xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cờ vua Việt còn khát khao với World Cup?

Đông Linh

Sau rất nhiều năm góp mặt ở đấu trường lớn nhất hành tinh, lần thứ nhì trong lịch sử, làng cờ Việt Nam có đến 4 suất tham dự World Cup cờ vua 2023.

Ngoài suất vé chính thức đầu tiên nghiễm nhiên thuộc về thành viên nhóm siêu đại kiện tướng là Lê Quang Liêm (Elo 2.728, hạng 21 thế giới), bộ đôi Võ Thị Kim Phụng và Nguyễn Thị Mai Hưng dự World Cup bằng 2 suất dành cho các nhà vô địch và á quân nữ Giải cờ vua châu Á khu vực 3.3 châu Á 2023. Tương tự, Lê Tuấn Minh cũng sẽ đến Azerbaijan cuối tháng 7 này với tư cách á quân giải nam khu vực 3.3 châu Á.

Cờ vua Việt còn khát khao với World Cup? - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Mai Hưng lần đầu dự World Cup cờ vua (Ảnh: THANH MINH)

Nếu bóng đá nữ có vé đến World Cup hay bóng chuyền nữ giành quyền tham dự 2 giải thế giới trong sự hân hoan của đông đảo người hâm mộ hai môn thể thao này thì ngược lại, không khí làng cờ có phần trầm lắng dù mới là lần thứ nhì có 4 người Việt Nam cùng đặt chân đến kỳ đài thế giới. Với nhiều người, số lượng kỳ thủ Việt tham dự World Cup có thể còn tăng hơn nữa nếu đội tuyển nam quốc gia không vắng mặt tại Olympiad 2022 cũng như tại Giải vô địch châu Á sắp tới vì… thiếu vận động viên!

Theo ông Nguyễn Minh Thắng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam, cờ vua là loại hình thể thao đặc thù với đẳng cấp của cả một làng cờ căn cứ vào Elo trung bình của các kỳ thủ. Đó là lý do các VĐV hàng đầu Việt Nam không bị ràng buộc phải tham dự giải vô địch quốc gia. Thay vào đó, họ được tạo điều kiện góp mặt ở các giải quốc tế với tiền thưởng đáng mơ ước cùng cơ hội nâng cao tài nghệ, cụ thể là Elo cá nhân.

Với điều kiện tài chính của gia đình cùng sự góp sức của nhiều nhà hảo tâm, một số kỳ thủ ráo riết tích lũy Elo lẫn chuẩn thành tích để được phong cấp qua các giải quốc tế mời.

Nói cờ vua Việt hết khát khao với World Cup, vì thế, là chưa đầy đủ. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, giải thưởng tại World Cup cờ vua giảm hẳn 40% so với cách đây ít năm nhưng vẫn là mơ ước với số đông kỳ thủ. Đơn cử như đại kiện tướng Lê Quang Liêm được miễn vòng 1 coi như đã bỏ túi 6.000 USD (năm 2019 là 10.000 USD) khi vào thẳng vòng 2. Võ Thị Kim Phụng từng dự World Cup và vì thế, 2 tân binh Nguyễn Thị Mai Hưng và Lê Tuấn Minh hồi hộp hơn bao giờ hết trước giờ khởi hành đến Baku (Azerbaijan) so tài cùng các hảo thủ thế giới từ ngày 29-7 đến 25-8.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo