Falcao (trái) ghi bàn ấn định chiến thắng cho Porto. Ảnh: Getty Images
Nhà cầm quân người Pháp cho rằng ông Hansson đã quá cứng nhắc khi phạt Arsenal quả phạt gián tiếp trong khu 16,50 m bởi đường chuyền về của trung vệ Sol Campbell cho thủ môn Lukasz Fabianski dưới sức ép của một cầu thủ Porto là không cố ý. Đã thế, trọng tài Thụy Điển còn cho Porto đá phạt nhanh và Ruben Micael chuyền bóng để Falcao ấn định tỉ số trong sự ngỡ ngàng của phía Arsenal và khán giả bởi nó diễn ra quá nhanh.
Theo ông Wenger, việc trọng tài cho một đội được hưởng quả phạt nhanh trong vòng cấm địa còn hơn được hưởng phạt đền vì đội kia sẽ khó phòng ngự. Đó là điều mà HLV người Pháp chưa từng nhìn thấy trong nghiệp cầm quân.
Nhưng HLV trưởng Arsenal có lẽ cố tình quên rằng Arsenal từng hưởng lợi từ pha đá phạt nhanh trong quá khứ, cụ thể là Henry đã ghi bàn thắng vào lưới Chelsea sau pha triển khai đá phạt nhanh năm 2004.
Ông Wenger không chấp nhận thất bại này bởi 2 bàn thua đều đến từ lỗi của Fabianski. Ở bàn đầu, thủ môn trẻ người Ba Lan này lóng ngóng để bóng từ đường chuyền của S. Varela ở cánh trái đi qua vạch vôi khung thành mới phản ứng. Bàn thứ hai thể hiện rõ tính ngây thơ của thủ thành 24 tuổi: Bắt bóng từ đường chuyền về rồi sau đó đưa ngay cho trọng tài, tạo điều kiện cho các cầu thủ Porto tinh ranh đá phạt nhanh.
Hai bàn thua đúng là lỗi của Fabianski, nhưng HLV Wenger lại đổ thừa cho trọng tài vì dường như ông không muốn nhắc đến trách nhiệm của mình: Không tăng cường lực lượng để có thể giành chiến thắng ở những trận đấu lớn. Arsenal đúng là không may khi rạng sáng 18-2 vắng đến 5 trụ cột bị chấn thương là thủ môn M. Almunia, trung vệ W. Gallas, tiền vệ A. Song và hai tiền đạo A. Arshavin, Van Persie. Nhưng lẽ ra ông Wenger phải biết trước tình huống này để mua về những cầu thủ dự bị có đẳng cấp thay vì trung thành với triết lý tin dùng cầu thủ trẻ. Đằng này, HLV người Pháp lại sử dụng Fabianski, người lọt lưới 11 bàn trong 6 trận ở mùa này; cũng như Campbell, giải pháp tình thế tuổi... 35.
Ngay cả lực lượng chủ chốt của Arsenal, đa số vẫn bị xem là dưới tầm so với M.U, Chelsea. Đó là lý do trước trận thua Porto, họ đã 4 lần phá lưới nhà trong 4 trận đấu với M.U, Chelsea và Manchester City, trong đó thủ môn Almunia mắc 2 sai lầm.
Với đà này, Arsenal có nguy cơ mùa thứ 6 liên tiếp trắng tay...
Fiorentina: Chúng tôi bị cướp! |
Bình luận (0)