xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bayern Munich lại hạ Barca

Anh Dũng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Bayern Munich vẫn đang chứng tỏ việc họ loại Barcelona ở bán kết Champions League mùa trước không phải ăn may. Ngay trong trận đấu lớn đầu tiên dưới triều đại HLV Pep Guardiola, "hùm xám" lại quật ngã Barcelona 2-0 ở trận tranh Cúp giao hữu quốc tế Uli Hoeness 2013 vào rạng sáng 25-7.

Ưu thế sân nhà Allianz Arena cùng việc Barcelona thử nghiệm nhiều vị trí đã giúp “hùm xám” xứ Bavaria tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình khi giành được chiến thắng đầy thuyết phục 2-0 trước Barcelona. HLV Pep Guardiola đã có được thắng lợi đầu tay trước một đội bóng lớn, qua đó càng củng cố thêm niềm tin của các CĐV đối với triều đại Pep Guardiola tại Bayern Munich.

img
Lần thứ ba trong vòng 3 tháng, Bayern Munich lại khiến Barcelona ôm hận bằng chiến thắng 2-0

Bayern nhập cuộc trận đấu với một tinh thần rất hưng phấn sau khi đã từng đè bẹp Barca với tổng tỉ số 7-0 tại bán kết Champions League mùa giải 2012-2013. Nhà đương kim vô địch Bundesliga và châu Âu vẫn đang tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình, khi dễ dàng kiểm soát được thế trận trước một Barca ra sân với hầu hết là các cầu thủ dự bị.

Đội chủ sân Allianz Arena ra quân với đội hình siêu tấn công 4-3-3 nhưng điều đặc biệt là đội trưởng Philipp Lahm không xuất hiện bên hành lanh cánh trái quen thuộc ở hàng phòng ngự mà anh được đôn lên đá tiền vệ. Sự thay đổi này vô tình đã làm cho hàng hậu vệ Barca cảm thấy bối rối. Và phút thứ 14, chính hậu vệ nhỏ con người Đức đã tạo nên một bất ngờ, Lahm có pha bật cao và tung ra cú đánh đầu ngược đẹp mắt từ đường lật bóng của Ribery, qua đó mở tỉ số 1-0 cho Bayern.

Phút thứ 18, Barca có pha đáp trả khi Roberto có cơ hội đối mặt với Neuer trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này lại không thành công. Bayern Munich vẫn tạo nên một sức ép khủng khiếp trước khung thành của thủ môn Pinto, khi Ribery liên tục tả xung hữu đột và tạo ra vô số những cô hội nguy hiểm cho Bayern. Hàng thủ bên phía Barca đã phải làm việc vô cùng vất vả trong suốt hiệp 1.

Cuối hiệp 1, hậu vệ Rafinha bên phía đội chủ nhà chút nữa đã có pha đốt lướt sau khi trả bóng về bằng ngực rất nguy hiểm, rất may cho Bayern là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Và hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về phía Bayern.

img
Lối chơi tiki-taka của Barca dường như lép vế mỗi khi gặp Bayern Munich

Sau giờ nghỉ, Bayern Munich và Barcelona bắt đầu hiệp 2 đúng với tính chất của một trận đấu giao hữu, khi hai huấn luyện viên đều đưa ra khá nhiều sự thay đổi người. Đặc biệt phía Barca, HLV tạm quyền Roura đã đưa vào sân khá nhiều cầu thủ trẻ để thử sức. Vì vậy, Bayern tiếp tục làm chủ thế trận và liên tục có những cơ hội ngon ăn, trong đó đáng chú ý là pha dứt điểm của tiền đạo vào sân thay người Mario Mandzukic. Nếu thủ môn của Barca không xuất sắc cản phá thì bàn thắng thứ hai đã đến với đội chủ nhà.

Các cầu thủ trẻ Barca tỏ ra yếu thế hơn hẳn so với các đối thủ, Bayern liên tục cầm bóng và có những pha biểu diễn kỹ thuật cá nhân. Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến, vào phút 87, lại là Mandzukic xuất hiện đúng lúc dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau đường căng ngang của đồng đội, nâng tỉ số lên 2-0. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho thầy trò HLV Pep Guardiola.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo