Doanh nghiệp
08/02/2017 09:37

Cô bé 12 tuổi khởi nghiệp thành công vì bị ong đốt

Mikaila Ulmer (12 tuổi) sống tại Austin, Texas đã trở thành giám đốc điều hành của thương hiệu đồ uống nước chanh Me & the Bees.

Đặc biệt, Mikaila Ulmer cũng đã chia sẻ 3 bài học quan trọng trong kinh doanh giúp cô bé đạt được thành công như hiện tại.

Khi mới lên 4 tuổi, Mikaila Ulmer đã bị ong đốt tới 2 lần chỉ trong vòng một tuần. Ngay sau đó, Ulmer đã quyết định tìm hiểu và nghiên cứu về loài ong. Mikaila Ulmer nhận ra rằng, loài ong chính là một tác nhân quan trọng trong việc thụ phấn và phát triển ở các loài cây. Đặc biệt, tại thời điểm đó, Ulmer biết rằng, loài ong trong khu vực địa phương đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng bầy đàn.

Cũng trong khoảng thời gian này, người bà Helen của Ulmer đang sống ở Cameron, bang Nam California đã gửi cho gia đình cô một cuốn sách dạy nấu ăn in năm 1940. Trong cuốn sách đó, Ulmer đã phát hiện ra công thức pha chế nước chanh hạt gai đặc biệt của bà Helen. Ulmer chợt nảy ra suy nghĩ, nếu cô pha chế nước chanh với mật ong mua từ những người nuôi ong ở địa phương có thể giúp bảo tồn và duy trì sự phát triển của loài ong.

Mùa thu năm ấy, cha mẹ của Ulmer đã khuyến khích cô tự pha chế một loại nước chanh để tham gia 2 cuộc thi kinh doanh dành cho trẻ em là Hội chợ doanh nghiệp trẻ em Acton và Ngày nước chanh Austin. 6 tháng sau, Mikaila Ulmer và gia đình đã tự sản xuất nước chanh mật ong và bán chúng trong các khu vực lân cận.

Sau đó, thương hiệu nước chanh mật ong của Ulmer được một cửa hàng pizza địa phương ưa chuộng và đặt mua với số lượng lớn khi cô bé mới 7 tuổi. Từng bước mở rộng thị trường, thương hiệu nước chanh mật ong “Me & the Bees” của Mikaila Ulmer đã có mặt trong hệ thống siêu thị Whole Foods.

Một thời gian ngắn sau khi tiếp cận các thị trường siêu thị, Mikaila Ulmer đã xuất hiện trên kênh truyền hình nổi tiếng ABC trong chương trình thực tế “Shark Tank”. Sau đó, Daymond John, giám khảo Shark Tank đã cung cấp một khoản đầu tư lên tới 60.000 đô la để đổi lấy việc nắm giữ 25% cổ phần trong doanh nghiệp Mikaila Ulmer. Đặc biệt, sau một năm chương trình phát sóng, tỷ lệ tiêu thụ nước chanh mật ong đã tăng tới 231%.

Để điều hành doanh nghiệp của mình, Ulmer đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cha mẹ. Trong đó, mẹ Ulmer chịu trách nhiệm trong việc giới thiệu và tiếp thị sản phẩm trong khi bố cô quản lý các hoạt động tài chính của công ty. Đặc biệt, Ulmer vẫn phải làm bài tập đầy đủ khi về nhà trước khi tiếp tục công việc tại công ty của mình.

Hiện nay, thương hiệu đồ uống Me & the Bees đã được bày bán tại 20 quốc gia trên thế giới. Trong năm 2016, công ty của Mikaila Ulmer đã bán được hơn 300.000 chai nước chanh. 10% lợi nhuận trong các hoạt động kinh doanh của Mikaila Ulmer được quyên góp cho các tổ chức từ thiện như Heifer International, Dịch vụ Công viên quốc gia và Trung tâm Lương thực Bền vững của Austin. Bên cạnh đó, Mikaila Ulmer cũng đang có dự định mở rộng thị trường cũng như phát triển một số các sản phẩm khác.

Hiện tại, Mikaila Ulmer đang đảm nhiệm các vai trò trong việc giới thiệu sản phẩm tại các triển lãm thương mại, tham gia các cuộc phỏng vấn truyền thông, thuyết trình kinh doanh, hội thảo về loài ong, kiểm tra email và tiếp cận phương tiện truyền thông xã hội… Đặc biệt, Mikaila Ulmer đã được giới thiệu với tổng thống Hoa Kỳ tại Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ cũng như được vinh danh tại Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ.

Mikaila Ulmer cũng đưa ra 3 lời khuyên vô cùng hữu ích dành cho những người đang có tham vọng khởi nghiệp để tìm kiếm sự thành công.

1. Kinh doanh lĩnh vực bạn đam mê

Mikaila Ulmer chia sẻ: “Để thành công, tìm kiếm sự đam mê là những gì bạn nên suy nghĩ đến. Hãy cố gắng kinh doanh thứ mà bạn yêu thích và quyết tâm theo đuổi giấc mơ ấy. Đó là lý do tại sao những người thành công không chỉ lựa chọn một doanh nghiệp có thể mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ mà ở đó họ còn tìm thấy niềm vui và sự đam mê trong cuộc sống”.

2. Hãy tin rằng bạn luôn có những người đồng hành bên cạnh

“Rất nhiều người không dám khởi nghiệp vì bản thân họ nghĩ rằng họ sẽ chỉ có 1 mình khi gặp khó khăn. Một yếu tố cần thiết trong kinh doanh đó là yêu cầu sự giúp đỡ và hợp tác từ mọi người. Bởi bạn hãy luôn tin rằng, đằng sau bạn có rất nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. Vì vậy, hãy mạnh mẽ khởi nghiệp!”, Mikaila Ulmer cho biết.

3. Hãy suy nghĩ đơn giản như một đứa trẻ

“Khi trẻ con có một giấc mơ, chúng sẽ khao khát biến ước mơ đó trở thành hiện thực bất chấp sự vô lý trên thực tế. Đặc biệt, trẻ con sẽ cố gắng hết mình để theo đuổi giấc mơ đó vì bản thân chúng chưa thể nhìn hết được những khó khăn phía trước. Vì vậy, chúng chỉ biết nỗ lực hết mình để thực hiện mà không lo lắng và toan tính nhiều. Đôi khi bạn cũng cần suy nghĩ như một đứa trẻ để thiết lập những mục tiêu lớn cho doanh nghiệp của mình”, Ulmer đưa ra lời khuyên.

(Theo Tri Thức Trẻ)

Viết bình luận

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.