xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tạo cơ hội

Tạo cơ hội để cán bộ đoàn thể cống hiến, trưởng thành

Tạo cơ hội để cán bộ đoàn thể cống hiến, trưởng thành

(NLĐO)- Các đại biểu đề xuất nên tạo cơ hội cho cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên tham gia các chương trình học tập, nâng cao trình độ và được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng…

Tạo cơ hội cho người trẻ

Tạo cơ hội cho người trẻ

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp không chỉ thu hút, giữ chân người trẻ tài năng mà còn giúp tăng cường tinh thần làm việc và hiệu suất của tổ chức

Chắp cánh cho 16.000 lao động trẻ đến đất Nhật

Chắp cánh cho 16.000 lao động trẻ đến đất Nhật

(NLĐO) - Chú trọng đào tạo định hướng giúp thực tập sinh định hình được nghề nghiệp, phát huy được năng lực để trở thành một nhân sự chất lượng, mở rộng cánh cửa tương lai

Gen Z có phải “Kẻ gây rối” nơi làm việc?

Gen Z có phải “Kẻ gây rối” nơi làm việc?

(NLĐO)- Hiện gen Z góp mặt khoảng 30% nhân lực tại doanh nghiệp, đây là thế hệ có nhiều tiềm năng, sáng tạo và nhanh nhạy với chuyển đổi số.

V-League 2023-2024 khai màn theo thể thức mới

V-League 2023-2024 khai màn theo thể thức mới

Ngày 20-10, V-League 2023-2024 - giải bóng đá đẳng cấp nhất Việt Nam - sẽ khai màn, lần đầu tiên trải dài qua 2 năm, bắt đầu từ mùa thu năm 2023 và kết thúc vào hè 2024

Thư viện Quốc hội Mỹ vinh danh chương trình phát triển văn hóa đọc tại Việt Nam

Thư viện Quốc hội Mỹ vinh danh chương trình phát triển văn hóa đọc tại Việt Nam

Chương trình Tủ sách Nhân ái và Ngôi nhà Trí tuệ của Việt Nam đã được vinh danh tại hạng mục Thực hành xuất sắc, Giải thưởng Xóa mù chữ - Phổ biến tri thức năm 2023 của Thư viện Quốc hội Mỹ. Giải thưởng được chính thức công bố hôm nay, 8-9, Ngày quốc tế Xóa mù chữ (International Literacy Day).

Đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít

Đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít

(NLĐO) - Vấn đề việc làm hiện nay trong lĩnh vực tư rất bấp bênh, do vậy việc qui định số năm đóng bảo hiểm và tuổi về hưu của người lao động trong lĩnh vực này là khó khả thi.

Băn khoăn tuổi nghỉ hưu: Nên tách tuổi hưởng chế độ với tuổi hưu

Băn khoăn tuổi nghỉ hưu: Nên tách tuổi hưởng chế độ với tuổi hưu

(NLĐO) - Giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm gần 750.000 lao động hưởng BHXH một lần. Khoảng 10% lao động rút một lần có thời gian đóng BHXH từ đủ 10 năm trở lên.

Xử lý ngay tiêu cực trong tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc

Xử lý ngay tiêu cực trong tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Nguyễn Bá Hoan tại buổi kiểm tra việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn diễn ra ngày 20-5 ở TP HCM.

Tuổi nghỉ hưu là mấu chốt của mọi vấn đề

Tuổi nghỉ hưu là mấu chốt của mọi vấn đề

(NLĐO) - Rất nhiều người lao động đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nhận lương hưu và phải chờ lĩnh lương hưu quá lâu nên tranh thủ nghỉ việc để rút BHXH một lần.

Hãy để người lao động lựa chọn tuổi nghỉ hưu

Hãy để người lao động lựa chọn tuổi nghỉ hưu

(NLĐO) - Theo nhiều bạn đọc, nên quy định số năm đóng BHXH tối thiểu là 20 năm với điều kiện tuổi tối thiểu theo tính chất lao động, ít nhất là 55 tuổi đối với lao động nặng nhọc… để được hưởng lương hưu, đóng càng cao thì mức hưởng càng cao.

Nghệ An tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề

Nghệ An tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề

Từ ngày 8 đến 11-5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề (KNN) cấp tỉnh năm 2023 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, với sự tham gia của 30 thí sinh được lựa chọn từ 11 trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn.

Giảm năm đóng thì nên giảm tuổi hưu

Giảm năm đóng thì nên giảm tuổi hưu

(NLĐO) - Giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm gần 750.000 lao động hưởng BHXH một lần. Khoảng 10% lao động rút một lần có thời gian đóng BHXH từ đủ 10 năm trở lên

Cách nào giải bài toán rút BHXH một lần?

Cách nào giải bài toán rút BHXH một lần?

(NLĐO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống kê giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm gần 750.000 lao động hưởng BHXH một lần.

Bao nhiêu lao động tham gia BHXH ở tuổi 45-47?

Bao nhiêu lao động tham gia BHXH ở tuổi 45-47?

(NLĐO) - Theo nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động, không quy định tuổi nghỉ hưu, đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo