khổ chiến dịch bị cho là do chính phủ Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo.

Tin tặc Trung Quốc tấn công ồ ạt, "ăn cắp thông tin tên lửa Hải quân Mỹ"

Tin tặc Trung Quốc tấn công ồ ạt, "ăn cắp thông tin tên lửa Hải quân Mỹ"

(NLĐO) - Tờ Wall Street Journal (WSJ) hôm 14-12 tiết lộ tin tặc Trung Quốc tấn công mạng máy tính của các nhà thầu Hải quân Mỹ để ăn cắp dữ liệu, trong đó có thông tin liên quan đến tên lửa.

Mỹ buộc tội công ty Trung Quốc ăn cắp bí mật thương mại “tỉ USD”

Mỹ buộc tội công ty Trung Quốc ăn cắp bí mật thương mại “tỉ USD”

(NLĐO) – Bộ Tư pháp Mỹ hôm 1-11 cho biết đã buộc tội một công ty Trung Quốc về hành vi ăn cắp bí mật thương mại từ một công ty Mỹ sản xuất chất bán dẫn.

Phó Tổng thống Mỹ: Trung Quốc đang tìm cách thay thế Tổng thống Trump

Phó Tổng thống Mỹ: Trung Quốc đang tìm cách thay thế Tổng thống Trump

(NLĐO) - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ chưa nghiêm trọng bằng sự can thiệp của Trung Quốc. Ông cho rằng mục đích của Bắc Kinh là thay thế Tổng thống Donald Trump.

Nhân viên phản đối Google làm công cụ tìm kiếm 'kiểu Trung Quốc'

Nhân viên phản đối Google làm công cụ tìm kiếm 'kiểu Trung Quốc'

Để có cơ hội trở lại Trung Quốc, Google được cho đang phát triển một công cụ tìm kiếm chịu sự kiểm duyệt của chính phủ.

Mỹ truy bắt 3 “siêu tin tặc” Trung Quốc

Mỹ truy bắt 3 “siêu tin tặc” Trung Quốc

(NLĐO) – Ba tin tặcTrung Quốc bị một tòa án Mỹ buộc tội thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào một số tập đoàn quốc tế.

Trung Quốc hứa không hỗ trợ tấn công mạng Canada

Trung Quốc hứa không hỗ trợ tấn công mạng Canada

Trung Quốc vừa đồng ý không tiến hành các vụ tấn công mạng do nhà nước hỗ trợ nhằm đánh cắp các bí mật thương mại và công nghệ độc quyền của lĩnh vực tư nhân Canada - báo The Globe and Mail đưa tin hôm 25-6.

Trung Quốc có vũ khí bí mật chống hệ thống phòng không Hàn Quốc

Trung Quốc có vũ khí bí mật chống hệ thống phòng không Hàn Quốc

(NLĐO) - Công ty an ninh mạng Mỹ FireEye mới đây tuyên bố đã thu thập được bằng chứng cho thấy chính phủ Trung Quốc sử dụng tin tặc tấn công hệ thống phòng không giai đoạn cuối (THAAD) của Hàn Quốc.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo