xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ánh Viên giành thêm 2 HCV, lần thứ 5 phá kỷ lục SEA Games

Châu Tuấn - Quang Liêm

(NLĐO) - Bắn súng, bơi lội, đấu kiếm, judo và wushu đã giành 8 HCV cho đoàn TTVN trong ngày 7-6, trong đó Ánh Viên góp 2 HCV và 2 kỷ lục SEA Games Ngoài ra, marathon, billiards,.. cũng mang về HCB và HCĐ.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn TTVN tại SEA Games 28 đã giành tổng cộng 47 huy chương (21 vàng, 7 bạc và 29 đồng), xếp thứ 2 sau chủ nhà Singapore (25, 20, 36) và trên Thái Lan (20, 24, 19).

 

Bắn súng:

Lúc 14 giờ 30, xạ thủ Trần Quốc Cường đoạt HCV nội dung 10 m súng ngắn hơi cá nhân nam. Ở nội dung này, Hoàng Xuân Vinh cũng đoạt được HCĐ.

 

img

 

 

Xạ thủ Trần Quốc Cường

Xạ thủ Trần Quốc Cường

 

Trưa 7-6, 3 VĐV Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Phương đoạt HCV nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nam với 1.727 điểm. Đội Thái Lan đoạt HCB với 1704 điểm. Với 582 điểm, xạ thủ Xuân Vinh đứng đầu vòng loại và cùng với Quốc Cường, Hoàng Phương vượt qua vòng loại, lọt vào chung kết.

Billiards:

Dù rất cố gắng bám đuổi nhưng Hồng Quân và Anh Tuấn đã không thể làm nên bất ngờ trước hai tay cơ Kiamco/Biado của Philippines và chịu thất bại 6-9 trong trận chung kết Pool 9 bóng đôi nam. Đây là tấm HCB thứ 2 thứ hai mà các VĐV Billiards giành được cho đoàn TTVN tại SEA Games 28.

Cơ thủ Nguyễn Thanh Bình thắng Thawat (Thái Lan) 500-355 ở nội dung bida Anh (500) đơn nam, giành quyền vào chung kết.

 

 

Cơ thủ Tuấn Anh
Cơ thủ Tuấn Anh

 

Bơi lội:

19 giờ 15, Ánh viên tiếp tục giành HCV 200 m hỗn hợp với thành tích 2 phút 13 giây 53; phá kỷ lục cũ của VĐV Malaysia lập được là 2 phút 14 giây 57. Cô hơn 2 VĐV Thái Lan và Singapore về nhì, ba đến 5 giây!

18 giờ 40, Ánh Viên giành HCV 200 m ngửa nữ với thời gian 2 phút 14 giây 12, phá kỷ lục SEA Games. Đây là chiếc HCV thứ 3 của Viên và lần thứ 4 cô phá kỷ lục SEA Games.

18 giờ 10, Quý Phước giành HCĐ cự li 100 m tự do với thời gian 50 giây 06. Về nhất và nhì là VĐV chủ nhà Singapore Schooling và Quah Zeng Wen.

 

Kết quả 100 m tự do nam
Kết quả 100 m tự do nam

 

18 giờ, Ánh Viên và Phương Trâm đều không nằm trong tốp 3 chung kết 50 m bướm nữ.

Sáng 7-6, Ánh Viên về nhất đợt bơi vòng loại thứ hai nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 2 phút 17,74 giây, giành quyền vào thi đấu đợt bơi chung kết.

 

Ánh Viên hy vọng sẽ mang về nhiều HCV trong ngày hôm nay
Ánh Viên hy vọng sẽ mang về nhiều HCV trong ngày hôm nay

 

Trước đó, Phan Gia Mẫn không thể giành quyền vào thi đấu đợt bơi chung kết nội dung 100 m bơi ếch khi chỉ xếp thứ năm đợt bơi vòng loại thứ hai với thành tích 1 phút 9,28 giây.

Trần Duy Khôi xếp thứ 7 vòng loại nội dung 100 m tự do nam với thành tích 1 phút 1,51 giây, không thể giành quyền vào đợt bơi chung kết.

"Kình ngư" Hoàng Quý Phước giành quyền vào chung kết nội dung 100 m tự do nam sau khi về nhất với thành tích 51,19 giây, ở đợt bơi vòng loại thứ nhất.

Ở nội dung 50 m bướm nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất với thành tích 27,95 giây, giành quyền vào thi đấu lượt bơi chung kết. Ở đợt bơi thứ hai nội dung này, VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm cán đích ở vị trí thứ năm với thời gian 28,45 giây.

Judo:

Như Ý doạt HCV hạng cân 70 kg, sau khi vượt qua võ sĩ của Myanmar.

Nguyễn Thị Như Ý đã đánh bại võ sĩ người Indonesia và giành quyền thi đấu chung kết nội dung 70-78 kg nữ diễn ra vào lúc 18 giờ 42. Đối thủ của cô ở trận đấu cuối cùng là Aung Aye Aye đến từ Myanmar. Trong khi đó, Nguyễn Thị Hương và Trần Thương sẽ tham dự các trận tranh HCĐ

Điền kinh:

VĐV Hoàng Thị Thanh và Hoàng Nguyên Thanh mang về 2 chiếc HCĐ thứ hai trong ngày 7-6 ở nội dung marathon.

 

Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Nguyên Thanh nhận HCĐ

Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Thanh nhận HCĐ

 

Wushu:

Minh Phương và Thùy Linh đã thi đấu không tốt ở phần thi Nam quyền và không thể giành huy chương ở nội dung Nam quyền và Nam đao của nữ. Trước đó, Minh Phương đã giành vị trí thứ 3 ở ở phần thì Nam đao vào ngày hôm qua nhưng cô đã không thể bảo vệ vị trí của mình.

Thúy Vi vừa giành HCV nội dung biểu diễn Kiếm thuật với số điểm 9,70, hơn 0,02 so với VĐV đoạt HCB người Malaysia Phoon Eyin.

 

img

 

Thúy Vi bảo vệ thành công HCV của mình SEA Games

Thúy Vi bảo vệ thành công HCV của mình ở SEA Games

 

Trần Thị Minh Huyền đoạt HCB nội dung biểu diễn thái cực quyền nữ với 9,69 điểm. VĐV đoạt HCV của Indonesia, Lindswell được 9,73 điểm.

 

img

 

Phần thi của Minh Huyền
Phần thi của Minh Huyền

 

Quần vợt:

ĐT quần vợt Việt Nam đã phải dừng bước ở tứ kết sau trận thua trước ĐT Thái Lan với tỉ số 0-2. Ở cặp đấu đầu tiên, Hoàng Thiên đã không thể đánh bại Wachiramanowong Kittiphong và thất bại sau 3 set đấu. Sau đó, Trịnh Linh Giang cũng thất thủ trước Danai Udomchoke (hạng 368 thế giới).

Đấu kiếm:

Các kiếm thủ nữ cũng giành 2 HCV đồng đội kiếm 3 cạnh và kiếm chém.

Như vậy tính đến 20 giờ 45 phút, đoàn Việt Nam tiếp tục xếp thứ nhì bảng tổng sắp huy chương với 21 HCV, 7 HCB và 20 HCĐ; xếp sau Singapore (26, 20, 36) và trên Thái Lan (20, 24, 19)....

Báo NLĐO tiếp tục cập nhật....

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo