xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS cán bộ thú y

Người phụ nữ bị chó cắn, kéo lê trên đường

Người phụ nữ bị chó cắn, kéo lê trên đường

(NLĐO) – Đang đi nhặt ve chai thì người phụ nữ lớn tuổi bị con chó bất ngờ cắn vào đùi và kéo lê trên đường, gây thương tích.

Quảng Ngãi: Lợn chết hàng loạt sau khi tiêm vắc-xin

Quảng Ngãi: Lợn chết hàng loạt sau khi tiêm vắc-xin

(NLĐO)- Đàn lợn tại nhiều hộ gia đình ở tỉnh Quảng Ngãi có biểu hiện bất thường và chết hàng loạt sau khi tiêm vắc-xin ngừa dịch tả lợn châu Phi.

Bò chết bất thường hàng loạt do ăn... bao ni-lon?

Bò chết bất thường hàng loạt do ăn... bao ni-lon?

(NLĐO) - Hàng chục con bò của người dân lăn ra chết bất thường và cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân chết là do ăn phải bao ni-lon, không thể tiêu hóa.

Phó chủ tịch xã bị kiểm điểm, vì để vợ nhận nuôi 1.000 con gà giống dự án

Phó chủ tịch xã bị kiểm điểm, vì để vợ nhận nuôi 1.000 con gà giống dự án

(NLĐO)- Ngoài Phó chủ tịch UBND xã, 2 người khác là cán bộ thú y xã và trưởng thôn cũng bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì liên quan đến vụ việc.

Phó Chủ tịch tỉnh Tiền Giang ra "tối hậu thư" với 5 địa phương

Phó Chủ tịch tỉnh Tiền Giang ra "tối hậu thư" với 5 địa phương

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh địa phương nào để người dân bán chạy heo bệnh thì chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu kỷ luật của chủ tịch UBND tỉnh

Dịch tả heo châu Phi tấn công trại heo giống lớn nhất Bạc Liêu

Dịch tả heo châu Phi tấn công trại heo giống lớn nhất Bạc Liêu

(NLĐO) – Theo Chi cục Thú y tỉnh Bạc Liêu, tính đến chiều 4-6, trên địa bàn tỉnh này đã xuất hiện hiện hàng loạt ổ dịch tả heo châu Phi.

Chôn heo bệnh gần khu dân cư vì... thiếu quỹ đất!

Chôn heo bệnh gần khu dân cư vì... thiếu quỹ đất!

(NLĐO) – Heo chết chôn cách khu dân cư ở TP Cần Thơ chưa đầy 100 m, bốc mùi hôi thối khó chịu khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng.

Lợn giống cấp cho dân để giảm nghèo bất ngờ chết hàng loạt

Lợn giống cấp cho dân để giảm nghèo bất ngờ chết hàng loạt

(NLĐO)- Chỉ vài ngày sau khi nhận nuôi, hàng chục con lợn giống đã lăn đùng ra chết vì bệnh tiêu chảy. Người dân cho rằng, số lợn giống này đã mắc bệnh trước khi bàn giao.

Cán bộ thú y chỉ "chủ quan, sơ hở" trong vụ 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần!

Cán bộ thú y chỉ "chủ quan, sơ hở" trong vụ 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần!

(NLĐO) – Cán bộ thú y có sự chủ quan, sơ hở trong thực hiện kiểm soát giết mổ nhưng không có sự bao che, tiếp tay cho thương lái

Truy xuất nguồn gốc thịt heo: Nếu vội sẽ bại

Truy xuất nguồn gốc thịt heo: Nếu vội sẽ bại

Đề án đòi hỏi sự tham gia của nhiều chủ thể, quá trình thay đổi nhận thức và hành động của họ cần nhiều thời gian hơn

Tạm ngưng hoạt động lò mổ có 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần

Tạm ngưng hoạt động lò mổ có 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần

Ngoài việc tiêu hủy, tạm ngưng hoạt động của cơ sở giết mổ Xuyên Á, UBND TP HCM còn chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động giết mổ theo định hướng tập trung hiện đại

Cán bộ thú y phải viết tường trình vụ 3.750 heo bị tiêm thuốc an thần

Cán bộ thú y phải viết tường trình vụ 3.750 heo bị tiêm thuốc an thần

(NLĐO) – Trưa 30-9, tại Chi cục Thú y TP HCM, đoàn liên ngành đang xử lý vụ việc heo tiêm thuốc an thần ở lò mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi) tổ chức cuộc họp báo thông tin chính thức

Trưởng thôn bị cán bộ thú y "bơm" thuốc tiêm phòng trâu bò vào người

Trưởng thôn bị cán bộ thú y "bơm" thuốc tiêm phòng trâu bò vào người

(NLĐO)- Trong lúc cãi nhau chuyện trả biên lai tiêm phòng cho đàn chó và trâu bò, ông Nguyễn Xuân Yên, trưởng thôn ở Thanh Hóa, bất ngờ bị cán bộ thú y xã dùng kim tiêm đang còn dịch đâm vào người nhiều mũi.

Ấp trứng vịt lộn, một thôn thu gần 200 tỉ đồng mỗi năm

Ấp trứng vịt lộn, một thôn thu gần 200 tỉ đồng mỗi năm

Mỗi năm, các gia đình làm nghề ở đây xuất bán ra thị trường 50-60 triệu quả trứng vịt lộn, doanh thu gần 200 tỉ đồng, lợi nhuận 13-15 tỉ.

Khởi nghiệp từ.... dê

Tốt nghiệp Cao đẳng Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Tây Nguyên, sau 1 năm làm cán bộ thú y tại huyện Cư Kuin-tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Văn Duy xin thôi việc và về quê Gia Lai khởi nghiệp từ nuôi dê Boer (một giống dê có nguồn gốc từ Nam Phi).

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo