xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS ông Bùi Sỹ Lợi

Có thể dùng một phần Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lại lao động

Có thể dùng một phần Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lại lao động

Việc các doanh nghiệp phải hứng chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 là không thể tránh khỏi, theo đó nhiều doanh nghiệp đã phải tạm dừng sản xuất thậm chí là buộc phải phá sản kéo theo đó là rất nhiều lao động bị mất việc làm hoặc tạm nghỉ việc.

Cần có lộ trình điều chỉnh mức đóng BHYT

Cần có lộ trình điều chỉnh mức đóng BHYT

BHXH Việt Nam cho biết hết năm 2019, cả nước đã có 85,39 triệu người tham gia BHYT đạt tỉ lệ bao phủ 90% dân số. Hiện BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai việc giám định điện tử chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT thông qua hệ thống thông tin giám định BHYT

CÓ NÊN THƯỞNG TẾT BẰNG HIỆN VẬT? (*): Nên hướng dẫn rõ, có tính khả thi

CÓ NÊN THƯỞNG TẾT BẰNG HIỆN VẬT? (*): Nên hướng dẫn rõ, có tính khả thi

Việc thưởng bằng tiền mặt, hiện vật hay dịch vụ, mức thưởng và thời điểm nào cần được bàn thảo, công khai trước khi áp dụng

Thực hiện tốt sứ mệnh chăm lo, bảo vệ

Thực hiện tốt sứ mệnh chăm lo, bảo vệ

Chăm lo phúc lợi xã hội cho đoàn viên và người lao động vừa là sứ mệnh vừa là cách để Công đoàn Việt Nam thực hiện vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ

Bộ Luật Lao động (sửa đổi) 2019 sẽ sửa đổi những gì?

Bộ Luật Lao động (sửa đổi) 2019 sẽ sửa đổi những gì?

Hôm nay, 20-11, Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Những nội dung lớn như tuổi nghỉ hưu, thời giờ làm việc bình thường, mở rộng khung thỏa thuận thời giờ làm thêm tối đa sẽ được sửa đổi như thế nào là vấn đề mà người lao động quan tâm

Trẻ thì bỏ sức ra kiếm tiền, già lại bỏ tiền mua sức khỏe

Trẻ thì bỏ sức ra kiếm tiền, già lại bỏ tiền mua sức khỏe

"Tôi đi Bình Dương thấy rất đau lòng, công nhân thì gầy gò, ốm yếu nhưng vẫn xin được làm thêm giờ dù không bảo đảm sức khỏe. Nhưng làm như vậy, chẳng khác nào lúc trẻ người lao động bỏ sức ra kiếm tiền, đến già lại phải bỏ tiền mua sức khỏe".

BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn

BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn

Tính đến tháng 7-2019, cả nước đã phát triển được hơn 420.000 người tham gia BHXH tự nguyện,

Người lao động không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu

Người lao động không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang được lấy ý kiến hoàn thiện để có thể trình Quốc hội thông qua vào tháng 10-2019.

Đề xuất làm chậm lại lộ trình tăng tuổi hưu

Đề xuất làm chậm lại lộ trình tăng tuổi hưu

Dự kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (diễn ra vào tháng 10-2019) sẽ cho ý kiến có nên đưa quy định tăng tuổi nghỉ hưu vào Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn, vì sao?

BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn, vì sao?

Giới chuyên môn cho rằng cần bổ sung quyền lợi cho người tham gia để tăng thêm sự hấp dẫn của chính sách BHXH tự nguyện

BÌNH DƯƠNG: Không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu với công nhân

BÌNH DƯƠNG: Không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu với công nhân

Sáng 15-7, gần 200 cán bộ Công đoàn, người lao động (NLĐ), đại diện các doanh nghiệp đã tham dự hội nghị lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi), do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội và LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức.

Những ngành nghề "hot" trong tương lai

Những ngành nghề "hot" trong tương lai

Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghệ (CMCN) 4.0, nhiều ngành nghề sẽ có sự thay đổi và chuyển dịch. Có những ngành có nguy cơ bị "thổi bay". Đồng thời, cũng sẽ có những ngành trở thành "hot" trong tương lai của thị trường lao động.

Dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu bia: Không thể lobby được gần 500 đại biểu!

Dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu bia: Không thể lobby được gần 500 đại biểu!

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định như vậy tại cuộc trao đổi với báo giới chiều 10-6 để làm rõ thông tin liên quan đến dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia sắp được Quốc hội biểu quyết thông qua

Chưa nên tăng tuổi nghỉ hưu

Chưa nên tăng tuổi nghỉ hưu

Nhiều ý kiến đề nghị việc tăng tuổi nghỉ hưu chỉ nên thực hiện khi thời kỳ cơ cấu "dân số vàng" kết thúc, đồng thời thực hiện tăng ở khối hành chính sự nghiệp trước khu vực sản suất từ 5-10 năm

“Không có chuyện “bịa” chỉ tiêu lao động qua đào tạo”

“Không có chuyện “bịa” chỉ tiêu lao động qua đào tạo”

Gần đây trên một số phương tiện truyền thông có đăng ý kiến cho rằng chỉ tiêu lao động qua đào tạo là được “bịa” để cho đẹp báo cáo. Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo chí, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội khẳng định: “Nói chỉ tiêu lao động qua đào tạo được “bịa” là không đúng”.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo