xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thảm họa ở Nhật Bản

ANH THƯ

3.000 quân nhân, lính cứu hỏa và cảnh sát từ khắp Nhật Bản đã được điều động đến vùng thảm họa trên bán đảo Noto

Tính đến ngày 2-1, ít nhất 55 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra vào chiều 1-1 với tâm chấn ở Noto, tỉnh Ishikawa - miền Trung Nhật Bản. Theo đài NHK, con số thương vong có thể tiếp tục tăng do nhiều người còn mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập ở các TP Wajima, Suzu... của tỉnh Ishikawa.

"Các nỗ lực cứu trợ đang bị cản trở do đường sá tắc nghẽn. Điều này cũng gây khó khăn cho việc điều máy móc hạng nặng. Chúng tôi đang nghĩ cách bảo đảm an toàn cho các tuyến đường và sử dụng tàu có thể là một lựa chọn. Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để đáp ứng nhu cầu của người dân" - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumo phát biểu sáng 2-1.

Lực lượng gồm 3.000 quân nhân, lính cứu hỏa và cảnh sát từ khắp Nhật Bản đã được điều động đến vùng thảm họa, trong đó có 1.000 binh lính. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, số quân nhân được điều động có thể tăng lên 10.000 người nếu cần.

Ngoài hàng chục ngôi nhà bị đổ sập tại nhiều địa phương, những đám cháy dữ dội do động đất gây ra cũng thiêu hủy khoảng 200 ngôi nhà ở Wajima. Đến chiều 2-1, lực lượng cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với các đám cháy. Các bệnh viện ở cả hai TP Wajima và Suzu đang có rất nhiều nạn nhân được điều trị.

Cảnh sát tìm kiếm người mất tích tại một ngôi nhà bị sập do động đất ở TP Wajima, tỉnh Ishikawa ngày 2-1 Ảnh: KYODO

Cảnh sát tìm kiếm người mất tích tại một ngôi nhà bị sập do động đất ở TP Wajima, tỉnh Ishikawa ngày 2-1 Ảnh: KYODO

Chính quyền Ishikawa cho biết hàng chục ngàn người dân đã qua đêm ở các trung tâm trú ẩn. Trong đó, một cụ ông 80 tuổi nói với đài NHK: "Đây là trận động đất lớn nhất mà tôi từng trải qua". 

Bà Fu-jiko Ueno - một cư dân 73 tuổi ở TP Nanao, tỉnh Ishikawa - cho biết gần 20 người đang ở trong nhà bà để đón năm mới thì trận động đất xảy ra, khiến các bức tường vỡ vụn và một chiếc ô tô đang đậu gần đó rơi xuống.

Một số khu vực ở các tỉnh Ishikawa, Toyama... đã bị cắt nguồn cung cấp nước. Lở đất cũng xảy ra ở một số nơi, làm gián đoạn các tuyến đường lớn. Công ty Điện lực Hokuriku cho biết họ đã phải ngừng hoạt động 2 máy phát điện tại nhà máy nhiệt điện Nanao Ota ở tỉnh Ishikawa, khiến hàng chục ngàn hộ dân tạm thời không có điện.

Theo chính quyền Nhật Bản, hiện tại, tất cả cơ sở điện hạt nhân trong khu vực đều không gặp sự cố gì. Hoạt động viễn thông, hàng không, đường sắt cũng bị gián đoạn song đến chiều 2-1, một số chuyến tàu đã được nối lại.

Động đất Nhật Bản: Địa chấn ồ ập, số người chết gia tăng

Sáng 2-1, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã dỡ bỏ mọi cảnh báo sóng thần dọc biển nước này. Trước đó, sóng thần theo sau trận động đất đã ập vào một số nơi, như tỉnh Ishikawa ghi nhận sóng cao hơn 1,2 m, tỉnh Kanazawa là 0,9 m. 

Các quan chức lưu ý những dư chấn mạnh sẽ tiếp tục trong tuần, đặc biệt là trong 2-3 ngày tới. Hàng trăm dư chấn đã được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ghi nhận cho đến nay.

Cũng theo NHK, trận động đất ở Ishikawa mạnh đến mức có thể đã dịch chuyển đất ở vùng Noto gần tâm chấn. Cơ quan Thông tin không gian địa lý Nhật Bản (GIS) cho biết số liệu sơ bộ chỉ ra rằng một điểm quan trắc ở TP Wajima đã ghi nhận sự thay đổi lớn nhất, đất dịch chuyển theo chiều ngang khoảng 1,3 m về phía Tây.

Thảm họa động đất khiến buổi xuất hiện dịp năm mới của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako ngày 2-1 bị hủy bỏ. Thủ tướng Kishida cũng hoãn chuyến thăm năm mới tới đền Ise dự kiến vào ngày 4-1. 

Một số nhà lãnh đạo thế giới đã gửi thông điệp chia buồn đến chính phủ Nhật Bản, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, người hứa sẵn sàng cung cấp mọi trợ giúp cần thiết.

Máy bay của hãng Japan Airlines cháy dữ dội trên đường băng sân bay Haneda, thủ đô Tokyo. Ảnh: NHK

Máy bay của hãng Japan Airlines cháy dữ dội trên đường băng sân bay Haneda, thủ đô Tokyo. Ảnh: NHK

Trong khi đó, thêm một tai nạn kinh hoàng khác xảy ra tại Nhật Bản trong ngày 2-1. Một máy bay của hãng Japan Airlines đã bốc cháy tại sân bay Haneda, thủ đô Tokyo. Nguyên nhân được cho là một máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã va phải máy bay Japan Airlines sau khi máy bay chở khách đáp xuống. 

May mắn là tất cả 379 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay 516 của Japan Airlines được sơ tán an toàn. 

Tuy nhiên, 5/6 thành viên trên máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã thiệt mạng, người còn lại bị thương nặng. Máy bay này đang chuẩn bị bay tới Niigata để cứu trợ nạn nhân động đất. 

Việt Nam chia buồn

Được tin trận động đất - sóng thần xảy ra tại tỉnh Ishikawa và khu vực lân cận miền Trung Nhật Bản, gây tổn thất lớn về người và tài sản, ngày 2-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Kishida Fumio.

Ngay sau động đất, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thành lập nhóm công tác, liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại, hội đoàn người Việt ở các địa phương bị động đất để tìm hiểu thông tin, đồng thời sẵn sàng bảo hộ công dân. Đến nay, chưa nhận được báo cáo nào về thương vong của người Việt.

Ông Phan Tiến Hoàng - Bí thư Thứ nhất, Trưởng Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại đại sứ quán - cho biết theo thông tin ban đầu, một số nhà dưỡng lão ở tỉnh Niigata có thực tập sinh Việt Nam làm việc. Họ đã được sơ tán lên vùng cao để đề phòng sóng thần. Ngoài ra, đại sứ quán đang xác nhận thông tin về lao động người Việt tại các khu vực khác.

Công dân trong trường hợp khẩn cấp có thể liên hệ với các đầu mối phụ trách cộng đồng người Việt tại địa phương gần nhất hoặc gọi đến các số điện thoại: Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo: +81-80-3590-9136 hoặc +81-80-20346868, +81-90-1255-5537; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka: +81-90-4769-6789; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka: +81-92263-7668.

D.Ngọc


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo