xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Cục Quản lý Lao động ngoài nước

Việt Nam chưa cấp phép cho lao động sang Hàn Quốc làm việc trong ngành dịch vụ

Việt Nam chưa cấp phép cho lao động sang Hàn Quốc làm việc trong ngành dịch vụ

(NLĐO) - Dự kiến từ tháng 4-2024, Hàn Quốc sẽ triển khai thí điểm tiếp nhận lao động nước ngoài sang làm việc trong một số ngành, nghề dịch vụ theo thị thực E-9, hiện Việt Nam chưa phái cử lao động sang làm việc trong nhóm ngành này

Khẩn trương đưa thủy thủ Việt Nam thiệt mạng do tàu trúng tên lửa về nước

Khẩn trương đưa thủy thủ Việt Nam thiệt mạng do tàu trúng tên lửa về nước

(NLĐO) - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab) đề nghị doanh nghiệp phái cử sớm hoàn tất thủ tục đưa 3 thủy thủ và thi hài một thủy thủ Việt Nam bị thiệt mạng trên tàu chở hàng True Confidence về nước

Cảnh báo tuyển chọn trái phép lao động sang Hàn Quốc

Cảnh báo tuyển chọn trái phép lao động sang Hàn Quốc

(NLĐO) - Một số cá nhân, doanh nghiệp tổ chức quảng cáo, tuyển chọn trái quy định đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong các ngành nghề chưa được chấp thuận

6 thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu gần đảo Jeju của Hàn Quốc

6 thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu gần đảo Jeju của Hàn Quốc

(NLĐO)- Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết 1 tàu đánh cá bốc cháy gần đảo Jeju của Hàn Quốc khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người mất tích, trong đó có 6 thuyền viên Việt Nam

(ĐIỀU TRA) Lao động Việt kêu cứu từ đất khách (*): Nhiều thủ đoạn, khuất tất

(ĐIỀU TRA) Lao động Việt kêu cứu từ đất khách (*): Nhiều thủ đoạn, khuất tất

Công ty Youko không hề có tên trong danh sách các doanh nghiệp được phép phái cử lao động sang Nhật Bản. Thế nhưng, với hợp đồng "tư vấn", bà giám đốc cam kết sẽ đưa được người lao động sang nước này làm việc

Xử lý doanh nghiệp xuất khẩu lao động bết bát

Xử lý doanh nghiệp xuất khẩu lao động bết bát

Ngành lao động sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch việc cấp phép cho doanh nghiệp, tiến tới cấp phép hoàn toàn trên mạng; tăng cường xử lý những vi phạm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động

Tuyển điều dưỡng sang Đức làm việc lương cao

Tuyển điều dưỡng sang Đức làm việc lương cao

Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa có thông báo về việc tuyển ứng viên điều dưỡng đi học tập, làm việc tại CHLB Đức (khóa II). 125 ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được đào tạo tiếng Đức 13 tháng (từ tháng 8-2017 đến tháng 8-2018) để thi lấy chứng chỉ trình độ tiếng Đức B2.

126.296 người đi làm việc ở nước ngoài

126.296 người đi làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết năm 2017, Việt Nam đặt chỉ tiêu đưa 105.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Gần 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Gần 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết đến cuối tháng 11-2016, đã có 108.530 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đạt 108% kế hoạch năm và tương đương với cùng kỳ năm 2015.

Sang Singapore làm thợ hàn?

Sang Singapore làm thợ hàn?

Võ Quốc Minh (tỉnh Bình Dương) hỏi: “Tôi là thợ hàn có chứng chỉ quốc tế. Nay tôi muốn đi xuất khẩu lao động ở Singapore, xin hỏi công ty nào được cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước này?

Không có tư cách pháp lý đưa lao động sang Nhật bản

Không có tư cách pháp lý đưa lao động sang Nhật bản

Lê Hữu Nam (quận 3, TP HCM) hỏi: “Có một công ty tự giới thiệu là đã đưa nhiều người lao động sang Nhật Bản làm việc và cam kết chỉ khi nào họ sang đến nơi thì mới nhận đủ tiền. Tuy nhiên, vào trang web của Cục Quản lý Lao động ngoài nước thì không thấy có tên công ty trong số các doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở Nhật Bản”.

Cửa hẹp thị trường Hàn Quốc

Cửa hẹp thị trường Hàn Quốc

Việc đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn không bảo đảm là người lao động được đi làm việc tại Hàn Quốc mà đó chỉ là điều kiện để làm hồ sơ dự tuyển

91.143 người đi làm việc ở nước ngoài

91.143 người đi làm việc ở nước ngoài

Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước, tháng 10-2014, cả nước có 7.774 người đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó số lao động cung ứng sang Đài Loan nhiều nhất (3.878 người); kế đến là Nhật Bản với 1.784 người...

“Bóp cổ” người lao động

“Bóp cổ” người lao động

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động câu kết với công ty môi giới Đài Loan thu phí cao, ép người lao động ký giấy vay nợ, chiếm giữ tiền lương…

Xuất khẩu lao động năm 2014 sẽ vượt mốc 100.000 người

Xuất khẩu lao động năm 2014 sẽ vượt mốc 100.000 người

Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB-XH cho biết trong tháng 8, cả nước có 9.389 lao động đi làm việc ở nước ngoài, nâng tổng số lao động xuất cảnh từ đầu năm đến nay lên 73.727 người, đạt 84,74% kế hoạch năm 2014 và bằng 134,52% so với cùng kỳ năm 2013. Đài Loan là thị trường dẫn đầu với 44.535 người (chiếm 60%), xếp thứ hai là Nhật Bản với 12.606 người (chiếm 17%).

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo