xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tai nạn ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: "Đang ngủ nghe rầm rầm, xe lộn vòng vòng"

B. Vân - H. Định

(NLĐO) - Chiếc xe khách lao xuống vực ở đường cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến 22 người thương vong, trong đó ít nhất 2 người chết. Trong đêm, nhiều hành khách hoảng loạn tim cách thoát ra khỏi xe, leo lên từ vực sâu…

Sáng 23-1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố đã đến thăm các nạn nhân vụ tai nạn xe khách trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Nhiều người trong số 22 nạn nhân vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngay khi nhận thông tin, từ rạng sáng, lực lượng CSGT thành phố đã túc trực tại các bệnh viện để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

CLIP: Nhân chứng kể lại lúc xe lao xuống vực ở đường cao tốc La Sơn - Túy Loan

Nạn nhân dắt nhau leo lên từ vực sâu

Vừa hoàn hồn, bà Đào Thị Thoa (SN 1970, trú tỉnh Đắk Lắk) cho biết bà cùng em gái và cháu đi Hưng Yên để dự đám cưới. Thời điểm tai nạn xảy ra, hành khách trên xe đang say ngủ.

Tai nạn ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: "Đang ngủ nghe rầm rầm, xe lộn vòng vòng"- Ảnh 1.

Bà Đào Thị Thoa cùng cháu trai leo lên từ vực sâu, may mắn thoát nạn

"Đang ngủ thì nghe rầm rầm, xe lộn vòng vòng. Có cái gì đấy đập vào đầu và nhiều bộ phận khác nên tôi bừng tỉnh. Lúc đấy hoảng quá, tôi vùng dậy tìm cháu. Cháu gọi bà ơi. Hai bà cháu lôi nhau trèo mãi mới lên được phần đầu xe rồi bò qua sườn xe ra ngoài. Nhìn lại hiện trường thấy kính vỡ, dây nhợ, đá rơi nhiều lắm" - bà Thoa kể lại.

Sức khỏe 3 người trong gia đình bà Thoa đều ổn định, được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm y tế quận Liên Chiểu. 

"Những người ở dưới bảo dùng dây móc nhau lên nhưng không đập được kính. Cũng may là xe bị lùi xuống, chứ đâm đầu thẳng xuống vực thì chắc không ai sống sót" - bà Thoa kể lại thời khắc xe lao xuống vực.

Tai nạn ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: "Đang ngủ nghe rầm rầm, xe lộn vòng vòng"- Ảnh 2.

Ông Phan Văn Tính (quê Hưng Yên) kể lại thời khắc tai nạn. Ông đón xe từ Buôn Hồ - Đắk Lắk về nhà tại Hưng Yên thì gặp tai nạn

Tai nạn ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: "Đang ngủ nghe rầm rầm, xe lộn vòng vòng"- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh động viên hai bà cháu bà Đào Thị Thoa sau tai nạn

Ông Phan Văn Tính (SN 1955, quê Hưng Yên) cho hay đã đón xe từ huyện Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk về lại quê Hưng Yên. Thời điểm tai nạn, ông Tính đang ngủ thì nghe tiếng động lớn. Xe nghiêng ngả rồi mọi thứ đổ nhào.

"Tôi mở mắt ra đã thấy mình dưới vực. Mọi người la lên xe lật rồi kéo nhau tìm đường thoát, lần bò lên vách núi. Từ trên nhìn xuống hiện trường ngổn ngang lắm, không biết ai sống ai chết" - ông Tính hoảng loạn.

Người cầm lái nói gì?

Xe khách gặp nạn thuộc nhà xe Quỳnh Hương, chuyên chạy tuyến Đắk Lắk – Hải Dương. Tài xế P.A.T (SN 1988; trú thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết thời điểm xảy ra tai nạn có mưa lớn, đêm tối, đường lại trơn trượt. Qua khúc cua, tài xế cố gắng bám tay lái nhưng bất thành khiến xe trượt xuống vực.

"Lúc đó tôi tỉnh táo, không buồn ngủ, không sử dụng chất kích thích" - tài xế T. khẳng định với PV Báo Người Lao Động.

Tai nạn ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: "Đang ngủ nghe rầm rầm, xe lộn vòng vòng"- Ảnh 4.

Tài xế P.A.T khẳng định không sử dụng chất kích thích vào thời điểm xảy ra tai nạn

Chủ hãng xe đang tích cực phối hợp với lực lượng công an để cung cấp hồ sơ phục vụ điều tra. Chủ hãng xe cũng cho biết đang điều xe cứu thương từ Tây Nguyên xuống để hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn.

Thăm hỏi hành khách gặp nạn, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trao 22 suất hỗ trợ của Ban ATGT TP cho các nạn nhân (2 triệu đồng/ trường hợp bị thương, 5 triệu đồng/trường hợp tử vong).

Tai nạn ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: "Đang ngủ nghe rầm rầm, xe lộn vòng vòng"- Ảnh 5.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn; chỉ đạo Sở Y tế, Sở GTVT thành phố vào cuộc để hỗ trợ hết mức

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết thành phố đã huy động các lực lượng để tiếp tục hỗ trợ nạn nhân; động viên một người đang mổ cấp cứu, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng quan tâm, cứu chữa kịp thời, sau đó sẽ hỗ trợ phương tiện để đưa các nạn nhân về quê an toàn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế thành phố liên hệ với các bệnh viện để nắm cụ thể danh sách các nạn nhân đang được cấp cứu; Sở GTVT TP Đà Nẵng bố trí phương tiện, có sự hỗ trợ kịp thời.

Nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn

Theo báo cáo, lúc 0 giờ 30 ngày 23-1, tại Km36+400, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên (thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), ô tô khách giường nằm 2 tầng chở 22 người lưu thông hướng Nam-Bắc, khi đến vị trí trên đã lao sang phía đối diện (lưng đường cong nằm) tông vào hộ lan cứng rồi lao xuống vực sâu.

Theo Ban ATGT TP Đà Nẵng, vụ tai nạn khiến 2 người tử vong là N.T.V (SN 1960, trú tỉnh Đắk Lắk) và một người chưa rõ danh tính.

Tai nạn ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: "Đang ngủ nghe rầm rầm, xe lộn vòng vòng"- Ảnh 6.

Xe khách vỡ nát dưới vực sâu

Tai nạn ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: "Đang ngủ nghe rầm rầm, xe lộn vòng vòng"- Ảnh 7.

Lực lượng CSGT huy động xe cẩu để đưa xe khách dưới vực lên

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, tài xế lại buồn ngủ nên gây tai nạn.

Lực lượng CSGT, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ TP Đà Nẵng khẩn trương tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, do điều kiện địa hình vực sâu, thời tiết mưa, sương mù, tối nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Phương tiện gặp nạn đang neo buộc tại vực sâu khoảng 30 m, đợi cẩu tải trọng lớn để kéo lên.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo