xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí quyết “trường thọ” của Venus và Federer

Đông Linh

Chứng kiến Venus và Federer qua mặt nhiều đối thủ trẻ trung, sung sức để vào đến trận chung kết Rogers Cup 2014 (diễn ra rạng sáng 11-8), nhiều người hâm mộ đã đồng ý rằng sự trở lại của họ không phải là hiện tượng nhất thời.

Từng nắm giữ vị trí số 1 thế giới với 7 danh hiệu Grand Slam nhưng suốt khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2013, Venus như cái bóng vật vờ trong làng quần vợt nữ. Bị hành hạ bởi căn bệnh bí ẩn Sjögren’s Syndrome (hội chứng suy yếu trạng thái tự miễn dịch của cơ thể), Venus gắng gượng thi đấu và cũng thường xuyên được “chiếu cố” bằng những suất đặc cách nhưng tất cả những gì cô làm được trong giai đoạn khủng hoảng này chỉ là con số 0.

 

Venus có cơ hội giành danh hiệu thứ 46 trong sự nghiệp Ảnh: REUTERS
Venus có cơ hội giành danh hiệu thứ 46 trong sự nghiệp Ảnh: REUTERS

Thỉnh thoảng lóe sáng bằng chút tài năng và kinh nghiệm cũ để đánh bại vài gương mặt trẻ sáng giá đương thời nhưng Venus không đi quá vòng 4 của bất kỳ giải lớn nào. Nghe nhiều nhà chuyên môn khuyên “nên nghỉ thi đấu”, Venus tự tin phản ứng rằng cô sẵn sàng chơi ở Olympic 2016 tại Brazil!

Mọi thứ có vẻ thay đổi hẳn kể từ đầu năm 2014, sau khi Venus chứng kiến một năm đại thành công của em gái Serena. Tham dự 10 giải đấu, tay vợt 34 tuổi này vào đến chung kết ở Auckland và giành chức vô địch tại WTA Dubai. Còn ở Rogers Cup, cô liên tiếp đánh bại 3 tay vợt hạt giống hàng đầu - gồm Kerber, Navarro và cả em gái Serena - để tham dự trận chung kết WTA thứ 74 với quyết tâm giành danh hiệu thứ 46 trong sự nghiệp. Quan trọng hơn cả, từ bệ phóng WTA Montreal, Venus sẽ trở lại Top 20 thế giới kể từ ngày 11-8.

Trong khi đó, chiến binh tuổi 33 Federer cũng đang đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đối mặt tay vợt người Pháp J.W.Tsonga trong trận chung kết Rogers Cup, Federer không chỉ có cơ hội chinh phục ngôi vô địch lần thứ 3 trên đất Canada mà còn chính thức đánh dấu sự trở lại với trận chung kết thứ 37 trong hệ thống giải ATP Masters 1.000, kèm mục tiêu giành danh hiệu thứ 79 trong sự nghiệp (đã bao gồm 17 danh hiệu Grand Slam).

Ngoài việc thể hiện sự dẻo dai đáng nể về thể lực khi liên tục đấu 3 ván với Cilic và Ferrer, Federer còn cho thấy khả năng giao bóng vẫn hiệu quả không kém ngày xưa. Ở trận bán kết gặp F.Lopez, anh không cho đối thủ cơ hội giành break.

Với sự hợp tác cùng cựu danh thủ S. Edberg, Federer đã tìm lại nhiều cảm xúc khi thi đấu. Có vẻ như anh đang trên đường quay lại với hình ảnh tay vợt từng thống trị làng banh nỉ cách đây tròn chục năm, mà trận chung kết Wimbledon 2014 kéo dài 5 ván với Djokovic là một minh chứng. Hai cựu danh thủ Sampras và Roddick cho rằng với phong độ hiện tại, việc tay vợt người Thụy Sĩ giành danh hiệu Grand Slam thứ 18 ngay trong năm nay không phải là điều bất ngờ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo