xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tấn công quân sự

Phe đảo chính Niger tố Pháp tính can thiệp quân sự, Pháp bác bỏ

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Catherine Colonna ngày 31-7 bác bỏ thông tin của nhóm quân sự đảo chính Niger cho rằng Pháp lên kế hoạch tấn công quốc gia châu Phi này.

Nga đang tăng quân tới sát Ukraine chứ không phải rút bớt?

Nga đang tăng quân tới sát Ukraine chứ không phải rút bớt?

(NLĐO) – Cùng lúc Mỹ cảnh báo Nga vẫn đang tăng cường quân đội gần biên giới Ukraine, tình báo Estonia cho biết có khả năng Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công chiếm “địa hình then chốt”, bất kể thông tin Nga rút bớt quân.

Mỹ liên tiếp chuyển vũ khí đến Ukraine

Mỹ liên tiếp chuyển vũ khí đến Ukraine

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm 23-1 cho biết nước này đã nhận được lô vũ khí thứ 2 từ Mỹ trong khuôn khổ viện trợ phòng thủ tổng trị giá 200 triệu USD.

Bị tố phản quốc, cựu tổng thống Ukraine về nước quyết đấu

Bị tố phản quốc, cựu tổng thống Ukraine về nước quyết đấu

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hạ cánh xuống thủ đô Kiev hôm 17-1 (giờ địa phương) để đối mặt với các cáo buộc phản quốc.

Iran bất ngờ "lên án mạnh mẽ" Taliban

Iran bất ngờ "lên án mạnh mẽ" Taliban

(NLĐO) - Iran ngày 6-9 "mạnh mẽ lên án" cuộc tấn công quân sự của Taliban vào thung lũng Panjshir, thành trì cuối cùng chống lại phong trào này ở Afghanistan.

Thủ đô Iran rung chuyển, nghi bị tấn công quân sự

Thủ đô Iran rung chuyển, nghi bị tấn công quân sự

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Iran mới đây cho biết một thùng chứa nhiên liệu đã phát nổ gần một căn cứ quân sự vào tối 25-6 (giờ địa phương), khiến thủ đô Iran là Tehran rung chuyển. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân.

Tố Nga "liên tục vi phạm", Mỹ rút khỏi hiệp ước quốc tế quan trọng

Tố Nga "liên tục vi phạm", Mỹ rút khỏi hiệp ước quốc tế quan trọng

(NLĐO) – Mỹ hôm 21-5 thông báo sẽ rút khỏi Hiệp ước “Bầu trời mở” (OST), được ký bởi 35 nước nhằm cho phép máy bay trinh sát không vũ trang bay qua bầu trời của các nước thành viên.

Báo Mỹ hé lộ toàn bộ kế hoạch 18 tháng ám sát tướng Soleimani

Báo Mỹ hé lộ toàn bộ kế hoạch 18 tháng ám sát tướng Soleimani

(NLĐO) - Tờ New York Times đưa tin Lầu Năm Góc đã bí mật thảo luận về việc tiêu diệt Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani trong 18 tháng trước khi hành động.

Chưa hòa với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ lại "giận run" vì Pháp

Chưa hòa với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ lại "giận run" vì Pháp

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cáo buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là "tài trợ khủng bố", bác bỏ chỉ trích của nhà lãnh đạo Pháp về cuộc tấn công Syria của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ sơ tán nhân viên quân sự tại Iraq vì “bị đe dọa”

Mỹ sơ tán nhân viên quân sự tại Iraq vì “bị đe dọa”

(NLĐO) - Hàng trăm nhân viên nhà thầu quốc phòng Mỹ sẽ sơ tán khỏi căn cứ không quân Balad ở Iraq do “các mối đe dọa an ninh tiềm tàng”.

Ông Trump hủy lệnh tấn công Iran trước 10 phút

Ông Trump hủy lệnh tấn công Iran trước 10 phút

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tấn công quân sự vào Iran tối 20-6 nhưng sau đó hủy bỏ trước khi cuộc tấn công diễn ra 10 phút.

Tổng thống Mỹ ra lệnh tấn công Iran rồi thay đổi vào phút chót

Tổng thống Mỹ ra lệnh tấn công Iran rồi thay đổi vào phút chót

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tấn công quân sự vào Iran tối 20-6 nhưng sau đó đảo ngược quyết định trong những giây cuối cùng.

LHQ tung báo cáo "không nể mặt" trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều

LHQ tung báo cáo "không nể mặt" trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều

(NLĐO) – Các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vẫn không bị ảnh hưởng và Bình Nhưỡng đang tìm cách để bảo đảm các cơ sở này không bị phá hủy trước bất cứ cuộc tấn công quân sự nào.

Mỹ dọa tiêu diệt tên lửa hành trình mới của Nga

Mỹ dọa tiêu diệt tên lửa hành trình mới của Nga

(NLĐO) - Đại sứ Mỹ tại NATO ngày 2-10 cảnh báo Nga phải chấm dứt việc phát triển hệ thống tên lửa mang đầu đạn hạt nhân và đe dọa Mỹ sẽ phá hủy hệ thống nếu nó hoạt động.

Mỹ đưa viên tướng cứng rắn đến "trấn" Triều Tiên?

Mỹ đưa viên tướng cứng rắn đến "trấn" Triều Tiên?

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định đề cử Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, làm đại sứ Hàn Quốc thay vì đại sứ Úc.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo