xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Azarenka có cơ hội lật đổ Serena

Đông Linh

(NLĐO) - Khi tay vợt kỳ cựu F. Pennetta không thể làm nên chuyện ở bán kết trước ứng viên V. Azarenka và Li Na thua rất nhanh đương kim vô địch Serena Williams, trận chung kết nữ Giải Mỹ mở rộng năm thứ hai liên tiếp trở thành “chuyện riêng” của 2 tay vợt xếp nhất, nhì thế giới. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 3 giờ 30 phút ngày 9-9, được kênh SCTV15 và Thể thao TV trực tiếp.

Khi tay vợt kỳ cựu F. Pennetta không thể làm nên chuyện ở bán kết trước ứng viên V. Azarenka và Li Na thua rất nhanh đương kim vô địch Serena Williams, trận chung kết nữ Giải Mỹ mở rộng năm thứ hai liên tiếp trở thành “chuyện riêng” của 2 tay vợt xếp nhất, nhì thế giới.

img
Azarenka lần thứ hai liên tiếp giành quyền lọt vào trận chung kết Giải Mỹ mở rộng Ảnh: REUTERS

Chuyến phiêu lưu của Pennetta đã dừng lại ở bán kết, mang lại cho tay vợt 31 tuổi người Ý giải đấu thành công nhất của mình dù cô thất bại chung cuộc 4-6, 2-6 trước đàn em Azarenka. Trong cả hai ván đấu, với sức trẻ, Azarenka đã vượt lên trước ở những thời điểm quyết định để giành chiến thắng.

Với việc giành quyền lọt vào trận chung kết năm thứ hai liên tiếp ở cụm sân trung tâm New York, tay vợt người Belarus có cơ hội đòi lại món nợ thất bại trong trận chung kết 2012 với đương kim vô địch Serena Williams. Tay vợt hạt giống số 1 người Mỹ này ở trận bán kết còn lại cũng giành chiến thắng trước đối thủ rất mạnh Li Na với tỉ số 6-0, 6-3.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Serena khi cô thắng Azarenka 12 sau 15 lần gặp nhau nhưng từ đầu năm 2013, Serena đã thua Azarenka ở 2 trận chung kết Doha Open và Cincinnati Open. Đó là cơ sở để tay vợt 24 tuổi người Belarus tự tin vượt qua đàn chị lớn hơn cô 7 tuổi trong trận chung kết vào rạng sáng 9-9 nhằm lần đầu vô địch Grand Slam trên đất Mỹ.

Trong tốp 10, có lẽ chỉ có Azarenka đủ sức và tài đánh bại Serena. Đừng quên Serena từng 3 lần không bảo vệ được ngôi vô địch khi thua ở các trận chung kết năm 2000, 2003 và 2009 - năm cô thua S. Stosur (Úc). Năm ngoái, tay vợt người Belarus này chỉ gác vợt sau 3 ván, trong đó ván 3 thua 5-7. Cô mới chỉ giành 2 danh hiệu Grand Slam và đó đều ở Úc, vào năm 2012, 2013.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo