xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cúp vô địch xứng đáng cho Tây Ban Nha

Đông Linh

Với màn trình diễn hết sức ấn tượng từ đầu giải, Tây Ban Nha và Anh cho thấy họ xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng của World Cup nữ 2023. Cả hai đã cùng biến trận chung kết thành màn so tài hấp dẫn và kịch tính với chiến thắng 1-0 và chức vô địch thuộc về đội tuyển xứ sở đấu bò.

Trước giờ bóng lăn, tuyển Tây Ban Nha phải đối mặt với rất nhiều bất lợi khi giới truyền thông tập trung "xới" lại mối bất hòa giữa HLV trưởng Jorge Vilda và dàn cầu thủ trụ cột, trong đó có rất nhiều ngôi sao của CLB Barcelona đang thi đấu rất hay ở Champions League châu Âu 5 mùa giải gần nhất.

Nhưng đó có lẽ là chiêu trò của đa số truyền thông Anh khi mọi chuyên gia đều nhận định Tây Ban Nha nhỉnh hơn và hiệu quả hơn. Thực tế trên sân chiều 20-8 đã thể hiện điều đó.

Chỉ kiểm soát bóng 20% nhưng tuyển Anh lại có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 16 khi Lauren Hemp bất ngờ tung cú sút bên ngoài vòng cấm. Bóng tìm đúng xà ngang khung thành Tây Ban Nha.

Cúp vô địch xứng đáng cho Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Tây Ban Nha - tân vương bóng đá nữ thế giới. (Ảnh: REUTERS)

Khi CĐV Anh nghĩ về điềm không may thì 13 phút sau, Tây Ban Nha mở tỉ số sau pha dàn xếp đẹp mắt ở biên trái. Đội trưởng Olga Carmona băng vào dứt điểm vào góc xa phá lưới đội Anh.

Bị dẫn bàn sau 45 phút đầu tiên, tuyển Anh tung Chloe Kelly và "hiện tượng" Lauren James vào sân. Chưa kịp cải thiện tình hình, tuyển Anh nhận cú sốc sau khi Keira Walsh để bóng chạm tay trong vòng 16,50 m. Công nghệ VAR tư vấn để trọng tài người Mỹ Tori Penso cho Tây Ban Nha được hưởng quả phạt đền nhưng trên chấm đá phạt 11 m, Jennifer Hermoso lại không thắng được thủ thành Mary Earps.

Từ đó cho đến hết trận, bao gồm cả thời gian bù giờ lên đến 13 phút, tuyển Anh thi đấu đầy nỗ lực nhưng không sao xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha đăng quang ngôi hậu ngay lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết World Cup, nối dài thành tích mà bóng đá nữ nước này đã gặt hái những năm gần đây ở các sân chơi trẻ như vô địch World Cup nữ U17 năm 2018 và World Cup nữ U20 năm 2022. Tây Ban Nha cũng trở thành nền bóng đá thứ nhì trên thế giới giành chức vô địch World Cup của nam lẫn nữ, sau Đức.

Chiến thắng của Tây Ban Nha tại Cúp Thế giới 2023 càng ấn tượng hơn khi họ đoạt luôn 2/4 danh hiệu cá nhân, gồm Quả bóng vàng về tay tiền vệ A.Bonmati, Cầu thủ trẻ xuất sắc thuộc về S.Paralluelo. Trong lúc đó, thủ môn M.Earps của Anh đoạt giải thưởng Găng tay vàng, còn danh hiệu Vua phá lưới được trao cho tiền đạo Nhật Bản H.Miyazawa với 5 bàn thắng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo