xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đặc quyền kinh tế

Tiết lộ mức độ thiệt hại của tàu ngầm Mỹ sau va chạm ở biển Đông

Tiết lộ mức độ thiệt hại của tàu ngầm Mỹ sau va chạm ở biển Đông

(NLĐO) - Một bức ảnh vệ tinh gần đây cho thấy tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut có thể bị hư hại trong một vụ va chạm trực diện với 1 vật thể chưa xác định tại biển Đông.

Indonesia muốn tăng gấp 3 số lượng tàu ngầm để ứng phó Trung Quốc

Indonesia muốn tăng gấp 3 số lượng tàu ngầm để ứng phó Trung Quốc

(NLĐO) – Indonesia có kế hoạch mở rộng đội tàu ngầm lên gấp 3 lần nhằm đối phó tình trạng tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển nước này.

Tàu khảo sát Trung Quốc tăng cường hoạt động, liên tục xâm phạm EEZ nước khác

Tàu khảo sát Trung Quốc tăng cường hoạt động, liên tục xâm phạm EEZ nước khác

(NLĐO) – Các tàu khảo sát Trung Quốc đang tăng cường hoạt động tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh tham vọng gia tăng lợi ích hàng hải.

Cố vấn an ninh Nhà Trắng: Tuần duyên Mỹ sẽ đối phó Trung Quốc

Cố vấn an ninh Nhà Trắng: Tuần duyên Mỹ sẽ đối phó Trung Quốc

(NLĐO) – Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien hôm 23-10 cho biết Lực lượng tuần duyên Mỹ (USCG) sẽ bố trí các tàu phản ứng nhanh tiên tiến ở Tây Thái Bình Dương để thực hiện sứ mệnh an ninh hàng hải, ngăn chặn các hành động gây rối của Trung Quốc trong khu vực.

Mưu đồ của Trung Quốc đằng sau tàu cá trá hình

Mưu đồ của Trung Quốc đằng sau tàu cá trá hình

Các tàu cá trá hình đóng một vai trò quan trọng trong âm mưu kiểm soát biển Đông của Trung Quốc

Trung Quốc xuống nước với Mỹ?

Trung Quốc xuống nước với Mỹ?

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị những động thái mới nhằm vào Trung Quốc trong những ngày sắp tới

Ngoại trưởng Mỹ: Thế giới không thể để Trung Quốc yêu sách chủ quyền

Ngoại trưởng Mỹ: Thế giới không thể để Trung Quốc yêu sách chủ quyền

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo hôm 8-7 nói rằng thế giới không nên cho phép Trung Quốc tiếp tục yêu sách chủ quyền lãnh thổ.

Tàu chiến Mỹ theo sát tàu khảo sát địa chất Trung Quốc ở biển Đông

Tàu chiến Mỹ theo sát tàu khảo sát địa chất Trung Quốc ở biển Đông

(NLĐO) - Tàu tác chiến cận bờ USS Gabrielle Giffords của hải quân Mỹ vừa có hoạt động gần tàu khảo sát địa chất Hải dương 4 của Trung Quốc tại biển Đông.

Indonesia nói không với Trung Quốc về đàm phán chuyện biển Đông

Indonesia nói không với Trung Quốc về đàm phán chuyện biển Đông

(NLĐO) - Indonesia hôm 5-6 bác bỏ đề nghị đàm phán của Trung Quốc liên quan đến vấn đề biển Đông sau khi nhấn mạnh Jakarta không có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Bắc Kinh tại vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Trung Quốc lợi dụng Covid-19 đẩy mạnh yêu sách chủ quyền ở biển Đông?

Trung Quốc lợi dụng Covid-19 đẩy mạnh yêu sách chủ quyền ở biển Đông?

(NLĐO) – Tướng Kevin Schneider, chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, ngày 5-6 cáo buộc Trung Quốc sử dụng dịch Covid-19 làm vỏ bọc cho nỗ lực thúc đẩy các yêu sách chủ quyền ở biển Đông.

Indonesia nhắc Trung Quốc về phán quyết biển Đông

Indonesia nhắc Trung Quốc về phán quyết biển Đông

(NLĐO) – Việc Indonesia gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc phản đối yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở biển Đông vào tuần rồi thu hút nhiều quan tâm của giới phân tích.

Phớt lờ cảnh báo Mỹ, tàu chở dầu Iran đến Venezuela

Phớt lờ cảnh báo Mỹ, tàu chở dầu Iran đến Venezuela

(NLĐO) – Tàu chở dầu của Iran cho Venezuela đã tiến vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của quốc gia Nam Mỹ này vào ngày 23-5, bất chấp cảnh báo của Washington.

Malaysia bị thách thức từ Trung Quốc ở biển Đông

Malaysia bị thách thức từ Trung Quốc ở biển Đông

Tàu khảo sát Hải Dương địa chất 08 của Trung Quốc vẫn đang ở bên trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Malaysia sau khi tiến vào đó hồi tuần rồi, theo dữ liệu của trang Marine Traffic

Trung Quốc nhiều mưu toan ở biển Đông

Trung Quốc nhiều mưu toan ở biển Đông

Với việc đơn phương lập đơn vị hành chính cấp huyện đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc lộ rõ mưu độc chiếm biển Đông

Người phát ngôn nói về thông tin tàu Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Người phát ngôn nói về thông tin tàu Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

(NLĐO)- Trước thông tin một nhóm tàu Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam theo dõi sát các diễn biến ở Biển Đông.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo