Úc từng để thua Hàn Quốc 0-1 ở trận cuối vòng bảng cách đây 2 tuần nhưng đấy là khi cả 2 đã chắc suất vào vòng trong, cuộc đối đầu lúc đó chỉ có ý nghĩa xác định ngôi đầu bảng. Trong hoàn cảnh khó khăn, Úc đã kịp chứng tỏ bản lĩnh của mình khi tiếp tục vượt qua các đối thủ mạnh như Trung Quốc rồi UAE để giành quyền tham dự trận chung kết lần thứ nhì liên tiếp.
Cũng chính trận thua từ vòng bảng trước Hàn Quốc đã giúp HLV A. Postecoglou và các học trò thêm tự tin do nắm rõ ít nhiều điểm mạnh, yếu của đối phương để có giải pháp đối đầu đúng đắn. Trong khi đó, đội bóng đến từ Đông Bắc Á đã bắt kịp thành tích 6 lần dự chung kết của Ả Rập Saudi, đồng thời không giấu giếm tham vọng sánh vai Iran và Ả Rập Saudi với lần thứ ba lên ngôi vô địch (Nhật Bản đang đứng đầu với 4 lần đoạt cúp).
Ở trận tranh hạng 3 chiều tối 30-1, Iraq thua UAE 2-3.
Một tin đáng chú ý khác là các thành viên Tây Á, theo Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Bin Ibrahim Al-Khalifa, muốn Úc ra khỏi AFC. Trả lời báo Al-Ittihad của UAE, ông Al-Khalifa nói từ khi Úc gia nhập AFC, chỉ bóng đá Úc có lợi vì tăng tính cọ xát, 2 lần gần nhất giành vé dự VCK World Cup từ vòng loại châu Á. Trong khi đó, các đội tuyển xứ Ả Rập ở vùng Vịnh, vốn luôn có đại diện ở cúp thế giới từ năm 1990 đến 2006, đã vắng mặt tại Nam Phi 2010 và Brazil 2014. Châu Á có 4 suất vào thẳng VCK World Cup và 1 suất tranh vé vớt với đại diện của Nam Mỹ.
Bình luận (0)